Những ấn tượng và thất vọng về bom tấn ‘Avatar-2: Dòng chảy của nước’

Phát hành sau phần đầu tiên 13 năm, “Avatar-2: Dòng chảy của nước” là bộ phim bom tấn được trông đợi dịp cuối năm.

Những khán giả đầu tiên của phần phim mới của đạo diễn James Cameron, theo truyền thống, là thành viên của các hội phê bình Mỹ. Họ đã có những bài phê bình đầu tiên trên báo chí, trong đó bày tỏ những ấn tượng cũng như sự thất vọng nhất định về bộ phim đang được mong đợi.

Cốt truyện của "Avatar-2: Dòng chảy của nước” diễn ra trong bối cảnh 10 năm sau các sự kiện của phần phim Avatar đầu tiên. Trong thời gian này, Jake (Sam Worthington) và vợ Neytiri (Zoe Saldana) đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc, có những đứa con - hai con trai Neteyama (Jamie Flatters) và Loak (Britten Dalton), ngoài ra, họ còn nhận nuôi đứa trẻ mồ côi là cô bé Kiri (Sigourney Weaver).

 

Nhưng những kẻ xâm lược từ Trái đất đã quay trở lại Pandora, dẫn đầu bởi Quarich (Stephen Lang) - người lính thủy tàn nhẫn tưởng chừng như đã chết ở cuối Avatar phần 1. Nhân vật phản diện đã được tái sinh trong cơ thể của một avatar và quyết tâm trả thù. 

Chạy trốn khỏi những kẻ xâm lược, Jake và gia đình phải tìm kiếm một nơi ẩn náu mới giữa các bộ lạc sống hài hòa với nguyên tố nước. Hệ sinh thái đa dạng của Pandora được mở rộng trong phần 2 của bộ phim, khi gia đình Jake khám phá đại dương - thế giới kỳ vĩ gấp nhiều lần rừng rậm, qua các cảnh Jake và các con học cách thuần phục loài rồng nước, bơi lượn... Tulkun - loài sinh vật vĩ đại nhất của biển cả, là tri kỷ của thủy tộc Metkayina - kích thước đồ sộ, được phác họa kỹ từng chi tiết.

Theo các chuyên gia điện ảnh Mỹ, cảm xúc tột độ của họ là sự thích thú trước sức mạnh thị giác của bức tranh mới, vượt xa phần phim đầu tiên của 13 năm trước.

Đạo diễn James Cameron đã tiếp tục hoàn thiện sức mạnh của công nghệ nhằm ghi lại chuyển động, biến các nhân vật trong trường quay thành những sinh vật kỳ ảo, sống cuộc sống tự nhiên hoàn hảo trên màn ảnh. Các phân cảnh hành động của phần 2 được dàn dựng quy mô, kịch tính hơn, vì thế liên tục có cao trào.

Ống kính theo sát những pha cưỡi rồng bay lượn, giương cung bắn tên của các nhân vật trong phim. Các pha cháy nổ diễn ra dồn dập trong trận quyết chiến giữa quân đội Trái đất và người Navi. Vì vậy, một bữa tiệc thị giác thực sự sẽ đến với những ai được trải nghiệm bộ phim qua công nghệ như 3D, Imax 3D.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất do bộ phim tạo ra là những bức tranh tuyệt vời về thiên nhiên phi thường, được tạo ra bởi các “ảo thuật gia” máy tính của ê kíp do đạo diễn James Cameron đứng đầu.

Những hình ảnh này rất chi tiết, có rất nhiều sinh vật biển và rừng kỳ lạ, đến nỗi, một nhà phê bình viết, bạn sẽ phải xem đi xem lại bộ phim để có thể nắm vững tất cả thông tin hình ảnh đáng kinh ngạc này.

Như chúng ta còn nhớ, phần đầu của bộ phim giống như một “bài thánh ca” về các yếu tố của rừng. Giờ đây, đạo diễn James Cameron tập trung vào các đại dương, số phận của nó dưới sự tác động dữ dội của từ động con người, gây ra mối lo ngại nghiêm trọng.

Đây có lẽ chính là ý nghĩa sâu xa của phần phim mới. Bộ lạc Na'vi một lần nữa tượng trưng cho một nền văn minh dựa trên sự tôn trọng động vật hoang dã, trái ngược với những kẻ thực dân từ Trái đất - những kẻ chỉ tìm kiếm lợi ích từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên theo kiểu săn mồi.

Những chuyên gia điện ảnh đầu tiên được xem Avatar phần tiếp theo ghi nhận chất lượng sáng tạo của bữa tiệc thị giác và hiệu ứng đặc biệt trong tác phẩm, đánh giá chúng vượt xa các bộ phim bom tấn giải trí điển hình ngày nay. 

Tuy nhiên, các chuyên gia điện ảnh cho rằng khía cạnh dẫn dắt câu chuyện của bộ phim còn thiếu sức hút, chênh lệch quá nhiều so với sự choáng ngợp về thị giác mà bộ phim tạo ra.

Nếu phần phim đầu tiên được công chiếu vào năm 2009 đã có một “sức mạnh nguyên thủy” nhất định trong cốt truyện, thì phần tiếp theo không có một cốt truyện mạch lạc, mạnh mẽ như vậy. Vai trò của các nhân vật mới - những đứa con của Jake, mặc dù chiếm vị trí trung tâm trong cốt truyện, thua kém các nhân vật chính trong phần phim đầu tiên về sức hấp dẫn quá nhiều.

Các nhân vật chính không quá thú vị và những kế hoạch quỷ quyệt của “Người Trời” (cách người dân Navi gọi người Trái đất) trở lại Pandora với tham vọng thôn tính hành tinh này làm thuộc địa không còn tính bất ngờ và hấp dẫn nữa.

Vì vậy, dù vẫn ngưỡng mộ công việc của các kỹ thuật viên - nghệ sĩ đã hoàn thành bộ phim, những chuyên gia điện ảnh đầu tiên được tiếp xúc với bộ phim một cách hoàn chỉnh không che giấu một số thất vọng về sự lặp lại cốt truyện của phần phim trước đó.

“Avatar-2: Dòng chảy của nước” được chính thức phát hành trên toàn thế giới vào ngày 16/12. Tiếp theo phần 2, bộ phim dự kiến sẽ có thêm 03 tập cuối khác trước khi kết thúc. Phần thứ 5 và cũng là phần cuối cùng của loạt phim dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2028.

Hạ Thảo (theo Kinopoisk)

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !