Khởi động năm mới, doanh nghiệp TP.HCM cần hơn 14.000 lao động

Các doanh nghiệp cần tuyển dụng 14.300 lao động, trong đó, lĩnh vực gia công cần 5.000; cơ điện tử là 2.200 người; hóa nhựa 500 công nhân; còn lại ở các lĩnh vực dịch vụ.

Tại buổi họp báo chiều 2/2, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho hay, tính đến hết ngày 1/2/2023, trên toàn địa bàn thành phố đã có hơn 94% doanh nghiệp hoạt động trở lại với số lượng lao động trở lại làm việc xấp xỉ 98%.

Đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn, có hơn 267.000/281.000 lao động trở lại làm việc, năm nay khác với mọi năm trước, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc cao ngay từ sau Tết.

Đối với khu công nghệ cao, doanh nghiệp trở lại làm việc với tỷ lệ 100%, số lượng lao động làm việc là 49.000/52.000 người, những lao động còn lại đang nghỉ Tết kết hợp nghỉ phép và sẽ sớm quay trở lại đầy đủ. 

 Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM thông tin về tình hình doanh nghiệp, người lao động đầu năm. (Ảnh: Thành Nhân)

Đề cập về nhu cầu tuyển dụng lao động sau Tết Quý Mão 2023, ông Lâm cho biết, qua khảo sát hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, quý I/2023, giới chủ doanh nghiệp cần tuyển dụng hơn 14.300 lao động, trong đó, lĩnh vực gia công cần 5.000 lao động; cơ điện tử là 2.200 lao động; hóa nhựa khoảng 500; còn lại ở các lĩnh vực dịch vụ khác.

“Ngay trong quý I/2023 đầu năm, các thành phần kinh tế đang có sự khởi động tương đối tốt”, Phó Giám đốc Sở nhận xét.

Về giải pháp hỗ trợ, tới đây, Sở LĐ-TB&XH sẽ mở sàn giao dịch việc làm lớn chung cho toàn thành phố để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, cơ quan này đã chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm TP.HCM, mở sàn giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, giúp người lao động ở Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và các địa phương khác cùng doanh nghiệp có thể gặp gỡ, kết nối cung cầu nhân lực nhanh chóng, thuận tiện. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, số lượng công nhân quay trở lại làm việc ở thành phố sau nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua tăng hơn nhiều so cùng kỳ. Dẫu vậy, một số doanh nghiệp còn chưa hoạt động được hết công suất, các cơ quan chuyên môn dự báo, khó khăn còn có thể kéo dài đến giữa năm nay. Năm 2023, kinh tế thành phố đón nhận nhiều tin vui sớm nhưng vẫn còn đó những nỗi lo. 

Trần Chung

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.