Trào lưu "chủ nhà thân thiện” là hành động thiết thực giữa mùa dịch

Không chỉ nhiều sao Hàn đồng loạt cho giảm tiền thuê nhà trong mùa dịch mà trào lưu “chủ nhà thân thiện” cũng đã xuất hiện tại Việt Nam khi nhiều chủ nhà bắt đầu cho giảm, thậm chí miễn tiền cho người thuê lên đến hàng trăm triệu đồng.

"Chủ nhà thân thiện” thể hiện việc nhiều chủ nhà quyết định cho giảm giá thuê nhà trong thời điểm mùa dịch viêm đường hô hấp cấp diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều hoạt động kinh doanh bị đình trệ khiến gánh nặng kinh tế trở thành nỗi lo chung của nhiều người.

Vì thế, hành động này của các chủ nhà không chỉ có ý nghĩa lớn với người thuê mà còn khiến công chúng nói chung không khỏi ấm lòng.

Tại Hàn Quốc, nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lee Hyori, Jun Ji Hyun, vợ chồng Bi Rain – Kim Tae Hee, vợ chồng Won Bin – Lee Na Young… đã cho giảm và miễn tiền cho người thuê nhà. Giữa mùa dịch, trào lưu này xuất hiện ở nhiều nơi, trong đó có cả Việt Nam. 

Lee Hyori...
...Jun Ji Hyun
...vợ chồng Bi Rain - Kim Tae Hee
và vợ chồng Won Bin - Lee Na Young đã giảm tiền thuê nhà trong mùa dịch.

Diễn viên Cao Thái Hà được chủ nhà giảm tiền thuê trong 3 tháng

Từ tháng 07/2019, Cao Thái Hà đã chính thức “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh khi hợp tác với Nhã Khanh Dương (Karina Vũ Khanh) - cựu thành viên nhóm nhạc Trio 666 để mở công ty chuyên nhập khẩu và phân phối sản phẩm làm đẹp xuất xứ Mỹ. Đồng thời, nữ diễn viên cũng mở một nhà hàng tại quận 1 TPHCM. 

Cao Thái Hà thử sức ở lĩnh vực kinh doanh

Tuy nhiên, đầu năm 2020 dịch Covid-19 xuất hiện tại Việt Nam và có nhiều diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Cao Thái Hà nói riêng và nhiều doanh nghiệp nói chung.

Hiểu được khó khăn này, chủ nhà nơi nữ diễn viên thuê mặt bằng đã có động thái giảm tiền lên đến 20 triệu đồng/tháng trong suốt 3 tháng nhằm giúp cô vơi bớt phần nào áp lực kinh doanh.

Đoạn tin nhắn được Cao Thái Hà chia sẻ trên trang cá nhân vì thế đã ngay lập tức gây chú ý và khiến nhiều người không khỏi ấm lòng vì hành động ấm áp của cô chủ nhà giữa mùa dịch. 

Đoạn tin nhắn với chủ nhà được Cao Thái Hà chia sẻ

Mâu Thủy được chủ nhà giảm 100 triệu tiền mặt bằng

Không chỉ có Cao Thái Hà, nhiều nghệ sĩ khác có hoạt động kinh doanh cũng chịu cảnh tổn thất do ảnh hưởng của dịch bệnh và Mâu Thủy cũng không ngoại lệ.

Nàng Á hậu gần đây cũng vừa chia sẻ câu chuyện "chủ nhà thân thiện" khiến nhiều người chú ý và không khỏi "ghen tị" với người đẹp.

Cụ thể, Mâu Thủy đã đăng tải nội dung: "Ôi chủ nhà tâm lý quá. Giảm 1 tháng tiền mặt bằng... Hơn 100 triệu chứ lị" trên tài khoản Instagram cá nhân. 

Nội dung được Mâu Thủy chia sẻ trên Instagram.

Cách đây không lâu Mâu Thủy cũng gây chú ý với tiết lộ chia tay mối tình 8 năm vì bạn trai nhớ nhầm size giày của cô.

