TP.HCM: Vẫn còn tình trạng cây xăng đóng cửa, chờ giải thể

Tình hình kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM ổn định, không có tình trạng găm hàng, bán không đúng giá niêm yết. Tuy nhiên vẫn còn một số cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đến hết ngày 22/3/2023. Theo đó, thành phố hiện vẫn đang có 6 cửa hàng xăng dầu tạm ngưng hoạt động. 

Trong đó có Cửa hàng xăng dầu Chi nhánh Gò Vấp thuộc Công ty CP Công nghệ An toàn dầu khí Việt Nam, địa chỉ 439 Phan Văn Trị, phường 5 (quận Gò Vấp). Cây xăng này đang làm thủ tục giải thể, đã thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng, đã tháo dỡ các trụ bơm và đang chờ hoàn tất các thủ tục để giải thể.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Hoàng Phong - Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hoàng Phong, địa chỉ 611 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Đông, (quận 7) thì đang ngưng hoạt động theo giấy xác nhận của Sở KH-ĐT.

Trong khi đó, Trạm Xăng dầu 178 – Công ty TNHH Truyền thông Sắc Việt, địa chỉ 178A Lê Quang Định, phường 14 (quận Bình Thạnh) cũng đang thực hiện các thủ tục để giải thể chi nhánh và không tiếp tục kinh doanh. 

Cửa hàng xăng dầu Trường Thiếu Sinh Quân thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ HDTV, địa chỉ 825 Tỉnh lộ 15, xã Nhuận Đức (huyện Củ Chi) thì đóng cửa và trả mặt bằng cho Bộ Tư lệnh TP.HCM, đang làm thủ tục trả giấy phép cho Sở Công Thương.

Trạm xăng dầu Đông Sài Gòn thuộc Công ty TNHH MTV Dầu khí Đông Sài Gòn, địa chỉ 36-38 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ (TP.Thủ Đức), đang gặp khó khăn về vấn đề tài chính, Công ty không cân đối được nguồn tài chính để nhập xăng dầu, hiện tại đang tạm ngưng hoạt động. 

Riêng Cửa hàng Xăng dầu Quốc Hùng (Công ty TNHH Thương mại nhiên liệu Duy Anh Petro), địa chỉ 1015 Tỉnh lộ 15 , xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi) dù thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 20/3/2023 nhưng là để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với đơn vị cung cấp là Xí nghiệp Bán lẻ xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu khu vực 2 – TNHH MTV nhằm ký hợp đồng với đơn vị cung cấp khác. 

 Quản lý thị trường đo bồn một cây xăng tại quận Gò Vấp. (Ảnh: Trần Chung)

Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường giám sát chặt tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố, nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt phải kịp thời làm việc ngay để xác định rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải làm rõ xử lý theo đúng quy định. 

Theo Cục Cục quản lý thị trường, TP.HCM hiện có tổng cộng 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 61 thương nhân phân phối; 1 thương nhân làm tổng đại lý; 35 đại lý bán lẻ; 549 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. 

Tại Hội thảo “Góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/CP và 83/CP về kinh doanh xăng dầu” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Bộ Công Thương tổ chức mới đây, nhiều chủ doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đồng loạt kêu thường xuyên bị thua lỗ.

Nguyên nhân chính là vì không có chiết khấu, thậm chí có thời điểm chiết khấu âm lên tới hơn 1.300 đồng/lít, làm doanh nghiệp lỗ nặng, kéo dài nhiều tháng qua, song vẫn phải bán hàng nếu không sẽ bị phạt.

Do vậy, các chủ cây xăng kiến nghị khi sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu, cần xem chiết khấu như "phí xăng dầu" mà doanh nghiệp bán lẻ thu hộ; là công cụ để doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu hoạt động trong mọi tình huống biến động của giá dầu trên thị trường thế giới. 

Trần Chung

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.