Chủ tịch TP.HCM: Rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết hồ sơ dự án đầu tư công

Để thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận/huyện phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ thẩm định.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định "Ban hành chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023".

Quyết định nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai công trình trọng điểm, dự án hạ tầng, giao thông đô thị. “Phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%”, văn bản nêu.

Trong Chương trình hành động dài 13 trang, Chủ tịch TP.HCM yêu cầu 5 sở, ngành liên quan và 21 bí thư, chủ tịch TP. Thủ Đức và các quận/huyện vào cuộc, nhằm đạt mục giải ngân mà thành phố đề ra.

Đơn cử, Sở KH-ĐT tham mưu UBND thành phố phương án phân bổ hết vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND thành phố giao; đồng thời, cơ quan này chủ trì đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục trước ngày 31/3 để được bố trí vốn.

Kho bạc Nhà nước chi nhánh TP.HCM định kỳ, trước ngày 5 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (tháng liền trước) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và Bộ KH-ĐT về thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Một dự án cầu dang dở lâu năm trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP.Thủ Đức. (Ảnh: Trần Chung)

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bồi thường các dự án, Bí thư, Chủ tịch TP. Thủ Đức và các quận/huyện chỉ đạo đơn vị trực thuộc, phối hợp với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương, giải quyết dứt điểm vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền địa phương.

Đối với các dự án có cấu phần bồi thường giải phóng mặt bằng, Chủ tịch TP.HCM lưu ý, chủ đầu tư chỉ thực hiện công tác xây lắp khi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn tất nhằm đảm bảo công tác xây lắp được xuyên suốt, tránh trường hợp chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đã triển khai xây lắp, đến khi vướng mặt bằng thì không thể tiếp tục thực hiện, dẫn đến công tác xây lắp “da báo”, chưa thể nghiệm thu đưa vào sử dụng gây lãng phí cho ngân sách.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận/huyện phấn đấu rút ngắn ít nhất 30% thời gian giải quyết các thủ tục hồ sơ thẩm định.

Các cơ quan có chế tài xử lý nghiêm chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

Cập nhật đến hết ngày 31/1/2023, tổng số vốn đã giải ngân của TP.HCM là gần 26.636 tỷ đồng, đạt 71,3% tổng kế hoạch vốn giao (hơn 37.366 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân vốn giữa các tháng trong năm 2022 không đồng đều, vốn giải ngân chủ yếu dồn vào các tháng cuối năm. Riêng số vốn giải ngân trong tháng 12/2022 đã chiếm tỷ trọng 32% tổng số vốn giải ngân trong năm và là tháng có số vốn giải ngân cao nhất trong năm 2022.

Trong năm qua, nhiều chủ đầu tư chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 86% trở lên, có 31 đơn vị giải ngân dưới 50%.

Tổng số vốn đầu tư công năm 2023 của TP.HCM là hơn 70.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn Trung ương và vốn địa phương, cao gấp đôi so với kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Đây là thách thức rất lớn đối với công tác điều hành và thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, lãnh đạo TP.HCM đánh giá.

Trần Chung

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.