Phiếu tự nhận xét của nam sinh lớp 8 gây thiện cảm vì thật thà 'thú tội'

Phiếu tự nhận xét những ưu, nhược điểm và mong muốn của bản thân trong học tập của nam sinh lớp 8 đã gây thiện cảm vì sự thật thà, dễ thương.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một người mẹ đi họp phụ huynh và được đọc phiếu tự nhận xét của cậu con trai út gửi thầy. Trong phiếu tự nhận xét này, cậu bé thật thà viết rõ cả ưu, nhược điểm, thậm chí mong muốn của bản thân trong quá trình học tập.

Anh trai của cậu bé hài hước viết: “Chuyện là, hôm qua mẹ mình đi họp phụ huynh cho cậu út về, tờ phiếu này chắc thầy kêu viết trước rồi thầy đưa cho bố mẹ. Được cái cậu út rất thật thà, nhưng lười học là thường xuyên chứ hông phải thỉnh thoảng nha .

Do dạo này học hành sa sút, còn hay lén chơi Free Fire nên mình với mẹ hay doạ rằng học dốt thì chỉ được học hết lớp 9 thôi. Mỗi lần vậy, mặt cậu trùng xuống và rơm rớm nước mắt vì bất mãn. Buồn cười nhất là dòng đặc biệt thân gửi bạn Duy nào đó, như thể cậu chăm học lắm”.

Nội dung phiếu tự nhận xét của cậu học trò như sau: 

"Ưu điểm: Luôn đi học đúng giờ, không trốn tiết, biết nấu cơm, giúp đỡ mẹ, em học tốt nhất là môn Toán, không để thầy cô nhắc nhở nhiều. 

Nhược điểm: Thỉnh thoảng hay nói chuyện, học môn Anh và Văn chưa tốt cho lắm, tiếp thu hơi chậm, thỉnh thoảng hơi lười học.

Nguyện vọng, mong ước: Em mong mẹ sẽ ít mắng em hơn và em mong thầy chuyển chỗ cho bạn Duy hoặc là em vì bạn Duy cứ quay xuống làm cho em không nghe được thầy cô giảng bài. Em mong các thầy cô giáo giúp đỡ em trong học tập".

Được biết, chủ nhân của bản tự nhận xét này là em N.V.K, học sinh lớp 8. 

Phiếu tự nhận xét của cậu học trò khiến nhiều cư dân mạng "đồng cảm".

Đọc phiếu tự nhận xét của cậu học trò này, nhiều người bồi hồi nhớ về cảm giác tự hào hoặc lo lắng mỗi khi bố mẹ đi họp phụ huynh của nhiều năm trước. Có ý kiến cho rằng, có thể cậu bé chưa xuất sắc nhưng với thái độ chân thật "thú tội” thì đáng được tha thứ.

Nhiều người còn nói đùa rằng nam sinh học tốt môn Văn chứ không phải "nhược điểm". Bởi vì, khi nói về ưu điểm thì cậu bé sử dụng liên tục các câu khẳng định, còn khi nói về khuyết điểm lại thường xuyên dùng các từ nói giảm, nói tránh như: "chưa được tốt, thỉnh thoảng, hơi chậm",…

Đặc biệt hơn, trong phần bày tỏ nguyện vọng của mình, cậu đã nhắc đến một bạn trong lớp với lý do vì bạn ấy khiến cậu mất tập trung, giống như cậu là người rất chăm học. 

Một số bình luận của cư dân mạng: 

- Nhìn những dòng chữ nắn nót và “lời thú tội" thành thật, dễ thương thế này thì chắc chắn mẹ sẽ tha thứ thôi! Hãy luôn thành thật như vậy con nhé!

- Có thể con chưa hoàn hảo nhưng đọc lời “thú tội” thực sự thấy con rất dễ thương và chân thành. Tôi tin sau này con sẽ thành người tử tế.

- Em trai 8 tuổi của mình, bảo có bạn gì đó ngồi bên xinh gái nên không học được bài, chịu luôn không biết sao!

- Nếu là mẹ của bạn này, sau khi đọc xong bản kiểm điểm có lẽ mình sẽ tủm tỉm cười cả đêm vì sự trung thực của cậu bé mất. Bản kiểm điểm thật chân thật và đáng yêu.

- Đọc nhớ lại hồi xưa mình cũng tự nhận xét trước mỗi lần họp phụ huynh!

Bạch Dương

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !