Tranh cãi trào lưu 'trang điểm như khóc' đang nổi như cồn trên TikTok

Các cô gái trẻ yêu thích xu hướng mới lan truyền trên TikTok khuyến khích họ nâng niu, chăm sóc đôi mắt mờ sương, chiếc mũi hồng hào với kiểu trang điểm như đang khóc.

Trào lưu 'trang điểm như khóc' theo phong cách đôi má ửng hồng, đôi mắt long lanh, ướt át và lớp nền phủ sương sương đang được giới trẻ yêu thích.

Zoe Kim Kenealy, người sáng tạo nội dung với hơn 120 nghìn người theo dõi trên nền tảng TikTok đang trở thành "hiện tượng mạng" khi giới thiệu với các bạn trẻ xu hướng trang điểm mới.

Trong video hơn 1,1 triệu lượt xem, Zoe Kim Kenealy đưa ra hướng dẫn dành cho các cô gái muốn có được vẻ ngoài ướt át, ủy mị, trông như sắp khóc nhưng vô cùng đáng yêu.

Zoe Kim Kenealy bắt đầu với một chút son bóng, đôi môi căng mọng, mềm mại, sau đó là một lớp bóng màu đỏ quanh mắt và cuối cùng là đường kẻ mắt long lanh khắp khuôn mặt để tỏa sáng. 

Cư dân mạng bình luận: "Tôi cảm thấy xinh đẹp ngay cả khi chuẩn bị khóc", "Trông khuôn mặt như sắp khóc nhưng lại rất tươi tắn, tôi rất thích", "Tôi không biết đó là mi mắt hay mũi đỏ" ....

'Trang điểm như sắp khóc' tạo gương mặt nhẹ nhàng, thanh tao, đôi môi  mọng nước, má và vùng dưới mắt ửng hồng, đôi khi nhìn vào đôi mắt long lanh như đổ lệ.

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ phong cách trang điểm mới mẻ, một số khác cho rằng xu hướng 'ướt át, khóc lóc' thực sự có vấn đề. 

Trong một cuộc thăm dò ý kiến của Harvard Youth Poll năm 2021, hơn một nửa thanh niên Mỹ cho biết họ cảm thấy chán nản, thậm chí tuyệt vọng trong ít nhất 7 ngày vừa qua.

Theo thống kê tại Mỹ, sức khỏe tinh thần của Gen Z đang ở mức thấp nhất mọi thời đại, trường hợp trầm cảm tăng gấp đôi trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2019.

Noor Mubarak, chuyên gia tâm lý cho biết trào lưu thẩm mỹ 'cô gái u buồn' từng xuất hiện trong quá khứ cách đây hơn 10 năm. Tuy nhiên, sự trỗi dậy lần này lan rộng hơn, xuất hiện trên khắp toàn cầu.

"Xu hướng trang điểm như sắp khóc dường như gắn liền với tình trạng tâm lý, hay có thể hiểu rằng những cô gái trẻ đang vật lộn với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, biểu hiện thái quá về cảm xúc của bản thân. Điều này đáng lo ngại vì dễ dẫn đến tình trạng kỳ thị, nỗi sợ hãi, rào cản", Noor Mubarak nói.

Theo Noor Mubarak, "trang điểm như sắp khóc" không phải là sự miêu tả chính xác về niềm đau, nỗi buồn. Thậm chí, kiểu trang điểm đang là xu hướng này làm tăng không khí u buồn.

Trong khi đó, đối với những người dễ bị tổn thương, áp lực trông vẫn đẹp ngay cả khi cảm thấy chán nản, tuyệt vọng sẽ là nguyên nhân nguy hiểm tiềm tàng dẫn đến nỗi đau buồn nhiều hơn.

Nghiên cứu cho thấy khi người lớn khóc, kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, nhịp tim và nhịp thở chậm lại,  giúp con người tự xoa dịu bản thân, giải tỏa căng thẳng. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm sau khi khóc sẽ không có nếu bạn giả vờ hay làm giả bằng cách trang điểm.

Do vậy, với những người đang cảm thấy khó chịu hay đang phải vật lộn với tình trạng sức khỏe tinh thần không tốt thì sự căng thẳng, stress vẫn âm thầm sôi sục dưới lớp trang điểm.

Hoàng Dung (lược dịch)

Lễ khai giảng ‘đa sắc màu’ của hệ thống trường TH School

Bắt đầu năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Going Beyond - Không ngừng vươn xa”, các em học sinh mới của TH School tự tin bước trên thảm đỏ trong tiếng chuông rộn ràng, trên tay là những lá cờ nhiều màu sắc đại diện cho các quốc gia quê hương mình.

Điểm chuẩn đại học các ngành khối D năm 2023 dự kiến ra sao?

Nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn các ngành khối D năm 2023 tương tự năm ngoái, nếu tăng hoặc giảm cũng không quá nhiều.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh ĐH duy nhất

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 sáng nay, 22/7.

Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc

Các trường Kinh tế phía Bắc có mức học phí đa dạng, từ hơn 10 triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm tùy theo các chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao hay liên kết quốc tế.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

Tối 21/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Đạt 25 điểm khối A nên chọn ngành gì?

Đạt 25 điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT nên chọn ngành gì là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm. VietNamNet đưa ra một số gợi ý để thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo khi đăng ký xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn khối Khoa học tự nhiên năm 2023 dự kiến ra sao?

Trao đổi với VietNamNet, GS Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đưa ra những dự kiến về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 căn cứ vào phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố.

Top 10 trường có điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện năm 2022 cao nhất lên tới 29,25 ở HV Báo chí và Tuyên truyền hay 27,55 ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng miễn 100% học phí cho học sinh

Năm học 2023- 2024, Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm sàn 23,5

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 23,5 điểm.

Đang cập nhật dữ liệu !