Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế

Sau 2 ngày thi THPT quốc gia năm 2017, cụm thi số 33 do Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức có 320 thí sinh vắng mặt và xuất hiện những thí sinh “đặc biệt” đến tham dự.

Cụm thi số 33 có 320 thí sinh vắng sau 2 ngày thi

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 tại tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức 32 điểm thi với 558 phòng thi và có 13.175 thí sinh tham gia, trong đó TP.Huế nhiều nhất với 10 điểm thi.

Tại Thừa Thiên – Huế các thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại Ngữ là 11.849 TS và tổng số đến dự thi là 11.793 TS đạt tỷ lệ dự thi là 99,5%.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 1

Nhiều thí sinh ra khỏi điểm thi trường Quốc học Huế trong vui vẻ.

Ghi nhận của PV tại điểm thi trường Quốc học Huế vào chiều ngày 23/6 cho thấy, nhiều thí sinh ra khỏi địa điểm thi vui vẻ, tươi cười thoải mái sau khi đối chiếu với đáp án tham khảo và cho rằng đề thi môn Ngoại Ngữ vừa sức, không khó và có thể đạt điểm cao.

“Đề thi môn Anh Văn rất bình thường, không khó lắm. Sau khi ra khỏi phòng thi em kiểm tra nhanh ban đầu thì chỉ sai một câu duy nhất” – thí sinh Phan Nguyễn Ngọc Minh dự thi tại điểm trường Quốc học Huế chia sẻ.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 2

Các thí sinh đối chiếu với đáp án tham khảo ngay khi ra khỏi phòng thi tại điểm thi trường Quốc học Huế.

Kết thúc ngày thi thứ 2 các thí sinh tại tỉnh Thừa Thiên – Huế dự thi nghiêm túc, bình thường, đúng quy chế. Theo thống kê của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cho biết, tổng số thí sinh vắng mặt trong 2 ngày thi là 320 TS, trong đó môn Ngữ Văn 42 thí sinh, môn Toán 80 thí sinh, môn vật lý có 48 thí sinh, môn Hóa Học 56 thí sinh, môn Sinh Học có 38 thí sinh và môn Ngoại Ngữ 56 thí sinh.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 3

Những thí sinh tại điểm thi trường THPT Hai Bà Trưng vui vẻ ra về khi kết thúc môn Ngoại Ngữ.

Vào ngày 24/6, các thí sinh sẽ tiếp tục dự thi môn Lịch Sử và Địa Lý vào buổi sáng, buổi chiều sẽ thi môn Giáo Dục Công Dân và kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Xuất hiện những thí sinh đặc biệt tại cụm thi tỉnh Thừa Thiên – Huế

Theo đó, tại cụm thi số 33 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuất hiện những thí sinh “đặc biệt” như thí sinh cao 1,1m, cha con phó chủ tịch HĐND xã cùng tham gia dự kỳ thi hay thí sinh 53 tuổi dù đã có 10 cháu nội cháu ngoại nhưng mới lần đầu đi thi tốt nghiệp…

Mặc dù có khiếm khuyết thiệt thòi nhưng vẫn thể hiện tinh thần ham học và có mục tiêu rõ ràng đó là thí sinh Trần Đình Quý (học sinh lớp 12B3 Trường THPT Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) dự thi tại điểm thi Trường Quốc Học Huế.

Em Quý cho thông tin, từ nhỏ mình đã gặp chứng bệnh máu khó đông nên dù đã 18 tuổi và có chiều cao 1,1m nhưng suốt 12 năm học luôn là học sinh khá giỏi của trường. Để đến được điểm thi trường Quốc Học Huế thì em và bố phải vượt khoảng 30km từ lúc 5h sáng mới đến kịp giờ thi.

Tâm sự về ước mơ của mình em Quý nói, năm nay em đăng ký dự thi vào khối A để thi vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Đà Nẵng. “Em đăng ký vào trường Bách khoa Đà Nẵng vì hợp với mình, cũng là đam mê em theo đuổi lâu nay”.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 4

Thí sinh Trần Đình Quý cao 1,1m dự thi tại trường Quốc học Huế có ước mơ muốn trở thành chuyên gia CNTT.

Thí sinh Nguyễn Văn Quý (SN 1971, trú xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) dự thi tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn A Lưới, huyện A Lưới) cho biết, đây là lần thứ 4 ông Quý tham gia thi vì 3 lần trước đều trượt.

“Tôi hiện đang giữ chức PCT HĐND xã Hồng Tiến. Năm nay tôi và con gái đều dự thi. Con gái tôi đang học cao đẳng y tại TP.Huế. Vì muốn học lên đại học nên thi lại tại điểm thi ở dưới đó, còn tôi thi ở huyện A Lưới. Hy vọng năm nay cả hai cha con đều thi đỗ” - thí sinh Nguyễn Văn Quý cho biết thêm.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 5

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến (thị xã Hương Trà) tham gia thi THPT lần 4.

Còn thí sinh Hồ Ngọc Tú (SN 1964, trú tại xã Hồng Thái, huyện A Lưới, tỉnh Thiên - Huế) chia sẻ, hiện là cán bộ HĐND xã Hồng Thái (huyện A Lưới) và được đi học bổ túc văn hóa tại Trung tâm GD Hướng nghiệp – Dạy nghề của huyện.

“Đây là lần đầu tiên tôi dự thi THPT Quốc gia sau khi hoàn thành 3 năm học văn hóa tại Trung tâm".

Thí sinh “cũng cho biết thêm, đến thời điểm dự thi thì mình hiện đã là ông nội, ông ngoại của 10 đứa cháu.

Những ‘thí sinh đặc biệt’ tại kỳ thi ở Huế - ảnh 6

Thí sinh Hồ Ngọc Tú (SN 1964, trú ở xã Hồng Thái) lần đầu tiên tham gia thi THPT dù đã có 10 đứa cháu nội ngoại (người đội mũ bảo hiểm).

Theo tìm hiểu được biết, điểm thi 32 (cụm thi 33) bao gồm 205 thí sinh chủ yếu của 3 trường là Trường THPT Hương Lâm, Trường THCS-THPT Hồng Vân và Trung tâm GD Hướng nghiệp – Dạy nghề huyện A Lưới.

Thầy Huỳnh Trường Thân – Chủ tịch HĐ điểm thi 32 (cụm thi 33) thông tin với báo chí, đây là khu vực phần lớn thí sinh là người đồng bào, dân tộc thiểu số tham gia dự thi và có nhiều thí sinh tuổi đời đã cao. Tuy nhiên, vì nhu cầu phục vụ công việc nên vẫn tham gia thi cử.

Hà Oai

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !