Trạm y tế lưu động: Khi F0 cần 5 phút là có

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn rất phức tạp, các trạm y tế lưu động đáp ứng kịp thời việc hỗ trợ cấp cứu, điều trị bệnh nhân F0 tại nhà và các bệnh nhân mắc bệnh mãn tính trên địa bàn.

'Rộ' dịch vụ xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin Covid-19, có cần làm?

'Rộ' dịch vụ xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin Covid-19, có cần làm?

Nhiều người sau tiêm vắc xin Covid-19 lo lắng khả năng sinh kháng thể có hay chưa, nắm bắt tâm lý này, có nhiều cơ sở khám chữa bệnh đưa ra gói dịch vụ xét nghiệm kháng thể sau tiêm vắc xin Covid-19.

Các trạm y tế lưu động ở TP. Hồ Chí Minh (phần lớn đặt tại các trường học) được thành lập để chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho F0 tại nhà; trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả, là “cánh tay nối dài” của ngành y tế để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhà.

Tại một số trạm y tế lưu động có số lượng lớn F0 được quản lý chăm sóc tại nhà, các thành viên của từng trạm phải duy trì kết nối chặt chẽ với cán bộ đoàn, tình nguyện viên thông thạo đường ở địa phương để nắm chắc F0 ở từng nhà.

Tại trạm y tế lưu động phường 5, Quận 11, TP.HCM, y sĩ quân y Nguyễn Duy Quân cho biết: 'Trạm đang quản lý đến hơn 700 người là F0 tại nhà. Ngoài 12 thành viên thuộc trạm y tế lưu động chia làm nhiều nhóm thì còn có các đội y tế cơ động, cán bộ, tình nguyện viên ở địa phương và trạm y tế cố định cùng hỗ trợ chăm sóc các ca nhiễm. Sáng nào họ cũng đến tận nhà các F0 để hỏi han và cấp thuốc. Với các trường hợp cấp cứu thì mang theo oxy và các thiết bị cần thiết để hỗ trợ F0 nhanh nhất'. 

Bác sĩ quân y Nguyễn Quốc Đạt đang túc trực tại trạm y tế lưu động chia sẻ: “Là người lính, chúng tôi giữ vững tinh thần khắc phục mọi vất vả vì người bệnh. Ngoài chủ động thăm hỏi, phát thuốc thì bất kể nắng mưa khi người bệnh có bất thường gọi là đến ngay”. 

Dù đã nỗ lực chăm sóc tận tình nhưng vẫn còn F0 tại nhà ở phường 5 có diễn biến xấu. Lãnh đạo trạm y tế phường 5 cho biết: 'Đã có một số F0 tử vong tại nhà do tình trạng chuyển bệnh nhanh quá'. 

Theo lãnh đạo trạm y tế phường 5, dù đã kịp thời tư vấn cho các ca nhiễm được phát hiện khi xét nghiệm cộng đồng. Tuy nhiên, các F0 vẫn tự lựa chọn giữa việc đi thu dung, điều trị tập trung và ở nhà. Y tế phường chưa áp dụng mạnh mẽ các giải pháp đốc thúc các ca bệnh nguy cơ cao vào khu thu dung tập trung.

{keywords}
Các cán bộ y tế quân y luôn túc trực 24/24h để hỗ trợ F0.

Một bác sĩ Học viện Quân y cũng chia sẻ, anh và các đồng nghiệp đang hỗ trợ tại trạm y tế lưu động ở quận 8, TP.HCM. Mỗi ngày tổ tư vấn chăm sóc cho mấy chục bệnh nhân, trạm y tế lưu động cũng được trang bị thuốc thang rất nhiều từ các nguồn thuốc hỗ trợ của các doanh nghiệp, của học viện quân y. Khi người bệnh có nhu cầu sẽ được phát thuốc, đặc biệt là gói thuốc C, khi cần điều trị sẽ được sử dụng thuốc kháng virus. 

Sau 3 tuần tham gia hỗ trợ, theo anh, công việc tương đối lớn, mỗi tổ tư vấn 400 – 500 F0 nhưng hiện tại số lượng F0 đã giảm, 1 số tổ chỉ còn 100 F0. Ngoài ra, các trạm y tế lưu động còn thực hiện xét nghiệm, tiêm vắc xin. Mọi người làm việc không có giờ giấc mà luôn làm việc 24/24, qua số hotline nếu bệnh nhân có vấn đề về sức khoẻ sẽ được tư vấn ngay.

Ngoài ra, người dân còn được phát “tờ rơi” có số điện thoại bác sĩ. Các tổ sẽ bao quát 1, 2 khu phố nên người dân chỉ cần gọi điện, 5 phút sau sẽ có người đến hỗ trợ.

Lúc đầu số ca cấp cứu rất nhiều. Nhớ lại khoảng thời gian cuối tháng 8, người dân gọi cấp cứu nhiều, nhìn trạm y tế thiếu đủ thứ thậm chí chỉ có vài chiếc máy SpO2 nhưng tới nay mọi việc diễn ra rất tốt.

Hiện tại, có tổ có 1,2 ca cấp cứu/ngày, có tổ cả ngày không có ca nào. Điều này là do F0 đã được tiêm vắc xin nên triệu chứng nhẹ hơn, ngoài ra, F0 được chăm sóc y tế ban đầu kịp thời.

Với Covid-19, vị bác sĩ này cho biết, bệnh tiến triển rất nhanh nên sự theo dõi kịp thời rất quan trọng. Qua báo cáo của các tổ theo dõi F0, hiện tại, có tổ quản lý tới hơn 1000 F0. Nhưng không phải 1000 người này cần chăm sóc y tế, có 40% bệnh nhân không có triệu chứng.
 

Nhân viên y tế chăm sóc F0 tại trung tâm hồi sức: 'Vất vả nhưng vui vì người bệnh ra viện ngày càng nhiều'

Nhân viên y tế chăm sóc F0 tại trung tâm hồi sức: 'Vất vả nhưng vui vì người bệnh ra viện ngày càng nhiều'

Những nhân viên y tế làm việc tại Trung tâm Hồi sức bệnh nhân Covid-19, họ làm việc gấp 3 lần bình thường và chỉ có niềm vui duy nhất là người bệnh ra viện ngày càng nhiều lên.

K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !