2 vợ chồng bị tai nạn khi đi xe máy từ miền Nam về quê: Người vợ nguy kịch được chuyển đến BV Bạch Mai

Do tốc độ di chuyển khá nhanh, cú va chạm với xe máy làm anh Chìa ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong tại chỗ. Vợ anh Chìa là chị Lờ Thị May bị thương rất nặng.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Tối 5/10, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến người thương vong. Nạn nhân người Sơn La, trên đường từ miền Nam về quê tránh dịch.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, khoảng 1h sáng 5/10, nạn nhân Lờ Thị May từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh chuyển ra trong tình trạng gãy, vỡ, dập nát vùng đùi trái; trật ổ khớp háng phải, đứt mạch máu, phải tiến hành mổ cấp cứu trong đêm.

Do tình trạng rất nặng nên lãnh đạo bệnh viện đã liên hệ với Bệnh viện Bạch Mai chuyển lên tuyến trên để điều trị. Đến 16h cùng ngày, bệnh nhân Lờ Thị May đã ra đến Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 4/10, anh Giàng A Chìa (19 tuổi, quê ở xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) điều khiển xe máy mang BKS:61L5-7681, chở theo vợ là Lờ Thị May (19 tuổi) lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc.

Khi đến Km571+100 tuyến tránh QL1A (đoạn qua phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) thì xe của anh Chìa va chạm với xe máy mang BKS 26D1-162.73 do anh Giàng A Sò (23 tuổi, trú cùng xã), chở theo vợ là Lờ Thị Ly (21 tuổi) đi cùng chiều phía trước.

Do tốc độ di chuyển khá nhanh, cú va chạm khá mạnh làm anh Chìa ngã xuống đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới tông vào khiến anh Chìa tử vong tại chỗ. Vợ anh Chìa là chị Lờ Thị May bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân và truy tìm tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, UBND phường Hưng Trí phối hợp Phòng Lao động TB&XH thị xã Kỳ Anh đã tiến hành khâm liệm và trao 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình đưa thi thể anh Chìa về Sơn La mai táng.

Trần Hoàn

Hơn 700 người di chuyển bằng xe máy đã về đến Hà Tĩnh

Hơn 700 người di chuyển bằng xe máy đã về đến Hà Tĩnh

Đầu giờ chiều nay (4/10), đoàn công dân hơn 700 người cùng phương tiện từ các tỉnh phía Nam đã về đến địa phận Hà Tĩnh. Đây là đợt di chuyển lớn nhất sau khi các địa phương này nới lỏng giãn cách.

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !