Thót tim xem clip cụ ông sang đường trước đầu ô tô

Cụ ông đột ngột sang đường khiến tài xế ô tô phải phanh gấp để tránh tai nạn, rất may không ai bị thương.

Mới đây, một tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra giữa xe ô tô và người sang đường khiến cộng đồng mạng chú ý. 

Theo camera trích xuất từ ô tô, sự việc xảy ra vào chiều ngày 3/12 tại một con đường nhỏ ở vùng quê. Lúc này, chiếc xe ô tô đang di chuyển khá chậm. Nhận thấy có một cụ ông đứng bên đường, tài xế ô tô đã bấm còi báo hiệu. Thế nhưng, do bất cẩn, không quan sát nên cụ ông cứ thế băng qua đường khiến tài xế ô tô phải phanh gấp để tránh tai nạn. May mắn không ai bị thương và cụ ông đã nhanh chóng lùi lại phía bên đường. 

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng, ai nấy đều được phen thót tim trước tình huống nguy hiểm này.

Xem xong clip, một số tài xế để lại bình luận chia sẻ kinh nghiệm an toàn mỗi khi đi vào đoạn đường nhỏ, nhất là khi thấy có các cụ già hoặc trẻ nhỏ bên đường. 

Cụ ông đột ngột sang đường khiến tài xế ô tô phải phanh gấp.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

“May phanh kịp, không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa”;

“Có mấy người bảo tài xế không tập trung, đi nhanh. Không tập trung mà thấy ông già liền bóp còi từ xa à? Đi nhanh thì tông trúng rồi”;

“Cụ qua đường không quan sát thế này, sợ quá”;

“Thế mới là người già, vậy nên đi những đoạn đường như vậy mới phải quan sát kĩ và làm chủ tình thế một cách tối đa”;

“Về đường làng quê thôn xóm nên đi tốc độ an toàn. Cứ đi từ từ cho chắc dễ xử lý mọi tình huống được an toàn”;

“Tôi nhìn thấy người già và trẻ em một là tránh xa, hai là đi thật chậm rồi. Để phanh gấp thế kia có ngày toang”;

“Dù sao tuổi già cũng mất tập trung hơn. Nhiều khi sang đường theo quán tính, quan trọng là phải phán đoán tình huống từ xa, lái xe đừng có vừa đi ôm vô lăng và ôm luôn điện thoại là chết dở. Cũng là cái may, họ cũng giống như người thân của mình nên cư xử có văn hóa chút thì mới có tầm”.

Bạch Dương

Clip: MXH

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !