Thưởng Tết của giảng viên các trường đại học Hà Nội từ 10 đến 60 triệu đồng

Căn cứ vào khả năng tài chính và tiết kiệm chi tiêu, các trường đại học đã đưa ra mức thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho cán bộ, giảng viên.

Nếu cộng thưởng Tết và thu nhập tháng thứ 13, tại một số trường, giảng viên có thể nhận được 60 triệu đồng.

Chia sẻ với VietNamNet, một cán bộ của Trường ĐH Thương mại cho hay, năm nay, mỗi cán bộ, giảng viên của trường được nhận tiền phúc lợi Tết Nguyên đán là 25 triệu đồng/người và một khoản phúc lợi Tết bổ sung là 5 triệu đồng/người.

Ngoài thưởng Tết, cán bộ, giảng viên trong trường còn được nhận tháng lương thứ 13 của năm 2023. 

Khoản phúc lợi Tết Nguyên đán và lương tháng thứ 13 năm 2023, cán bộ và giảng viên trường sẽ được nhận vào cuối tháng 1/2024. Số tiền phúc lợi Tết bổ sung (5 triệu/người) sẽ được nhận từ ngày 20 – 21/2/2024.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội thông báo tặng viên chức, người lao động quà trị giá cao nhất 8 triệu đồng (có thời gian làm việc từ 9 tháng trở lên, tính từ ngày 1/1/2023), thấp nhất là 2 triệu đồng (có thời gian làm việc dưới 3 tháng).

Một giảng viên của nhà trường cho hay, ngoài ra, mỗi cán bộ giảng viên còn được nhận thêm một khoản thu nhập tăng thêm năm 2023 theo hệ số vị trí.

Theo tính toán của vị này, mỗi cán bộ giảng viên, tùy từng hệ số, năng suất lao động trong năm, sẽ được nhận thêm khoảng từ 12 đến 20 triệu đồng. Như vậy, nếu cộng 2 khoản này, mỗi cán bộ, giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên được ký hợp đồng lao động và có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên sẽ nhận được từ 20 đến 28 triệu đồng/người. 

GS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết năm nay nhà trường giữ ổn định mức thưởng so với những năm trước. Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên, nhân viên được thưởng 25 triệu đồng, bất kể vị trí việc làm và xếp loại. Tổng tiền thưởng Tết cho 1.100 người khoảng 27 tỷ đồng.

Theo ông Chương, số tiền này có được do trường tiết kiệm từ các hoạt động trong năm, trong đó có phần dư từ việc giảm nhân sự hành chính. Trước đây, Trường ĐH Kinh tế quốc dân có hơn 400 người làm hành chính, song hiện nay, chỉ còn một nửa nhờ việc ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngoài thưởng Tết, người lao động của trường còn được nhận tháng lương thứ 13. Hiện lương giảng viên của trường dao động 15-30 triệu đồng một tháng, cán bộ hành chính 13-20 triệu, còn chuyên viên khoảng 9-19 triệu đồng.

Như vậy, cộng cả thưởng Tết và lương tháng 13, một cán bộ, nhân viên tại trường Kinh tế Quốc dân nhận cao nhất khoảng 55 triệu đồng, thấp nhất 35 triệu đồng. Trường ĐH Giao thông vận tải, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, trường chia tiền phúc lợi  cho mỗi cán bộ, giảng viên bình quân hơn 20 triệu đồng, cao hơn năm ngoái.

Ngoài ra, người lao động còn được nhận thêm thu nhập tăng thêm là lương tháng thứ 13 năm 2023 tùy hệ số, vị trí của từng người.

Theo ông Chương, những khoản này có được cũng là kết quả từ việc thực hiện tốt kế hoạch tiết kiệm chi tiêu mà có. 

Tại Trường ĐH Mỏ-Địa chất, ông Lê Xuân Thành, Trưởng Phòng Công tác sinh viên nhà trường cho biết, theo quy chế chi tiêu nội bộ, mỗi cán bộ, giảng viên được thưởng 5 triệu đồng nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 cộng với lương tháng thứ 13 năm 2023.

Căn cứ vào hệ số, bậc lương của từng cán bộ, giảng viên viên, theo ông Thành, mức lương tháng 13 cao nhất nhận được khoảng 16 triệu đồng, ít nhất là 4-5 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền cán bộ, giảng viên Trường ĐH Mỏ-Địa chất được nhận sẽ dao động khoảng từ 10 đến hơn 20 triệu đồng.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.