Muốn làm nghề "hái ra tiền", có nên học nhóm ngành thiết kế - mỹ thuật?

Kỳ thi THPT quốc gia 2020 đang đến rất gần, như vậy thí sinh sẽ phải đối mặt với việc chọn trường và chọn ngành như thế nào thì thỏa đam mê và bắt kịp được nhu cầu của xã hội.

Nhiều thí sinh lo lắng vì cho rằng nhóm ngành thiết kế, mỹ thuật chương trình học thì khó mà khi ra trường lại khó kiếm được việc làm.

Thực tế, trong thời gian qua, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào nhóm ngành này cũng không cao. Vậy tương lai của nhóm ngành thiết kế mỹ thuật sẽ ra sao? Thí sinh có nên đăng ký dự thi vào nhóm ngành này hay không?

Trả lời về vấn đề này, thầy Đặng Kiều Minh - giảng viên trường ĐH FPT cho biết: “Ngành thiết kế mỹ thuật có thể nói là ngành cần lượng nhân lực có kỹ năng, trình độ chuyên môn trong xu thế công nghệ 4.0 hiện nay.

Có thể nhiều người không biết ngành thiết kế đồ họa được đánh giá là một trong 10 ngành hot nhất trong thời gian tới và hứa hẹn mang đến những công việc sáng tạo, thu nhập cao cho người biết tận dụng cơ hội”.

Thiết kế mỹ thuật tương lai có thể là ngành rất hot (ảnh minh họa)

Theo thầy Minh, thí sinh học ngành Thiết kế đồ họa không phải chỉ đầu quân cho thiết kế đồ họa mà còn có thể làm một số công việc liên quan đến phim ảnh, thiết kế in ấn, thiết kế bản vẽ, đồ họa internet, thiết kế quảng cáo…

“Tôi có những người bạn theo đuổi ngành thiết kế đồ họa với thu nhập rất khủng mà công việc lại tự do, chủ động không bị bó buộc. Nhất là những người có trí tưởng tượng cao là một lợi thế. Còn nếu bạn may mắn được đầu quân cho một tập đoàn lớn hay các công ty nước ngoài thì thiết kế đồ họa thực sự là một ngành hứa hẹn mang lại một tương lai “không thể sáng hơn””, thầy Minh cho hay.

Được biết, những sinh viên năng động ngay khi ngồi trên ghế giảng đường cũng có thể làm cho các công ty nhỏ vừa là để trải nghiệm có được kinh nghiệm cho bản thân vừa tăng thu nhập trong thời gian đi học.

Thạc sĩ Hoàng Thị Thoa - Phó giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM: Phần lớn học sinh, phụ huynh chưa biết rõ thông tin cũng như chưa hiểu đúng về nhóm ngành thiết kế, mỹ thuật. Mọi người thường nghĩ làm lĩnh vực này thường làm việc vất vả, môi trường phức tạp. Nhưng trên thực tế đối với nhóm ngành này thì trường sẽ đào tạo chất lượng cao, ngoài ra các em sẽ được đào tạo thêm ngoại ngữ, kỹ năng. Đặc biệt với ngành này, thí sinh phải có đam mê.

Mỹ thuật - thiết kế là nhóm ngành rất quan trọng và thiết yếu trong đời sống hiện nay. Theo nhu cầu hiện nay đây là nhóm ngành nền tảng, giúp các nhóm ngành khác phát triển.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, cùng thế mạnh của trường thì năm 2020 Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM tuyển sinh 26 nhóm ngành nghề. Riêng khối kỹ thuật, công nghệ, trường tuyển sinh 17 ngành nghề và 9 ngành nghề dành cho khối kinh tế, tài chính, luật và dịch vụ.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !