Nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm: "Đâu phải tránh nói chuyện nhạy cảm thì các em không quan hệ tình dục!"

Sự việc một nữ sinh lớp 7 tại Bà Rịa - Vũng Tàu tự sinh con trong nhà tắm đang gây nhiều tranh cãi khi suốt quá trình nữ sinh này mang thai không một ai biết.

Sự việc của nữ sinh trên khiến dư luận đặt ra vấn đề: Nên giáo dục giới tính cho con từ tuổi nào và dạy như thế nào?

Theo Thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội)  thì có một thực tế là hiện nay giáo dục giới tính tại gia đình và nhà trường chưa thực sự được quan tâm.

Chỉ khi mất bò người ta mới lo làm chuồng, nhiều phụ huynh đến gặp tôi vẫn nói con họ học tiểu học nên còn quá sớm để nói về câu chuyện giáo dục giới tính. Nhiều phụ huynh còn sợ dạy con sớm khác gì vẽ đường cho hươu chạy.

Thế nhưng, khi tôi hỏi là vẽ đường cho hươu chạy và để hươu chạy sai đường bên nào hơn thì họ lại không trả lời. Đâu phải khi chúng ta tránh nói đến câu chuyện tình dục thì các con sẽ không quan hệ tình dục?

Tôi nghĩ rằng giáo dục giới tính không phải vẽ đường cho hươu chạy như suy nghĩ của nhiều phụ huynh mà là chúng ta dạy con mình cách bảo vệ bản thân tránh những sai lầm đáng tiếc, nhất là với những bé gái.

Một bộ phận phụ huynh khác còn suy nghĩ khá cổ hủ, ngại ngùng khi chia sẻ với con về câu chuyện giáo dục giới tính.

Thế nhưng nếu không đề cập thẳng thắn, cụ thể thì các con sẽ không hiểu, thậm chí có thể làm sai. Do vậy, phụ huynh hãy đề cập tới các bộ phận kín đáo của cơ thể bằng các ngôn từ khoa học và các hình ảnh minh họa gần gũi”, thạc sĩ Nguyễn Phương Anh nói.

{keywords}
Giáo dục giới tính cho học sinh phải dùng những hình ảnh gần gũi. (ảnh minh họa)

Cũng theo thạc sĩ Nguyễn Phương Anh, giáo dục giới tính chưa bao giờ là sớm. Chúng ta có thể dạy trẻ thông qua những câu chuyện hàng ngày ngay khi các con học mầm non rằng các con phải bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại thế nào, thế nào là động chạm an toàn và không an toàn, thế nào là không gian an toàn và không an toàn, đâu là bộ phận riêng tư; nhận diện tình huống nào nguy hiểm hay hành vi nào gây khó chịu; cách ứng xử với hành vi bị quấy rối.

Ở độ tuổi lớn hơn có thể dạy các bạn trai sử dụng bao cao su khi quan hệ tình dục tránh lây nhiễm bệnh…

Trong thời đại công nghệ 4.0 mọi thứ học sinh đều có thể tìm kiếm thông qua mạng xã hội. Vì thế, nếu bỏ qua việc giáo dục giới tính, định hướng cho con trẻ thì hậu quả sẽ khôn lường. Đặc biệt ở tuổi dậy thì các em rất tò mò về cơ thể, về bạn khác giới.

Tôi thật chưa dám nghĩ đến tương lai của hai mẹ con nữ sinh lớp 7 sinh con trong nhà tắm. Em còn quá nhỏ để thực hiện sứ mệnh làm mẹ, rồi đây đứa bé sẽ ra sao…Vì thế, trong câu chuyện giáo dục giới tính chúng ta cần nói rõ cho con biết về những hậu quả có thể xảy ra như mang thai sớm, bệnh tật và các hệ lụy nguy hiểm khác để con biết cân nhắc, phòng tránh.

Ngoài ra, ở bậc THCS, nhà trường cũng nên tích hợp dạy học sinh những nội dung về bản năng hấp dẫn giới tính trỗi dậy, phải dạy trẻ về tình yêu, tình bạn, tình dục, sức khoẻ sinh sản và các biện pháp tránh thai an toàn trong tiết học của môn Sinh học hay Giáo dục công dân…”, thạc sĩ Nguyễn Phương Anh nói.

Chiều 12/1 chị Đ. (xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận con gái của chị là T., 15 tuổi, đã sinh con vào ngày 3/1. Lúc đó khoảng 4-5h sáng, chị đang ngủ thì nghe tiếng trẻ khóc trong nhà tắm. Thức dậy, chị bàng hoàng thấy con gái mình sinh một bé gái nặng khoảng 2,5kg.

T. và con sau đó được đưa đến trung tâm y tế để chăm sóc sức khỏe. 

Theo chị Đ., hai mẹ con T. yếu ớt vì khi T. mang bầu không được bồi bổ, chăm sóc, cháu bé mới sinh có hiện tượng vàng da.

Chị Đ. cho biết mình đã ly dị chồng và một mình nuôi hai con, trong đó T. là con lớn, sinh năm 2006. Hằng ngày chị đi làm đến tối mới về nên không có thời gian để ý đến con. 

Theo độ tuổi, đúng ra T. phải học lớp 9 nhưng hiện đang là học sinh lớp 7 vì ở lại lớp 2 năm lúc học tiểu học. Về sự việc em mang bầu, nhà trường, giáo viên đều không phát hiện. T. nói với mẹ người khiến em mang bầu là người quen qua mạng xã hội.
Hàng loạt vụ nữ sinh “ăn đòn” tàn nhẫn: Cha mẹ làm gì để bảo vệ con?

Hàng loạt vụ nữ sinh “ăn đòn” tàn nhẫn: Cha mẹ làm gì để bảo vệ con?

Thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc nữ sinh đánh nhau, nữ sinh hành hung bạn học vì những lí do rất không đáng.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !