Thức uống giấm gạo Vtox đã “đổ bộ” FamilyMart

Vtox – Thức uống từ giấm gạo lên men cùng mật ong và chiết xuất trái cây đã có mặt tại hệ thống siêu thị tiện lợi FamilyMart cũng như nhiều kênh thương mại điện tử.

Là một nguyên liệu thực phẩm lâu đời được sử dụng thường xuyên trong chế biến món ăn, giấm mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe nhờ thành phần acxit acetic: hạn chế tích tụ mỡ thừa, chống oxy hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch,… Hiểu được những lợi ích từ giấm mang lại cho sức khỏe, cùng kinh nghiệm nhiều năm trong sản xuất giấm gạo lên men tự nhiên, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã cho ra mắt sản phẩm mới thuộc dòng sản phẩm giải khát mang tên Thức uống giấm gạo Vtox. Ngoài ra, Ajinomoto Việt Nam còn cung cấp các sản phẩm bổ sung, thực phẩm chế biến… nhằm đóng góp vào cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc của người Việt.

Thức uống giấm gạo Vtox vừa được Ajinomoto Việt nam ra mắt.

Cũng như mọi sản phẩm của Ajinomoto Việt Nam, Vtox được áp dụng quy trình sản xuất khép kín với công nghệ hiện đại, từ giai đoạn lựa chọn nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm cuối cùng, các chỉ tiêu chất lượng luôn được kiểm soát chặt chẽ đã mang đến sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Đặc biệt, nguyên liệu giấm gạo trong sản phẩm được lên men hoàn toàn tự nhiên từ gạo, con giấm dùng để lên men được nghe nhạc cổ điển và thính phòng giúp giấm gạo lên men có chất lượng cao với vị chua dịu tự nhiên, an toàn cho sức khỏe. 
 

Vtox được áp dụng quy trình sản xuất khép kín với công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn cho sức khỏe

Sau khoảng 3 tháng chính thức “trình làng” người tiêu dùng, đến nay Vtox đã có mặt tại các chợ, cửa hàng truyền thống cùng hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi toàn quốc: FamilyMart, Aeon Mall… Ngoài ra, người tiêu dùng có thể mua sản phẩm ngay tại gian hàng chính hãng của Ajinomoto Việt Nam trên các kênh thương mại điện tử Tiki, Shopee, Lazada, Sendo.

Vtox đã “đổ bộ” hệ thống cửa hàng tiện lợi FamilyMart.

Với sự kết hợp hài hòa giữa giấm gạo lên men tự nhiên cùng mật ong và chiết xuất trái cây, Vtox như một làn gió thanh mát thổi vào thị trường thức uống giải khát và rất “được lòng” giới trẻ, nhất là phái đẹp nhờ thành phần chính axit axetic có trong giấm gạo giúp duy trì vóc dáng khỏe đẹp, thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da. 

Thành phần axit axetic có trong giấm gạo giúp duy trì vóc dáng khỏe đẹp để luôn rạng rỡ mỗi ngày.

Vtox hiện có hai lựa chọn là vị vải và vị nho, được nghiên cứu và điều chỉnh hương vị cân bằng, hài hòa, phù hợp khẩu vị của người tiêu dùng Việt. Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng thường xuyên hàng ngày sau bữa ăn để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Công ty Ajinomoto Việt Nam thuộc Tập đoàn Ajinomoto Nhật Bản, được thành lập vào năm 1991. Với các “Đặc trưng riêng có” trong lĩnh vực thực phẩm và sức khỏe, Công ty đang tiến hành những hoạt động tiên phong với tên gọi ASV (Hoạt động Tạo lập Giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto), nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, như hỗ trợ cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho cuộc sống khỏe mạnh, phát triển nguồn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và hướng đến trở thành công dân gương mẫu trong hoạt động tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên.
Công ty Ajinomoto Việt Nam hiện có 2 nhà máy sản xuất tại Biên Hòa và Long Thành, Tỉnh Đồng Nai; 3 trung tâm phân phối tại Long Thành, Hải Dương và Đà Nẵng cùng hơn 60 chi nhánh kinh doanh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập địa chỉ https://thamquannhamay.ajinomoto.com.vn/.

Phạm Trang

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !