'Đỏ mắt' tìm nơi đổ xăng cuối tuần ở TP.HCM

Các cây xăng tạm ngưng phục vụ, xe chạy vào rồi phải đi ngay sau cái lắc đầu, xua tay của nhân viên. Trong khi đó, khách phải đợi 30 phút mới đến lượt đổ xăng tại các trạm còn mở.

Bảng thông báo hết xăng tại trạm nhiên liệu Linh Trung (TP Thủ Đức) tối 8/10. (Ảnh: Ngọc Trang).

Tối 8/10, dọc Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức), 2 cây xăng gần nhau nhất thì một chỗ báo hết xăng, một nơi chỉ bán cho mỗi khách 20.000 đồng, chưa đầy một lít xăng. Dòng người dồn hết qua một cây xăng gần đó, nhưng phải chờ nửa giờ mới đến lượt mua nhiên liệu.

Đó là tình cảnh của anh Xuân Sang (TP Thủ Đức) khi chủ quan nhà gần cây xăng, cứ nghĩ sẽ ra là được đổ đầy. Anh là một trong rất nhiều chủ phương tiện gồm xe máy, ôtô loay hoay khi không tìm được chỗ đổ xăng ở TP.HCM cùng ngày.

"Lúc đó, xe tôi gần như cạn xăng, không đủ đi 5 km. Sau đó, tôi phải tới 3 điểm và chờ lâu mới được tiếp nhiên liệu. Nếu các cây xăng dọc tuyến đường đều đóng cửa, tôi rất lo vì có nguy cơ phải đẩy xe đi bộ", anh Sang kể.

Theo ghi nhận của Zing lúc 21h cùng ngày, nhiều cây xăng trên địa bàn quận 5, 10, Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, TP Thủ Đức... ngưng phục vụ khách, một số điểm đã đóng máy từ hôm trước.

Tại một cây xăng ở phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức), anh Lê Tâm bất ngờ khi cây xăng thông báo mỗi khách hàng chỉ được đổ tối đa 30.000 đồng.

“Tôi đã đến một cây xăng nhưng họ báo hết hàng, xong qua đến đây thì chỉ được đổ 30.000 đồng. Chắc phải chạy thêm vài cây xăng mới đổ được đầy bình”, anh Tâm bày tỏ sự mệt mỏi.

Không treo biển thông báo, trạm xăng dầu Comeco trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) cử 2 nhân viên túc trực tại các trụ bơm, chỉ cần khách hàng tấp vào thì lập tức xua tay, lắc đầu báo hết xăng.

"Cây xăng đang chờ nhập hàng. Chưa biết cụ thể khi nào có xăng lại", một nhân viên cây xăng trên đường Kha Vạn Cân thông báo.

Đó cũng là tình trạng tại trạm xăng dầu Comeco ở bến xe buýt Chợ Lớn (quận 5). Đây là một trong 3 điểm bán xăng lẻ lớn nhất khu vực này, phục vụ cho nhiều phương tiện cá nhân.

"Muốn đổ xăng thì vòng lại phía sau khoảng 100 m, có một cây khác (Trạm xăng số 42 Petrolimex), nhưng đợi lâu lắm, nếu đợi được thì vào mà đổ", một người đàn ông chở theo vợ con đi chơi tối cuối tuần than thở.

Tương tự 3 cây xăng ở TP Thủ Đức mà anh Xuân Sang tìm đến, trong khi một trạm bán "nhỏ giọt", một trạm từ chối khách, thì mọi người dồn hết qua cây xăng Bình Thọ (đường Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức) gây quá tải ở trạm này.

het xang o TP.HCM anh 5

Nhiều chủ phương tiện phải đợi đến 30 phút mới được đổ xăng ở trạm Bình Thọ. (Ảnh: Xuân Sang)

"Nếu tình trạng này còn tiếp diễn chắc tôi phải lên kế hoạch di chuyển khác, tránh việc không đổ được xăng và chờ lâu, đi xa để tìm chỗ đổ xăng", anh Xuân Sang chia sẻ.

Khi nào những cây xăng này hoạt động trở lại là câu hỏi của nhiều người dân, nhưng chưa có lời đáp. Với nhu cầu sử dụng xăng dầu của hơn 9 triệu phương tiện cơ giới cá nhân ở TP.HCM, việc nhiều trạm cung cấp nhiên liệu đóng cửa ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

"Chúng tôi vẫn đi làm, nhưng chỉ để trông coi và ra hiệu hết xăng cho khách và chờ ngày mở cửa lại khi Sở Công Thương có thông báo mới", nhân viên cây xăng trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình) cho hay.

het xang o TP.HCM anh 6

Anh Xuân Sang phải đi quãng đường khá xa mới tìm được một trạm còn bán xăng (Bình Thọ). Trong khi đó, cây xăng Tân Hiệp gần nhà anh chỉ bán mỗi người 20.000 đồng và trạm ở đường Võ Văn Ngân nghỉ bán. (Ảnh: Google Maps)

Theo Zing

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.