'Xe tải 'luồng xanh' chở hoa quả bị phạt 3 triệu' gây xôn xao: Xe tải chở hoa tươi!

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin xe luồng xanh chở hoa quả bị UBND xã Cần Kiệm (huyện Thạch Thất, Hà Nội) xử phạt 3 triệu đồng gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo xã khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Chiều 17/8, trao đổi với PV Infonet, ông Đặng Văn Võ, Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm khẳng định thông tin Công an xã xử phạt xe ''luồng xanh'' chở hoa quả là không chính xác. 

{keywords}
Thông tin mạng xã hội lan truyền việc xe ''luồng xanh'' chở hoa quả bị xã xử phạt 3 triệu đồng gây xôn xao.

Ông Võ cho hay, ngay khi tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất, xã Cần Kiệm đã nghiêm túc thực hiện, triển khai ký cam kết đối với các hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn xã. 

Ngày 4/8, Công an xã Cần Kiệm nhận được phản ánh của lực lượng trực chốt kiểm dịch Ngọc Bài tại thôn Phú Đa 2 về việc bà Đỗ Thị Phương (hiện đang là nhân viên Hợp đồng làm việc tại Trường THCS Cần Kiệm) vận chuyển hoa tươi (hàng hóa không thiết yếu) không được cho phép đi qua chốt kiểm dịch để ra vào địa bàn xã.

Công an xã đã tiến hành mời bà Đỗ Thị Phương lên trụ sở công an xã để làm việc, xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc bà Đỗ Thị Phương đã thừa nhận toàn bộ thông tin đúng như lực lượng trực chốt đã phản ảnh, bản thân bà Đỗ Thị Phương chưa nhận thức được việc vận chuyển hoa tươi là không cần thiết, hoa tươi không phải là mặt hàng thiết yếu nên đã để xảy ra vi phạm quy định của Thành phố.

Do bà Đỗ Thị Phương thành khẩn khai nhận vi phạm và chưa nhận thức được hành vi vi phạm của mình trước khi xảy ra sự việc nên Công an xã Cần Kiệm chỉ nhắc nhở, yêu cầu bà Phương chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, đến 9h15 ngày 12/8, tại Thôn Yên Lạc 1, tổ tuần tra phòng, chống dịch xã Cần Kiệm lại phát hiện bà Đỗ Thị Phương vận chuyển hoa tươi đã được cắm thành lẵng đi giao cho khách. Dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn vi phạm, bà Phương bị Công an xã Cần Kiệm lập biên bản vi phạm hành chính với hành vi “Ra ngoài trong trường hợp không cần thiết” theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Bà Đỗ Thị Phương đã xác nhận vi phạm trên là đúng.

{keywords}
Xe chở hoa (đã cắm thành lẵng) không được đi qua chốt kiểm soát dịch.

Tại thời điểm vi phạm, bà Phương có cung cấp giấy “luồng xanh” nhưng qua quét mã trong giấy luồng xanh thể hiện thông tin tài xế là bà Đỗ Thị Phượng không trùng khớp với tên trong chứng minh thư nhân dân của bà Phương, do vậy mã luồng xanh không hợp lệ theo quy định.

Với các hành vi trên, UBND xã Cần Kiệm đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Đỗ Thị Phương số tiền 3.000.000 đồng. Sau khi nhận quyết định xử phạt, bà Phương đã tự đi nộp tiền phạt và nhận biên lai đỏ do Chi cục thuế huyện Thạch Thất phát hành. 

Ông Đặng Văn Võ nói thêm: “Công tác phòng chống dịch ở địa phương đã quá vất vả, nhưng một số trang mạng lại thông tin về sự việc này không đúng sự thật. Chúng đã đã có văn bản đề nghị một số báo và trang đưa tin sai chấn chỉnh lại nội dung cho đúng sự thật, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Còn phần bà Đỗ Thị Phương, chúng tôi đã mời lên để tuyên truyền, nhắc nhở thông tin về vụ việc nhưng chiều hôm nay (17/8) chưa thấy bà Phương tới theo lịch hẹn”.

Cũng theo ông Đặng Văn Võ, UBND xã Cần Kiệm đã có công văn gửi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Ban Tuyên giáo Trung ương; UBND, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố Hà Nội để báo cáo về sự việc; đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan có biện pháp nhắc nhở đối với bà Đỗ Thị Phương.

Người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch bị xử lý thế nào?

Người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch bị xử lý thế nào?

Theo luật sư, về việc người khoe là tiến sĩ, chửi bới, đòi 'thông chốt' kiểm soát dịch xảy ra ở huyện Gia Lâm (Hà Nội), với hành vi như vậy, người này sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Tiến Anh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !