Mức học phí Đại học Ngoại thương là bao nhiêu?

Nhiều thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học Ngoại thương nhưng băn khoăn không biết mức học phí Đại học Ngoại thương có cao không, cơ hội giành học bổng như thế nào?

PGS. TS Phạm Thu Hương – Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo ĐH Ngoại thương Hà Nội giải đáp một số thắc mắc liên quan tới tuyển sinh Ngoại thương 2020:

Mức học phí Đại học Ngoại thương như thế nào và có lộ trình tăng học phí không?

ĐH Ngoại thương dự kiến năm 2020 đối với chương trình tiêu chuẩn sẽ dựa trên quy định Nhà nước về khung học phí, còn với chương trình chất lượng cao và tiên tiến hiện nay đang là 40 triệu và 60 triệu/năm.

Thông thường thì trường sẽ công khai học phí và mức tăng học phí các năm, mức học phí tăng lên sẽ không vượt quá mức số % mà nhà trường đã công bố và cam kết với người học.

học phí đại học Ngoại thương bao nhiêu
Học phí ĐH Ngoại thương với chương trình chất lượng cao và tiên tiến hiện nay đang là 40 triệu và 60 triệu/năm. (ảnh minh họa)

Có một số bình luận vui vui là Trường Đại học Ngoại thương là trường dành cho con nhà giàu, cô suy nghĩ thế nào về điều này?

Đại học Ngoại thương đã sớm có chính sách hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ năm 2011. Trong đó, trường đã hợp tác với tập đoàn Mabuchi của Nhật Bản để xây dựng chính sách cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tập tại trường.

Các bạn tham gia chương trình này hoàn toàn được hỗ trợ về tài chính và không phải trả lãi suất gì cho đến khi tốt nghiệp xong. Khi các bạn ra trường thì lúc này triết lý của chương trình là các bạn quay trở lại hỗ trợ cho các bạn tiếp theo. Tức là thế hệ trước hỗ trợ thế hệ sau và cứ như thế cái triết lý đó được gây dựng qua các thế hệ sinh viên Ngoại thương.

Bên cạnh đó, nhà trường hiện nay cũng có chính sách hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn về học bổng, miễn giảm học phí và kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng và các bạn sinh viên.

Ngoại thương không phải “trường con nhà giàu” mà sinh viên vào trường chỉ đơn giản là các bạn tự tin để thể hiện bản thân mình. Về cơ bản Ngoại thương cũng như các trường khác thôi.

Thưa cô, với chương trình tiêu chuẩn học phí vẫn khá cao, vậy điều kiện để được miễn giảm học phí là gì?

Hiện nay các em thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước (thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn) thì các em có thể gửi đơn cho nhà trường để được tạo điều kiện.

Đôi khi các em chưa cần nộp học phí ngay. Học phí sẽ phải nộp khi các em chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ không bao giờ có chuyện do vấn đề tài chính mà các em không thể học tại Đại học Ngoại thương.

Mong cô có thể chia sẻ rõ hơn về những học bổng Đại học Ngoại thương cũng như học bổng từ bên ngoài?

Hiện nay có rất nhiều tổ chức muốn trao học bổng cho sinh viên, còn về phía nhà trường chúng tôi có 3 loại học bổng dành cho sinh viên dựa trên kết quả học tập và cho các bạn vượt khó.

Chỉ cần đạt được kết quả học tập tốt  thì sinh viên yên tâm có rất nhiều học bổng của các tập đoàn lớn dành cho các em. Vậy nên nếu thật sự các em học giỏi, nỗ lực thì các em có rất hiều cơ hội để nhận học bổng với các loại hình và mức học bổng khác nhau.

Mức điểm GPA (chỉ số đánh giá năng lực học tập) để được học bổng là bao nhiêu điểm?

Theo quy định mặt bằng chung có 2 mức là đạt học lực khá và đạt học lực giỏi. Ngoại thương có trung tâm hỗ trợ sinh viên, phòng công tác chính trị để hỗ trợ các loại học bổng cũng như từng đối tượng.

Các hoạt động ngoại khóa của Ngoại thương có nhiều không, thưa cô?

Trường có 70 câu lạc bộ ở 3 cơ sở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, sinh viên có thể tham gia câu lạc bộ về chuyên môn cũng như về sở thích khi học tập tại trường. 

Còn những cách nào để tiếp cận tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp trước khi vào ĐH Ngoại thương?

Hiện nay có rất nhiều kênh tiếp cận, nếu như các em muốn tìm hiểu thì có thể tham gia cộng đồng sinh viên Ngoại thương K59.

Ở đây các em sẽ được các anh chị sinh viên và cựu sinh viên của trường ĐH Ngoại thương giải đáp bất cứ thắc mắc nào.

Xin cảm ơn cô về cuộc trò chuyện!

Hoàng Thanh

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.