Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia là một trong những vấn đề nghiêm trọng, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 1,3 triệu người thiệt mạng và hơn 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Trong đó rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu.

Nguyên nhân là do sử dụng rượu bia làm suy giảm khả năng kiểm soát, kéo dài thời gian phản xạ và tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông của tài xế gấp nhiều lần so với người bình thường.

Tại Việt Nam năm 2024, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia vẫn chiếm tỷ lệ không nhỏ. Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy, khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông và 11% số người chết có liên quan đến rượu bia.

image2 1736821308 406 width1280height720.jpeg
Tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cho giới trẻ.

Đáng ngại, tình trạng người trẻ sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông khá cao. Theo đó, cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29. 

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Trong năm 2024, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn đã được thực hiện xuyên suốt, nhằm tạo thói quen "đã uống rượu bia thì không lái xe" trong cộng đồng.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, nhưng số liệu trên cho thấy vấn đề này vẫn còn phức tạp và cần có các tác động mạnh mẽ hơn trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông.

Trong bối cảnh đó, trong 4 tháng (từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2024), chương trình đào tạo quốc tế Autosobriety Training Program đã được triển khai tại Việt Nam.

Chương trình là một phần trong sáng kiến toàn cầu do Viện Nghiên cứu và Đào tạo của Liên Hiệp Quốc (UNITAR), phối hợp với Trường ĐH Giao thông Vận tải (UTC) và một số tổ chức liên quan thực hiện. 

Đây cũng là năm thứ 2 chương trình được triển khai tại Việt Nam. Trong năm thứ 2 này, 4.500 sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải đã tham gia với mục tiêu nâng cao nhận thức về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông.

Những buổi đào tạo trực tiếp không chỉ cung cấp kiến thức khoa học về tác động của rượu bia đến khả năng lái xe mà còn nhấn mạnh vào trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân.

Qua các bài kiểm tra trước và sau khóa học, 100% sinh viên khẳng định nhận thức của họ được nâng cao, trong khi 95% cam kết không lái xe sau khi sử dụng rượu bia. 

Không dừng lại ở các lớp học, Autosobriety Training Program 2024 đã thực hiện chiến dịch truyền thông mạnh mẽ với thông điệp “Don’t Drink & Drive - Đã cầm chai, không cầm lái” thông qua nhiều hình thức truyền thông sáng tạo: sáng tác ca khúc, hội thảo trực tuyến cấp khu vực thu hút nhiều chuyên gia từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia, Lào và Hàn Quốc tham dự…

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

'Nhìn thầy cô từ chối miễn học phí cho con, nhân viên trường học càng tủi’

"Trong trường học đâu chỉ có nhà giáo, chúng tôi - nhân viên văn thư, kế toán... cũng cống hiến, có khi một lúc phải kiêm vài nhiệm vụ, lương bèo bọt, không phụ cấp, nhưng lại bị 'quên' trong đề xuất miễn học phí của Bộ GD-ĐT", một độc giả bày tỏ.

Đang cập nhật dữ liệu !