Chia sẻ này của Mâu Thủy đã nhanh chóng nhận về ý kiến trái chiều. Vì thế, nhiều người hâm mộ hy vọng những câu chuyện tích cực như "chủ nhà thân thiện" sẽ giúp nàng Á hậu sớm lấy lại tinh thần cũng như tập trung phát triển sự nghiệp nghệ thuật lẫn kinh doanh. 

Huỳnh Phương xúc động khi được chủ nhà giảm tiền giữa mùa dịch

Giống như nhiều sao Việt khác, Huỳnh Phương cũng có hoạt động kinh doanh khi sở hữu một tiệm xăm của riêng mình. Trong thời điểm hoạt động của tiệm bị ảnh hưởng nhiều vì dịch, chủ nhà cho Huỳnh Phương thuê mặt bằng đã chủ động đề nghị giảm tiền thuê khiến nam diễn viên không khỏi bất ngờ và xúc động.

Thành viên FAFtv đã đăng tải hình ảnh đoạn tin nhắn với chủ nhà kèm caption: "Chủ nhà bên tiệm xăm nhắn tin. Đọc xong cảm thấy thương gì đâu á. Phải chi chủ nhà nào cũng có tấm lòng như anh ấy. Cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé mọi người ơi".

Giữa thời điểm các hoạt động giải trí bị tạm hoãn, hoạt động kinh doanh cũng chịu tổn thất không nhỏ, hành động ấm áp này của các chủ nhà được cho là rất có ý nghĩa với nhiều sao Việt không chỉ về mặt vật chất mà còn cả tinh thần. 

Đoạn tin nhắn của Huỳnh Phương với chủ nhà.

Chủ nhà hàng được miễn 200 triệu tiền thuê nhà trong 3 tháng

Giữa thời điểm nhiều nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội phải đình trệ hoạt động hoặc tạm đóng của vì ảnh hưởng của dịch bệnh thì việc anh Trần Đức Minh – chủ một nhà hàng ẩm thực ở Hà Nội được chủ nhà miễn tiền thuê mặt bằng trong vòng 3 tháng với số tiền lên tới gần 200 triệu đồng là hành động khiến nhiều người không khỏi bất ngờ lẫn xúc động.

Cụ thể, chủ nhà thông báo miễn tiền thuê nhà 3 tháng, đồng thời giảm xuống còn 50 triệu đồng/tháng trong vòng một năm tiếp theo.

"Góc cổ tích có thật - chủ nhà giữa thời đại dịch. Sáng nay có cô chủ nhà nhắn tin bảo mình rằng đang tình hình khó khăn, cô không lấy tiền nhà 3 tháng mà cảm động, trân trọng quá! 65 triệu đồng/tháng của cô chứ có ít đâu" – anh Minh xúc động chia sẻ. 

Đoạn tin nhắn của anh Minh với cô chủ nhà

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Đức Tuấn, chủ một chuỗi quán ăn tại Hà Nội cho biết chủ nhà cho thuê của anh cũng vừa thông báo giảm giá 3 tháng tiền thuê nhà. Anh đang thuê một mặt bằng tại quận Đống Đa với mức giá 70 triệu đồng/tháng.

Hành động của chủ nhà đồng nghĩa đã giảm cho anh tiền thuê lên đến 210 triệu đồng. “Đây là một hành động thiết thực trong bối cảnh này” - anh Tuấn chia sẻ.

Quả thực, “chủ nhà thân thiện” không chỉ dừng lại ở mức một trào lưu đơn thuần mà ảnh hưởng của nó là rất tích cực và vô cùng ý nghĩa giữa mùa dịch. 

Nhiều nhà hàng, quán ăn tại Hà Nội phải "lao đao" vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp mới.

Chủ nhà trọ giảm giá mùa dịch Covid-19 khiến sinh viên trầm trồ: “Chủ nhà của người ta”

Cách đây không lâu, trong một group (nhóm) của cộng đồng sinh viên đã lan truyền hình ảnh về một thông báo giảm giá phòng trọ cho những sinh viên đang thuê tại đây.

