Cô dâu bật khóc trong đám cưới do sinh viên trường Nhân văn làm chủ hôn

Tại hôn lễ đặc biệt này có nghi thức tưới cây. Chậu cây do ban tổ chức chuẩn bị chứa những hạt giống hoa lưu ly, được thu gom từ những người tham dự lễ cưới.

Nữ giảng viên nghỉ việc, về quê nuôi giun kiếm 34 tỷ đồng/năm

Nữ giảng viên Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) từ bỏ mức lương gần 2 triệu NDT/năm (6,8 tỷ đồng) về quê nuôi giun. Sau 9 năm gác lại sự nghiệp giảng dạy, đến nay Pháp Nguyệt Bình thu về hơn 10 triệu NDT/năm (34 tỷ đồng).

Nữ sinh viên đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp: 'Khi em nói, cô nên cúi mặt xuống'

Nữ sinh viên Trường ĐH Hoa Sen có hành vi tát vào mặt bạn, đòi đuổi giảng viên ra khỏi lớp nên bị buộc thôi học. Trong buổi làm việc với nhà trường, sinh viên này còn tỏ thái độ thiếu tôn trọng.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội kỷ luật thầy giáo bị tố quấy rối tình dục nữ sinh

Đại học Thủ đô Hà Nội quyết định kỷ luật khiển trách giảng viên T.V.T sau khi bị tố "cầm tay và ôm" nữ sinh cách đây hơn 2 tháng.

Một giảng viên bị tố 'xù nợ' gần 400 triệu đồng của doanh nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thành Vinh giảng viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đang bị một doanh nghiệp tố trốn tránh thanh toán số tiền mua hàng gần 400 triệu đồng.

ĐH RMIT nói gì về vụ nữ sinh 'tố' giảng viên gửi nhiều ảnh nhạy cảm?

Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao với thông tin nữ sinh "tố" một giảnh viên trường Đại học RMIT gửi ảnh "nhạy cảm" cho mình.

Giảng viên ĐH Ngoại thương bị tố lừa tiền “chạy việc” chính thức lên tiếng

Giảng viên ĐH Ngoại thương bị tố lừa tiền “chạy việc” cho biết bản thân đã có đơn chính thức nhờ công an vào cuộc, điều tra để làm rõ sự việc.

ĐH Ngoại thương mời công an điều tra vụ tài khoản nặc danh 'tố' giảng viên lừa tiền, sàm sỡ sinh viên

Trưa nay 13/12, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng tự xưng là cựu sinh viên "tố" 1 giảng viên ĐH Ngoại thương có hành vi mờ ám thu hút sự quan tâm của rất nhiều người.

Vụ 'nhắn tin gạ nữ sinh đến khách sạn' thi lại: Giảng viên khẳng định 'không có', trường mời công an xác minh

Mới đây đoạn tin nhắn về vụ giảng viên gợi ý nữ sinh đến khách sạn để 'thi lại' đang khiến dư luận xôn xao.

Kéo dài thời gian làm việc với GS, TS tới tuổi hưu để tránh lãng phí chất xám?

GS. Nguyễn Đình Đức – Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng đề xuất  kéo dài thời gian làm việc đối với giáo sư, tiến sĩ tới tuổi nghỉ hưu là điều đúng đắn và phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Có nên cho giáo sư, tiến sĩ tới tuổi hưu kéo dài thời gian giảng dạy thêm 5 năm?

Tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho rằng, có thể cho giảng viên tới tuổi về hưu tiếp tục công tác nhưng phải dưới dạng hợp đồng lao động để công bằng với lớp trẻ.

Nữ giảng viên gen Z: 'Năng lượng đến từ những suy nghĩ tích cực'

“Đối với mình, những ngày giãn cách là khoảng thời gian để sống chậm lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn và tái tạo lại năng lượng để sẵn sàng cho một hành trình mới”.

Đề nghị xử phạt 2 triệu đồng với người tự xưng giảng viên đại học lăng mạ tổ phòng chống dịch

Trưa 15/9, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã đề xuất UBND quận ra quyết định xử phạt hành chính đối với người đàn ông tự xưng là giảng viên đại học lăng mạ tổ phòng chống dịch.

Người tự xưng là giảng viên lăng mạ tổ phòng chống dịch: Trường ĐH nói gì?

Tối 5/9, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video quay lại cảnh một người đàn ông mặc áo phông, quần cộc lớn tiếng chửi bới tổ công tác phòng dịch Covid-19. Đáng nói, người này tự xưng là giảng viên Đại học Thủ đô.

Đang cập nhật dữ liệu !