Thúc đẩy hợp tác các địa phương Việt Nam-Nga

Ngày 17/8, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Kaluga, nhằm thảo luận các hướng phát triển tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga, Liên bang Nga.

Tại cuộc gặp với Thống đốc tỉnh Kaluga, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, tỉnh Kaluga có tầm quan trọng và ý nghĩa lớn trong việc phát triển hợp tác với Việt Nam. Ông cho biết Kaluga là một trong những địa phương đầu tiên của LB Nga ông đến thăm, đồng thời bày tỏ ấn tượng với tiềm năng to lớn về kinh tế, công nghiệp, đầu tư, khoa học-công nghệ và các thế mạnh khác của tỉnh.

{keywords}
Đại sứ Đặng Minh Khôi gặp và làm việc với Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha. Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Nga

Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Việt Nam và LB Nga có quan hệ hết sức tốt đẹp. Về chính trị, ngoại giao, do ảnh hưởng đại dịch, hai bên chưa tổ chức chuyến thăm của đoàn cấp cao, song lãnh đạo hai nước thường xuyên điện đàm, duy trì liên lạc trực tuyến.

Về hợp tác kinh tế thương mại, Đại sứ Đặng Minh Khôi vui mừng vì các địa phương của Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác.

Về phần mình, Thống đốc tỉnh Kaluga, ông Vladislav Shapsha cho biết, quan hệ kinh tế của tỉnh này với Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Năm 2020, kim ngạch ngoại thương giữa hai bên đã vượt mức 315 triệu USD, tăng 10 lần trong vòng 3 năm và Việt Nam hiện đứng thứ 5 trong số các đối tác ngoại thương hàng đầu của tỉnh. Theo Thống đốc Shapsha, các doanh nghiệp tỉnh này quan tâm đến việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ Đặng Minh Khôi bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, hợp tác kinh tế thương mại song phương vẫn còn khiêm tốn và chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên.

Đại sứ đề nghị Việt Nam và tỉnh Kaluga tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đặc biệt trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên như: nông nghiệp, logistics và vận tải đường sắt, giáo dục đào tạo, du lịch và trao đổi lao động.

Mặc dù Việt Nam thay đổi chiến lược năng lượng, song hợp tác về khoa học hạt nhân vẫn rất quan trọng trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp...

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy thảo luận về hợp tác lao động, trao đổi thanh niên giữa hai bên khi điều kiện dịch tễ cho phép.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ Đặng Minh Khôi và đoàn đã đến thăm Trung tâm hành chính kinh doanh đặc khu kinh tế công nghiệp Kaluga, thăm và gặp Thị trưởng thành phố Obninsk, thăm Bảo tàng Lịch sử Du hành vũ trụ mang tên Tsiolkovsky.

T.M

Điểm nhấn phục hồi kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2022

Trong năm 2022, với nhiều chính sách hỗ trợ được Chính phủ ban hành, Việt Nam đã ghi nhận những con số phục hồi kinh tế và tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng.

Đánh giá kết quả 2 năm thực thi Hiệp định EVFTA

Sau 2 năm thi hành Hiệp định EVFTA, dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam.

Hiệp định CPTPP tăng vị thế cho ngành xuất khẩu Việt Nam

Tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên Hiệp định CPTPP đã đạt 88,1 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm nay.

Asia Times: Việt Nam là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19

Việt Nam được đánh giá là kiểu mẫu phục hồi kinh tế sau Covid-19, và trở thành nền kinh tế hoạt động tốt nhất khu vực châu Á trong năm 2022.

Việt Nam sẽ là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc trong năm nay

Việt Nam ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với Hàn Quốc và khả năng trong năm nay, Việt Nam sẽ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của đất nước củ sâm.

Việt – Hàn thúc đẩy hợp tác thương mại và năng lượng

Việt Nam và Hàn Quốc đã đồng thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo giữa hai nước.

Cơ hội của doanh nghiệp Anh tại Việt Nam nhờ Hiệp định UKVFTA

Hiệp định UKVFTA mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Anh đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng tại Việt Nam như giáo dục hay năng lượng tái tạo.

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 và dự đoán thách thức

HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2022 là 8,1%, và dự đoán thách thức đang chờ đợi vào năm 2023.

Gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Khảo sát của JETRO cho thấy gần 60% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong 1 - 2 năm tới.

Việt Nam có tiềm năng lọt Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ

Nhiều khả năng Việt Nam sẽ vượt qua Anh để vào Top 7 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ về thương mại hàng hóa trong năm nay.

Đang cập nhật dữ liệu !