Cụ thể, bảng thông báo như sau: “Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KTX sẽ hỗ trợ các bạn sinh viên theo các mức sau: Các bạn đi học lại vào ngày 15/03/2020 sẽ được miễn phí nửa tháng tiền phòng. Còn các bạn được nghỉ học đến hết tháng 3 thì các bạn sẽ được miễn phí tiền phòng 1 tháng (trong tháng 3). Các bạn lưu ý KTX chỉ hỗ trợ những bạn không ở lại KTX, còn các bạn ở lại KTX vẫn đóng tiền phòng cho bác Long”. 

Đoạn thông báo giảm tiền thuê KTX cho sinh viên

Bảng thông báo sau khi được chia sẻ lập tức đã nhận được sự chú ý của nhiều người đặc biệt là các bạn sinh viên. Được biết, chủ nhà trọ đã đưa ra thông báo trên là cô Đỗ Thị Thủy. “Trước mắt cô sẽ miễn giảm đến hết tháng 3, còn nếu tình hình dịch kéo dài hơn thì cô sẽ tính toán thêm phương án khác” – cô Thủy chia sẻ.

Hành động này của cô được cho là vô cùng ý nghĩa với các bạn sinh viên – đối tượng vốn có chưa có nguồn thu nhập ổn định và cũng chịu nhiều ảnh hưởng trong mùa dịch.

Chủ nhà giảm tiền thuê “giải cứu” trường tư và các trung tâm tiếng Anh

Trước diễn biến dịch bệnh Covid-19, học sinh các cấp phải nghỉ học để tránh lây lan dịch bệnh. Vì thế không ít trường tư và các trung tâm ngoại ngữ phải đối mặt với khó khăn lớn khi phải tạm thời đóng cửa nhưng vẫn phải chi trả các khoản phí lớn như thuê mặt bằng và trả lương cho giáo viên.

Chị H.D - chủ một cơ sở mầm non tư thục tại tỉnh Quảng Ninh, mới đây đã được chủ nhà nhắc làm đơn xin miễn giảm tiền thuê. Tiền thuê mặt bằng mỗi tháng của chị là 20 triệu đồng cho diện tích 500m2.

“Thấy mình chưa có ý kiến gì nên anh giám đốc của công ty nhắn làm đơn gửi lên để được xét giảm tiền thuê. Được biết, chủ cho thuê có kế hoạch miễn giảm tiền thuê nhà cho các bên thuê nhà khác, chứ không phải riêng cơ sở mình”, chị H.D vui mừng chia sẻ. 

Nhiều trường mầm non tư thục tổn thất nặng nề vì dịch covid-19
Chị H.D vui mừng chia sẻ việc được giảm tiền thuê nhà.

Anh B.Đ.N, Quản lý của một trung tâm Anh ngữ cũng được chủ nhà miễn phí thuê cho đến khi hết dịch. Được biết mức phí anh phải chi trả hàng tháng cho tiền thuê trước đó là 25 triệu đồng. 

"Tôi có nói chuyện với chủ cho thuê về khó khăn và về nỗ lực của anh em trung tâm và cả về học sinh. Bên cạnh đó chia sẻ có thể sẽ cần sự hỗ trợ về tiền nhà. Chủ nhà cũng nói dịch này ai cũng khó, nhưng “cứu” các trung tâm cũng như cứu học sinh. Vì vậy, đã quyết định miễn hết cho chúng tôi và cam kết khi nào học viên chưa đi học thì không lấy tiền”, anh N chia sẻ. 

Trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến các hoạt động của hầu hết tất cả các lĩnh vực thì hành động của các “chủ nhà thân thiện” này không chỉ là nghĩa cử vô cùng ấm áp mà còn được cho là sẽ góp phần giảm thiểu tối đa gánh nặng kinh tế cho các doanh nghiệp, cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Thục Vy

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !