Thứ trưởng Bộ KHCN: “Việt Nam chưa có nhiều dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo”

Theo Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy, Việt Nam đang gặp rất nhiều thách thức trong phát triển trí tuệ nhân tạo như việc chưa có nhiều dữ liệu lớn của các lĩnh vực để có thể sử dụng cho nghiên cứu, phát triển công nghệ này.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ KHCN đưa ra trong buổi họp báo giới thiệu về Ngày hội Trí tuệ nhân tạo (AI4VN) sẽ được tổ chức vào 15-16/8 tới đây tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ KHCN cho biết, xu thế phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra nhiều ứng dụng thay đổi cuộc sống. Tuy nhiên, Việt Nam đang đi sau các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc rất nhiều từ nghiên cứu cơ bản, cho đến các công nghệ lõi. “Các nhóm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo dù có đội ngũ chuyên gia, giảng viên, giáo sư… đông đảo nhưng vẫn còn rời rạc, chưa kết nối với doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm có tác động đến toàn cầu”, Thứ trưởng Bùi Thế Duy chia sẻ.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ KHCN, cho đến nay, Việt Nam chưa có nhiều dữ liệu lớn của các lĩnh vực để có thể sử dụng cho nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo. Bởi vì, trong một thời gian dài, từ viện nghiên cứu cho đến cơ quan quản lý, công ty chưa quan tâm lưu trữ dữ liệu để từ đó số hóa, chuyển thành dữ liệu để trí tuệ nhân tạo học và ứng dụng.

“Chúng ta có nhiều mơ ước nhưng đang đứng trước rất nhiều khó khăn và thách thức vì không có nhiều chi phí để đầu tư chiến lược lớn về trí tuệ nhân tạo như Trung Quốc hay có nền tảng công nghệ tốt như các quốc gia đi đầu như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản…”, Thứ trưởng Bộ KHCN nhấn mạnh.

Để giải bài toán này, Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy khẳng định, Việt Nam chỉ có thể phát triển trí tuệ nhân tạo nếu huy động được sức mạnh của từng con người, từng nhà nghiên cứu, từng chuyên viên, kỹ sư, lãnh đạo các tập đoàn để cùng chia sẻ thông tin, chia sẻ tri thức… “Chỉ khi đó, chúng ta mới kỳ vọng phát triển được trí tuệ nhân tạo nói riêng và các công nghệ trong Cách mạng Công nghiệp 4.0 nói chung”, Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy nói.

Thứ trưởng Bộ KHCN: “Việt Nam chưa có nhiều dữ liệu lớn để phát triển trí tuệ nhân tạo” - ảnh 1

Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy khẳng định, Việt Nam chỉ có thể phát triển trí tuệ nhân tạo nếu huy động được sức mạnh của từng con người, từng nhà nghiên cứu, từng chuyên viên, kỹ sư, lãnh đạo các tập đoàn để cùng chia sẻ thông tin, chia sẻ tri thức…

Trên cơ sở đó, Bộ KHCN đã ban hành kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo với các nội dung như hình thành chiến lược, triển khai nghiên cứu, xây dựng dữ liệu lớn, hình thành thị trường và tổ chức sự kiện trí tuệ nhân tạo…

Chương trình Ngày hội Trí tuệ nhân tạo (AI4VN) được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những nền tảng, động lực thúc đẩy sự lan tỏa và phát triển các tài năng, tinh hoa AI tại Việt Nam thông qua kết nối các thành phần từ viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ, startup cho đến cộng đồng AI.

Với chủ đề Đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo, chương trình AI4VN 2019 diễn ra theo mô hình mở, là nơi kết nối và tụ hội của các thành tố trong cộng đồng AI. Chương trình năm nay bao gồm nhiều hoạt động thuyết trình, thảo luận, workshop, triển lãm, biểu diễn công nghệ… dự kiến thu hút 2.000 người tham dự. Trong 2 ngày diễn ra chương trình sẽ có 6 bài tham luận trên sân khấu chính từ các diễn giả về AI, công nghệ và khởi nghiệp hàng đầu thế giới như Tiến sĩ Ulli Waltinger (Siemens), Peter Vesterbacka – Nhà đồng sáng lập game Angry Birds…

Các bài thuyết trình sẽ mang đến cho cộng đồng nghiên cứu và phát triển AI những xu hướng, báo cáo và hướng đi phát triển AI trong các ngành công nghiệp; bài học kinh nghiệm của các quốc gia trong phát triển hạ tầng kỹ thuật và hàm ý chính sách cho Việt Nam. Ngày hội AI4VN cũng có các hội thảo chuyên đề chia theo từng lĩnh vực như AI trong du lịch, y tế, giáo dục, công nghệ tài chính....

Trên thế giới, theo nghiên cứu mới nhất của hãng tư vấn công nghệ Gartner, ngành công nghiệp AI toàn cầu năm 2018 có sự tăng trưởng đột phá (cao hơn 70%) so với năm 2017, đạt giá trị gần 1,2 nghìn tỷ USD. AI có khả năng trở thành công nghệ mang tính đột phá nhất trong 10 năm tới nhờ có những tiến bộ về công suất tính toán; sự nhảy vọt về khối lượng, tốc độ và sự đa dạng của dữ liệu.

Thế Phương
Từ khóa: Công nghệ AI Bộ KHCN Vingroup CMC FPT

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !