Người lao động Trung Quốc không về quê ăn Tết được tặng lì xì 80 USD

Những lao động di cư ở Trung Quốc chọn không về quê ăn Tết mà ở lại địa phương sẽ được tặng lì xì có giá trị gần 80 USD. 

Thành phố Đông Hoản thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc sẽ phát các phong bao lì xì có tổng trị giá 500 triệu nhân dân tệ (hơn 78 triệu USD) cho những lao động không phải người địa phương nhưng quyết định ở lại thành phố ăn Tết thay vì di chuyển về quê.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, nhiều thành phố khác của Trung Quốc cũng đưa ra phương án tương tự để ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng trong cộng đồng do sự xuất hiện của biến chủng Omicron.  

{keywords}
Người lao động di cư ở Trung Quốc không về quê ăn Tết được tặng lì xì có giá 80 USD. (Ảnh minh họa)

Đông Hoản là trung tâm sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc và là nơi hoạt động của hơn 190.000 công ty công nghiệp. Các bao lì xì sẽ được chuyển theo hình thức voucher điện tử. Những lao động di cư đồng thuận ở lại thành phố trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán 2022 sẽ nhận được lì xì có giá trị 500 nhân dân tệ (hơn 78 USD). Ngoài ra, người nước ngoài cũng được hưởng lợi tương tự.

Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn nhất trong năm của người dân Trung Quốc. Thông thường, trước dịp Tết Nguyên đán, Trung Quốc trải qua đợt di cư có quy mô lớn nhất thế giới hay còn gọi là xuân vận. Đây là lúc người dân ở khắp mọi nơi đổ về quê để ăn Tết với gia đình và bạn bè.

Thời gian qua, nhiều tỉnh và thành phố bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải và Chiết Giang đã đưa ra khuyến cáo đồng thời khuyến khích người dân địa phương tránh di chuyển và ở tại chỗ để nghỉ Tết Nguyên đán, do một số thành phố đang chứng kiến số ca mới mắc Covid-19 tăng đột biến.

Trước đó, thành phố Tô Châu của tỉnh Giang Tô cũng đã thông báo hỗ trợ 500 nhân dân tệ cho mỗi lao động không phải là người địa phương nhưng chịu ở lại thành phố để đón Tết.  

Trên thực tế, theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), cuộc di cư hàng năm có quy mô lớn nhất thế giới đang diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc từ tháng 12/2021. Hơn 1 tỷ người dân nước này đang di chuyển bằng nhiều phương tiện giao thông khác nhau để có thể kịp trở về nhà với gia đình đón Tết. 

Tuy nhiên, sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 khiến nhiều thành phố ở Trung Quốc trở nên lo ngại trước hoạt động di chuyển kéo dài 40 ngày. Theo ước tính, vào dịp Tết năm nay, người dân Trung Quốc sẽ thực hiện 1,18 tỷ chuyến đi. Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc ước tính con số này cao hơn năm ngoái 36%, nhưng vẫn chưa bằng 1/2  tổng chuyến đi được thực hiện trong dịp nghỉ Tết năm 2019 với 3 tỷ chuyến.

Đối với nhiều người chuyến đi năm nay sẽ là chuyến về nhà đầu tiên trong dịp Tết Nguyên đán kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên lãnh thổ Trung Quốc. Thậm chí, do tình hình dịch bệnh và quy định phòng bệnh tại từng địa phương, nhiều người đã không được quê 2 - 3 năm liền. Còn trong năm nay, khi muốn về quê, người dân Trung Quốc cần làm xét nghiệm Covid-19 trước khi đi.

Đáng nói, các quy định hạn chế đi lại vẫn đang được thi hành ở nhiều khu vực ở Trung Quốc do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Omicron. Tính tới tháng 12/2021, Omicron đã xuất hiện ở ít nhất 10 thành phố của Trung Quốc.

Tỷ phú Mỹ 'đổ tiền' xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin Covid-19 công suất 'khủng'

Tỷ phú Mỹ 'đổ tiền' xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin Covid-19 công suất 'khủng'

Tỷ phú Mỹ đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vắc xin Covid-19 với công suất "khủng" lên tới 1 tỷ liều mỗi năm ở Nam Phi. 

Minh Thu (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !