Lễ cưới độc đáo của ái nữ gia tộc có nếp sống thiền bí ẩn ở Việt Nam

Cuối tháng 3/2024, ái nữ gia tộc có nếp sống thiền bí ẩn ở Việt Nam đã tổ chức lễ cưới tại Đà Nẵng. Đám cưới thu hút cộng đồng mạng với nhiều điều đặc biệt.

Lễ Hằng Thuận đặc biệt

Mika Nguyễn là ái nữ nhà Nguyễn Lưu - gia tộc có nếp sống thiền bí ẩn. Bố của Mika là người có duyên tu hành từ rất sớm. Vì vậy, cô lớn lên trong môi trường thực hành nếp sống thiền.

Hiện tại, gia đình Mika sinh sống ở Đà Nẵng và thường xuyên di chuyển giữa Việt Nam, Nga và Úc. 

Cuối tháng 3/2024, Mika Nguyễn và anh Angelo Lin (người gốc Hoa, sống ở New Zealand) đã tổ chức lễ cưới “độc nhất vô nhị” tại Đà Nẵng.

anh 3 le hang thuan mika.jpg
Mika và Angelo hạnh phúc trong lễ Hằng Thuận

Lễ cưới là cái kết viên mãn cho chuyện tình 10 năm của Mika và Angelo. Trước đó, cả hai cùng học đại học tại Anh, sau đó sang Úc học thạc sĩ. Chuyện tình của hai người rất êm đềm, ngọt ngào. 

Đến tháng 12/2023, Angelo quyết định cầu hôn bạn gái. Sau đó, Mika và Angelo cùng chọn tổ chức lễ cưới vào 2024 - cột mốc đánh dấu 10 năm yêu nhau.

Sinh ra trong gia tộc có nếp sống thiền, đám cưới của Mika không thể thiếu lễ Hằng Thuận. Ngày 30/3, vợ chồng Mika đã sánh bước bên nhau trong một buổi lễ Hằng Thuận độc đáo.

Chị Lê Thùy Thảo Nguyên, người lên kế hoạch và tổ chức lễ cưới của Mika chia sẻ, khách mời tham dự lễ Hằng Thuận đến từ hơn 20 quốc gia. Đa số khách mời chọn trang phục truyền thống để xuất hiện trong buổi lễ. 

Bên ngoài cổng đón khách, đội trống lân luôn sẵn sàng một hồi trống chào đón từng vị khách mời. Sự chào đón đặc biệt này thể hiện thịnh tình và lời chào nồng ấm của gia chủ. Tiếp đó, khách được mời tháo giày để tham dự buổi lễ. 

anh 2 le hang thuan mika.jpg
Bố của cô dâu - thầy Thiện Tuệ trở về minh chứng trong lễ Hằng Thuận

Đến giờ làm lễ, chú rể Angelo Lin cùng đoàn phù rể đa quốc tịch mặc áo dài, đem theo 11 tráp lễ đến hỏi vợ. Đây là số tráp cao nhất trong phong tục cưới hỏi, thể hiện sự tôn trọng gia đình nhà gái và truyền thống Việt Nam. 

Sau màn dâng lễ, chú rể Angelo đích thân đón, dắt tay cô dâu Mika tiến ra lễ đường. Cả hai sánh bước, nền nã trong áo dài cưới.

Buổi lễ mang đến cho các khách mời những trải nghiệm khó quên. Cô dâu, chú rể cùng quan khách đi chân trần trên cát, lắng nghe tiếng sóng, tiếng sáo trúc hòa quyện thanh âm dẫn thiền “bước chân thong dong” của thầy Thiện Tuệ.

anh 7 dam cuoi.jpg
Mọi người thả chân trần trên cát

Lễ cưới chiêu đãi khách mời bằng tiệc buffet chay theo chủ đề một khu vườn thiền đầy mộc mạc và tinh tế. Mỗi bàn tiệc được đặt tên Bình Yên, Nụ Cười, Tròn Đầy, Phúc Đức, Thảnh Thơi… thay lời cầu chúc, tri ân của gia đình dành cho khách mời.

Chiếc khăn Cát Tường trong tiệc cưới

Sau lễ Hằng Thuận, tối ngày 31/3, tiệc cưới đẹp như mơ của Mika Nguyễn đã diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Đà Nẵng.

anh 22 le cuoi mika.jpg
Tiệc cưới sang trọng, lung linh của Mika Nguyễn

Không gian tiệc cưới được bố trí hệ thống đèn hoành tráng, giúp những khoảnh khắc trọng đại thêm lung linh. Sau đoạn video clip, màn hình tách ra, mở lối cho chú rể tiến lên sân khấu. Bục sân khấu nâng lên và xoay 360 độ.

Khoảnh khắc thầy Thiện Tuệ đưa cô dâu lên sân khấu bằng dải khăn Cát Tường là điểm độc đáo, mới thấy ở tiệc cưới của ái nữ nhà Nguyễn Lưu.

Cô dâu Mika luôn ấp ủ ước nguyện được bố dắt lên lễ đường trong ngày trọng đại nhất của đời người. Biết được điều này, thầy Thiện Tuệ đã giúp con gái thỏa mong ước.

Người cha thong dong nắm tay con gái cùng dải khăn Cát Tường trao trọn cho con rể Angelo. Chứng kiến giây phút thiêng liêng này, khách mời của buổi tiệc đã không kìm được nước mắt.

anh 20 le cuoi mika.jpg
Bố cô dâu đưa con gái vào lễ đường bằng chiếc khăn Cát Tường

Sau khoảnh khắc lắng đọng, cô dâu Mika như nàng công chúa bước ra từ cổ tích với đàn bướm bằng ánh sáng hội tụ dưới chân váy cưới.

Tiếp nối phần tiệc chính, khách mời được thưởng thức thêm món “tráng miệng” tinh thần là một màn trình diễn ánh sáng ấn tượng. Đặc biệt, sau khi cô dâu chú rể đọc lời thề nguyện, không gian tiệc cưới bao trùm bởi ánh sáng của pháo điện và pháo hoa rợp trời. 

Trên mỗi bàn tiệc, cô dâu, chú rể chuẩn bị sẵn những con hạc giấy trắng tinh khôi, đại diện cho ấm êm, hạnh phúc và trường thọ. Các vị khách được mời viết lời chúc phúc lên cánh hạc, như món quà cưới tặng vợ chồng Mika.

anh 21 le cuoi mika.jpg
Bố của cô dâu chúc phúc cho đôi trẻ

Dù gia thế giàu có nhưng Mika Nguyễn luôn muốn lễ cưới diễn ra thật gần gũi và ấm áp, đúng với nếp sống thiền của gia tộc.

Cô hạnh phúc khi lễ Hằng Thuận và tiệc cưới được tổ chức như cuộc hội ngộ của những người thân thương. Mọi người hiện diện một cách chân thành, đong đầy cảm xúc, cùng trở về “nhà”, chúc phúc cho cô dâu chú rể.

Ảnh: Hải Nguyễn

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.