Nỗ lực thực hiện hiệu quả Trung tâm học tập cộng đồng

Với mong muốn giúp người dân được trang bị kiến thức về mọi mặt, góp phần tăng hiệu suất lao động, giải quyết vấn đề việc làm, nhiều Trung tâm học tập cộng đồng đã được xây dựng tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Theo ông Trần Văn Thắng- Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm (huyện Sơn Dương) thì Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý và chịu sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng GD&ĐT huyện Sơn Dương. Nhiệm vụ của trung tâm là tạo điều kiện để người dân ở mọi lứa tuổi được học tập thường xuyên. 

Với nhiệm vụ trên, thời gian qua, Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm đã đề ra một số giải pháp để trung tâm hoạt động có hiệu quả.

Trung tâm học tập cộng đồng thu hút sự quan tâm của người dân

Theo đó, Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm đã tổ chức tốt công tác điều tra nhu cầu học tập, xác định rõ đối tượng người học và nội dung tham gia học tập, cùng với đó là huy động tốt các nguồn lực trên địa bàn xã phục vụ cho hoạt động của trung tâm; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể xã, các đơn vị trường học để bảo đảm tốt điều kiện phục vụ cho công tác dạy và học tại trung tâm.

Trong đó nhiệm vụ Ban giám đốc và các thành viên của Trung tâm học tập cộng đồng được phân công cụ thể như sau: Ban giám đốc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ.

Các thành viên trong Ban quản lý chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của xã, các trường trực tiếp nghiên cứu, điều tra nắm bắt nhu cầu của người học trên địa bàn xã, tham mưu giúp Ban giám đốc thực hiện tốt kế hoạch đề ra; Vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân ủng hộ giúp đỡ các nguồn lực để phục vụ tốt công tác dạy và học tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm.

Xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đối với giáo viên phải có trách nhiệm thực hiện giảng dạy đúng theo kế hoạch của trung tâm, có đủ hồ sơ sổ sách, giáo án theo quy định. Đối với học viên phải tham gia đầy đủ các lớp học đã đăng ký tại trung tâm, với tinh thần học tập tích cực có hiệu quả.

Thời gian qua, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã Thượng Ấm đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của trung tâm là quá ít ỏi, không đủ để chi trả cho các hoạt động hay mua sắm tài liệu, trang thiết bị. Lực lượng của trung tâm học tập cộng đồng lại mỏng nên việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia phải nhờ tới Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ xã… khiến hoạt động của tung tâm chưa thể phát huy hết vai trò của mình. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Hoàng Thanh

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !