Nam sinh Cần Thơ 3 lần lập kỷ lục điểm số Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19
Nguyễn Bá Vinh không chỉ nhất quý 3 để mang cầu truyền hình trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Cần Thơ mà còn 3 lần xác lập kỷ lục điểm số trong suốt các cuộc thi mình tham gia.
Giành 260 điểm ở cuộc thi quý 3 Đường lên đỉnh Olympia mới đây, Nguyễn Bá Vinh (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) đã ghi tên mình vào trận chung kết năm thứ 19 và mang cầu truyền hình về với Cần Thơ.
Không chỉ vậy, nam sinh này còn 3 lần tạo nên những điều đặc biệt.
Đầu tiên, ở cuộc thi tuần, Bá Vinh đã chạm tới số điểm kỷ lục 460 – số điểm cao nhất 19 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia đang được đồng nắm giữ bởi Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (năm thứ 15) và Phan Đăng Nhật Minh (năm thứ 17).
Cũng trong cuộc thi này, Bá Vinh cũng xuất sắc giành được 180 điểm ở phần thi Về đích. Đây là điểm số Về đích cao nhất trong quý 3 và cũng là cao nhất trong năm thứ 19 tính đến thời điểm hiện tại.
Bước vào cuộc thi tháng, Bá Vinh là thí sinh duy nhất ở quý 3 đạt được điểm số tuyệt đối 160 điểm ở phần thi Tăng Tốc (phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cả tốc độ, nhanh nhạy).
Quý 3 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Nguyễn Bá Vinh đến từ Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) với 240 điểm.
Như vậy 3 cái tên giành vé vào trận chung kêt năm đã được xác định gồm Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, nhất quý 2 với 290 điểm); Trần Thế Trung (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, nhất quý 1 với 240 điểm) và Nguyễn Bá Vinh.
Thí sinh cuối cùng của trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ được xác định sau khi quý 4 kết thúc.
Không chỉ vậy, nam sinh này còn 3 lần tạo nên những điều đặc biệt.
![]() |
Nam sinh Nguyễn Bá Vinh |
Đầu tiên, ở cuộc thi tuần, Bá Vinh đã chạm tới số điểm kỷ lục 460 – số điểm cao nhất 19 năm qua của Đường lên đỉnh Olympia đang được đồng nắm giữ bởi Huỳnh Nguyễn Hồng Chiến (năm thứ 15) và Phan Đăng Nhật Minh (năm thứ 17).
Cũng trong cuộc thi này, Bá Vinh cũng xuất sắc giành được 180 điểm ở phần thi Về đích. Đây là điểm số Về đích cao nhất trong quý 3 và cũng là cao nhất trong năm thứ 19 tính đến thời điểm hiện tại.
Bước vào cuộc thi tháng, Bá Vinh là thí sinh duy nhất ở quý 3 đạt được điểm số tuyệt đối 160 điểm ở phần thi Tăng Tốc (phần thi không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cả tốc độ, nhanh nhạy).
Quý 3 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về Nguyễn Bá Vinh đến từ Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) với 240 điểm.
Như vậy 3 cái tên giành vé vào trận chung kêt năm đã được xác định gồm Nguyễn Hải Đăng (Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, nhất quý 2 với 290 điểm); Trần Thế Trung (Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, nhất quý 1 với 240 điểm) và Nguyễn Bá Vinh.
Thí sinh cuối cùng của trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 sẽ được xác định sau khi quý 4 kết thúc.
Thanh Hùng
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.
Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo
Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.
Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI
Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…
Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM
Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'
Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.
Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng
Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.
Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29
Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.
Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên
Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.
Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ
Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.
