Nam sinh Hà Nội với "ngôi sao hy vọng diêm dúa" giành vòng nguyệt quế Olympia

Ấn tượng với sự thông minh và hài hước của nam sinh Hà Nội, MC Diệp Chi đã nói rằng khán giả sẽ gặp lại Đăng Dương ở vòng sau với "ngôi sao hy vọng còn diêm dúa hơn" như một lời chúc mừng.

Cuộc thi tuần III, tháng III, quý IV phát sóng ngày 30/8 có sự góp mặt của 4 thí sinh: Nguyễn Hồ Tiến Đạt (THPT Chuyên Tiền Giang), Lê Hoàng Phương Thảo (THPT Kinh Môn, Hải Dương), Phan Nguyễn Hồng Lam (THPT Lê Lợi, Phú Yên) và Nguyễn Trọng Đăng Dương (Tiểu học, THCS và THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục Hà Nội).

{keywords}
Nguyễn Trọng Đăng Dương đã xuất sắc dành vòng nguyệt quế cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Trước khi bước vào phần thi Khởi động, các thí sinh đã có màn chào hỏi, làm quen và biểu diễn nhiều tài lẻ thú vị của mình. Trên nền nhạc bài hát “Sáng mắt chưa”, Đăng Dương và nhóm bạn có bài nhảy hài hước, mang lại không khí tươi vui cho mọi người có mặt trong trường quay.

Mở màn phần thi Khởi động, Đăng Dương cố gắng trả lời nhanh các câu hỏi và đạt kết quả khả quan so với các thí sinh còn lại. Kết thúc phần thi này, Tiến Đạt là người dẫn đầu với 90 điểm, Phương Thảo và Đăng Dương sở hữu 60 điểm và Hồng Lam khiêm tốn dành 20 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, các thí sinh giải mã ẩn số gồm 7 chữ số. Dù đáp án của câu hỏi đầu tiên chưa được công bố nhưng cả Hồng Lam, Tiến Đạt và Đăng Dương nhanh chóng bấm chuông xin giải mã chướng ngại vật. Là người bấm chuông đầu tiên nhưng Hồng Lam tỏ ra tiếc nuối vì không có câu trả lời do cô bấm nhầm. Ngay sau đó, với câu trả lời “Lăng Bác”, Tiến Đạt đã giải mã thành công vượt chướng ngại vật và dành thêm 70 điểm. Đăng Dương tỏ ra khá buồn vì nhấn chuông chậm hơn nên không dành thêm điểm số ở phần thi này.

Sang phần thi Tăng tốc, dù có khoảng cách về điểm số với Tiến Đạt nhưng Đăng Dương cũng cố bám đuổi gắt gao với những câu trả lời nhanh và chính xác ở phần thi này. Kết thúc phần thi Tăng tốc, Hồng Lam có 70 điểm, Phương Thảo có 110 điểm, Đăng Dương có 210 điểm và Tiến Đạt tạm dẫn đầu với 280 điểm.

{keywords}
Nguyễn Trọng Đăng Dương lội ngược dòng ngoạn mục trong phần thi về đích để giành vòng nguyệt quế.

Chia sẻ sau phần thi Tăng tốc, Đăng Dương vẫn vững tin vào cơ hội chiến thắng: "Em cảm thấy khá hài lòng với kết quả vì đạt gần như điểm ở phần thi này nhưng em cũng thấy khá tiếc nuối với câu hỏi đầu tiên vì thao tác nhầm nên không nhập được đáp án. Em vẫn còn cơ hội vào phần thi tháng nên em cố gắng chơi an toàn với phần thi cuối cùng này”.

Với phần thi Về đích, khoảng cách không quá xa về điểm số giữa các thí sinh khiến phần thi này càng trở nên gay cấn và kịch tính.

Nguyễn Hồ Tiến Đạt bước vào phần thi Về đích đầu tiên với gói câu hỏi 40 điểm nhưng không mấy thành công với phần thi này. Tiến Đạt còn để mất điểm số về tay Đăng Dương và kết thúc phần thi Về đích với 270 điểm.

Qua các phần thi của Hồng Lam và Phương Thảo, Đăng Dương cũng cố dành quyền trả lời để tích luỹ điểm số trước khi bước vào phần thi của mình. Dù khá hồi hộp nhưng nhờ sự cổ vũ, động viên của khán giả, Đăng Dương đã thành công với phần thi của mình.

Nam sinh chọn gói câu hỏi 50 điểm và chọn ngôi sao hy vọng ở câu cuối cùng. Với việc trả lời chính xác đáp án ở câu hỏi có ngôi sao hy vọng, điểm số của Đăng Dương đã vượt qua Tiến Đạt và chính thức trở thành người chiến thắng trong cuộc thi này. Đăng Dương đăng quang ngoạn mục khiến khán giả có mặt trong trường quay vô cùng phấn khích. Ấn tượng với sự thông minh và hài hước của nam sinh này, MC Diệp Chi đã nói rằng khán giả sẽ gặp lại Đăng Dương ở vòng sau với "ngôi sao hy vọng còn diêm dúa hơn" như một lời chúc mừng.

“Cảm xúc của em như vỡ oà khi trả lời đúng câu cuối cùng và dành được vòng nguyệt quế ngày hôm nay. Em sẽ cố gắng để cuộc thi sau cũng thành công hơn”, Đăng Dương vui vẻ cho biết.

Với chiến thắng lần này, Đăng Dương đã có mặt trong phần thi tháng, hy vọng nam sinh Hà Nội sẽ dành được kết quả cao ở cuộc thi tiếp theo, đem vinh quang về cho bản thân, gia đình và nhà trường.

Mai Phương

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !