Thị trường 8/3: Hoa tươi bạc triệu ế ẩm, bó 1 bông đắt khách

Thị trường 8/3 năm nay các loại hoa tươi cao cấp tiền triệu, thậm chí vài triệu đồng mỗi bó, vẫn “phủ sóng” nhưng èo uột khách. Còn đắt khách lại là những bó hoa đơn 1 bông, giá chỉ vài chục nghìn.

Hoa tươi luôn là mặt hàng được ưa chuộng vào mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ hay ngày 20/10. Bởi vậy, giá các loại hoa tươi cũng tăng mạnh từ 50-200% so với ngày thường. 

Thị trường 8/3 (ngày Quốc tế Phụ nữ) năm nay tràn ngập hoa tươi nội địa và nhập khẩu, với mức giá từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng/bó/lẵng tuỳ loại. Trong đó, những bó hoa giá tiền triệu “phủ sóng” thị trường.

Tuy nhiên, theo một số cửa hàng hoa tươi ở Hà Nội, mẫu mã hoa nhiều nhưng lượng khách đặt mua lại giảm mạnh. Đặc biệt, các bó hoa giá vài triệu đồng rất ít khách đặt mua.

 Dòng hoa bó 1 bông giá rẻ trở thành mặt hàng đắt khách dịp 8/3 (Ảnh: Trịnh Thu Hà)

Trái với phân khúc hoa tươi có giá tiền triệu, dòng hoa bó đơn 1 bông giá rẻ lại vô cùng đắt khách dịp 8/3 năm nay. Thế nên, nhiều cửa hàng làm bó hoa 1 bông, bán giá từ 25.000-60.000 đồng/bó tuỳ loại. 

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Trịnh Thu Hà - chủ cửa hàng hoa tươi ở Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội) - thừa nhận, năm nay kinh tế khó khăn, mọi người thắt chặt chi tiêu nên dòng hoa giá rẻ rất đắt khách mua dịp 8/3.

Chị Hà làm các bó hoa đơn 1 bông như đồng tiền, hồng, cẩm tú cầu, hướng dương. Trong đó, bó hồng 1 bông được các doanh nghiệp đặt mua nhiều nhất dịp này. “Từ 3/3 tôi bắt đầu nhận khoảng 50 bó hoa 1 bông mỗi ngày, riêng từ 7-8/3 thì khoảng 70 bó/ngày. Do mình tôi làm nên đã quá tải, không thể nhận thêm”, chị chia sẻ.

 Những bó hoa 1 bông giá chỉ vài chục nghìn đồng (Ảnh: Ngọc Việt)
Kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên chọn mua bó hoa 1 bông (Ảnh: Ngọc Việt)

Chị Đinh Cẩm Nhung, chủ hàng hoa tươi ở Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cũng tiết lộ, rất nhiều doanh nghiệp đặt mua bó hoa 1 bông tầm 30.000-40.000 đồng/bó về tặng nhân viên ngày 8/3. 

Một số doanh nghiệp là khách quen năm nào cũng đặt hoa về tặng nhân viên. Những năm trước, mỗi bó hoa khách đặt giá dao động từ 200.000-300.000 đồng. Dịp này, đa phần chọn hoa hồng hoặc hoa hướng dương loại bó 1 bông vì giá hợp lý hơn.

Tại cửa hàng chị Nhung từ ngày 4/3 đến nay, chỉ tính riêng dòng hoa bó 1 bông bán cho các khách doanh nghiệp dao động trong khoảng 200-250 bó/ngày. Riêng hôm nay và ngày mai (8/3), đơn hoa bó 1 bông mà cửa hàng phải hoàn thành lên tới hơn 500 bó.

Các bó hoa giá vài trăm nghìn, hoặc tiền triệu phần lớn chỉ khách lẻ mua, nhưng cũng khá èo uột. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hoa tiêu thụ ở phân khúc này giảm khoảng 30-40%, chị cho hay.

Anh Việt tất bật đi giao hoa cho khách (Ảnh: N.V)

Cũng làm bó hoa 1 bông nhưng thay vì dùng hoa tươi, anh Ngọc Việt, đầu mối bán hoa ở Kim Giang (Thanh Xuân), lại làm hoa sáp với giá mức 30.000 đồng/bó bao gồm cả túi đựng. Anh bán theo set 90.000 đồng/3 bó cho khách sỉ và lẻ.

Dịp 8/3 này, anh bán khoảng 5.000 bó hoa 1 bông các loại, nhưng hoa hồng vẫn được nhiều người chọn mua nhất. 

“Những bó hoa 1 bông như này làm không khó, thời gian làm ra 1 bó cũng tương đối nhanh. Tuy nhiên, để làm được hơn 5.000 bó hoa trả đơn khách đặt, tại cửa hàng phải có 4 nhân viên làm việc tục”, anh nói. Bản thân anh những ngày này cũng phải trực tiếp chạy xe đi giao hoa cho khách mua.

Tâm An

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?