Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Nguyễn Hoàng Dương, lớp trưởng lớp Kinh doanh quốc tế 62B, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân gây ấn tượng bởi thành tích “khủng” khi có điểm trung bình toàn khóa đạt 4.0/4.0 (thang 10 đạt 9.59). Đặc biệt, Hoàng Dương chỉ mất 6 kỳ (tính cả kỳ thực tập) để hoàn thành chương trình này, sớm hơn 1 năm so với bạn bè cùng khóa.

Đây cũng là mục tiêu Dương đề ra ngay từ khi mới bước chân vào trường. “Ngày tham dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời sinh viên, nhìn một bạn là đại diện cho các tân sinh viên đứng lên phát biểu, em cũng mong sau này mình sẽ được đứng trên bục, phía dưới là những người thân yêu. Em nghĩ rằng, không có gì ý nghĩa hơn việc mình trở thành thủ khoa đầu ra toàn trường”, Hoàng Dương nói.

Luôn có kế hoạch và mục tiêu cho mọi việc, vì thế trong suốt quãng thời gian đi học, Hoàng Dương liên tục đạt các thành tích nổi trội.

z5249095760902 abd4b8dd232c074edfce04c9cbbcb015.jpg
Nguyễn Hoàng Dương là thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm 2024.

Những năm cấp 1, 2, Hoàng Dương luôn là học sinh đứng đầu huyện Phú Bình (Thái Nguyên) và được vinh danh học sinh tiêu biểu của tỉnh. Có bố mẹ đều là giáo viên THPT, Dương cảm thấy bản thân may mắn vì cả hai luôn cho em lời khuyên hoặc định hướng khi cần thiết.

Đến năm cấp 3, Dương quyết định lên Hà Nội theo học tại Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành. Như “cá gặp nước”, ngôi trường này đã giúp em phát triển tối đa những điều vốn là thế mạnh. 

Dương được bầu làm Phó Bí thư Đoàn Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành vào năm lớp 11, trực tiếp phụ trách nhiều hoạt động của trường như hỗ trợ trong các dịp trao đổi du học sinh với các trường ở Nhật Bản, Singapore, châu Phi hay tham gia các dự án thiện nguyện quyên góp xây trường tại Hà Giang… Nam sinh cũng liên tục đứng đầu toàn khối trong suốt 3 năm THPT, xét dựa trên điểm tổng kết.

Là người năng động và yêu thích các hoạt động Đoàn hội, vì thế dù đã trúng tuyển sớm vào ĐH Bách khoa Hà Nội thông qua phương thức xét tuyển tài năng (là thí sinh cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia), nhưng cảm thấy “nếu sau này làm việc trong khối kỹ thuật sẽ không phù hợp”, Dương vẫn quyết định chuyển sang theo học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

lst 6770.jpg
Hoàng Dương nhận danh hiệu Sinh viên tiêu biểu cấp trường.

Giữ nguyên tắc giống như khi còn học THPT, ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường, Hoàng Dương đã chia thời gian theo công thức: 30% dành cho học tập và nghiên cứu khoa học, 30% cho hoạt động ngoại khóa, 30% đi làm và 10% là giải trí.

“Với việc học, em thường khá nghiêm túc. Trước khi học kiến thức mới, em sẽ xem trước các nội dung mình sắp học. Đến lớp em cũng tích cực phát biểu. Phần nào không hiểu, em sẽ hỏi lại giảng viên ngay. Những điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế để tuân thủ và nghiêm túc thực hiện không dễ dàng. Ngoài ra, việc tập trung vào bài giảng ngay trên lớp cũng giúp việc ôn thi trở nên nhẹ nhàng hơn”, Hoàng Dương chia sẻ.

Việc tư duy nhanh và logic cũng là một lợi thế khiến Dương không mất quá nhiều thời gian cho việc học trên sách vở, lý thuyết. Vì thế, thời gian còn lại, Dương thường tìm hiểu và mở rộng hiểu biết về lĩnh vực thông qua tài liệu, sách báo.

“Ngành Kinh doanh quốc tế vốn thiên về quản trị thực chiến, do đó cần nắm được cách xử lý thông qua các tình huống cụ thể. Khi tìm hiểu một vấn đề hay môn học nào đó, em thường tìm đọc các thông tin xung quanh”.

Đọc báo cũng là một thói quen được Hoàng Dương duy trì từ năm lớp 6. Nam sinh cho rằng, các kiến thức xã hội và hiểu biết về những biến động của xã hội, dù làm ngành nghề gì chăng nữa, vẫn luôn quan trọng. Việc học cũng là động lực giúp Dương mong muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ xung quanh.

312143103 1215934215622435 8933485197734980198 n.jpeg

Cũng nhờ việc học tập có kế hoạch và tiếp thu nhanh, Hoàng Dương hoàn thành chương trình học chỉ trong 3 năm. Nam sinh cũng đạt tổng điểm tuyệt đối 4.0/4.0, trong đó có 41/44 môn A+; 3 môn còn lại đạt A. Hầu hết các môn lý luận chính trị Dương đều giành điểm tuyệt đối như: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài việc học, Hoàng Dương còn dành thời gian tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ năm Nhất. Dương cũng có một số công bố quốc tế liên quan đến lĩnh vực Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế, Năng lực cạnh tranh, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp…

Trong 3 năm học tập tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, điều khiến Dương tự hào nhất là danh hiệu Sinh viên tiêu biểu cấp trường em nhận được vào năm 3. Hàng năm, nhà trường sẽ xét chọn 10 trong số 25.000 sinh viên để vinh danh. 

Để nhận được danh hiệu này, ứng viên phải trải qua 3 vòng xét gồm cấp cơ sở, cấp đoàn trường và cấp hội đồng trường/Ban giám hiệu/Đảng uỷ. Thành tích của sinh viên được xét trên 3 mặt gồm học tập và nghiên cứu khoa học; hoạt động ngoại khóa; giải thưởng cá nhân.

Là chủ nhiệm câu lạc bộ Phong cách sinh viên trực thuộc Đoàn trường, từng giành giải Nhì cuộc thi Olympic Mác – Lênin và một số giải sinh viên, đạt những thành tích xuất sắc trong học tập… Hoàng Dương trở thành người trẻ nhất nhận được danh hiệu này trong năm ấy.

“Đây là một dấu ấn khiến em thấy vui và tự hào về những điều mình nỗ lực trong suốt thời gian qua”, Dương nói.

img 3841.jpg

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, Giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, đánh giá Nguyễn Hoàng Dương là một trường hợp “hiếm” của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.

“Những ngày đầu gặp Dương, tôi thấy em nhanh nhẹn, sáng sủa nên gợi ý em nên tham gia nghiên cứu khoa học. Ban đầu là tình cờ, nhưng sau 4-5 tháng được hướng dẫn, Dương tự tìm tòi và vươn lên.

Dương say mê, nỗ lực, kiên trì, biết phương pháp nghiên cứu của một bài báo ở góc độ kinh tế, kinh doanh, sử dụng được các phần mềm xử lý thông tin hiệu quả và biết cách làm việc nhóm. Số lượng nghiên cứu khoa học Dương hoàn thành trong quãng thời gian đại học là rất hiếm đối với một sinh viên”, PGS Lạng nói.

Hoàn thành chương trình sớm 1 năm, Dương không có “khoảng nghỉ” mà tập trung đi làm ngay. Hiện tại, Dương đang phụ trách lĩnh vực Kinh doanh quốc tế trong một công ty năng lượng. Mong muốn của Dương tiếp tục học cao hơn trong 2-3 năm tới và trở thành nhà quản lý trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế. 

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !