Hà Nội xuất hiện những ổ dịch đáng ngại, nếu mở sớm thì bao công sức chống dịch thời gian qua sẽ mất hết

Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho biết, tình hình dịch hiện nay chưa ổn định hẳn, nếu mở lại sớm thì nguy cơ bao nhiêu công sức chống dịch thời gian qua sẽ mất hết.

 

{keywords}
Trước diễn biến phức tạp tại khu chung cư HH4C Linh Đàm, UBND P.Hoàng Liệt đã dựng sở chỉ huy dã chiến để chỉ đạo dập dịch

Chiều 20/8, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết Thường trực Thành ủy đồng ý tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND thành phố (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7.

Sau đó, Hà Nội gia hạn biện pháp giãn cách thêm 15 ngày, đến 6h ngày 23/8. Sau gần 4 tuần, diễn biến dịch tại thủ đô có chuyển biến tích cực, song số ca mắc được phát hiện hàng ngày vẫn ở mức cao, 50-60 ca/ngày.

Nhiều chuyên gia nhận định việc kéo dài giãn cách xã hội là giải pháp tốt nhất cho Hà Nội lúc này, bởi dịch vẫn có những diễn biến phức tạp. Cụ thể, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 2.490 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Trong đó, 1.277 người được phát hiện ngoài cộng đồng, 1.213 trường hợp còn lại đã cách ly.

Riêng trong ngày ngày 20/8, chỉ sau 24h thành phố có tổng cộng 81 người nhiễm virus. Trong đó, 38 trường hợp trong cộng đồng được xét nghiệm sàng lọc và cho kết quả dương tính với nCoV.

Đáng lưu ý, ngành y tế đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS- CoV- 2 tại chung cư HH 4C Linh Đàm. Tính chung cả ngày, có trên 20 trường hợp dương tính không có yếu tố dịch tễ, yếu tố chỉ điểm. Các ca bệnh này chỉ được phát hiện thông qua chiến dịch xét nghiệm trên diện rộng của Hà Nội.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 18/8 đến 20/8, thành phố đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đợt 2 tại khu vực nguy cơ cao và 13 nhóm người nguy cơ. Số lượng mẫu được lấy dự kiến là gần 1 triệu.

Tính đến 18h ngày 20/8, Hà Nội đã lấy được 675.042 mẫu. Trong đó, 205.681 mẫu đã âm tính với virus, các mẫu còn lại đang chờ kết quả xét nghiệm.

Nhiều chuyên gia nhận định, với việc quét F0 thông qua việc xét nghiệm trên diện rộng mà Hà Nội đang triển khai có thể thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục phát hiện nhiều ca mới trong cộng đồng.

Chính vì những điều này việc Hà Nội tiếp tục giãn cách đến ngày 6/9 là điều cần thiết. Đây là khoảng thời gian để các lực lượng chức năng bóc tách các F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng các “điểm nóng” mới bùng phát như khu Văn Chương (Đống Đa) hay chung cư HH4C Linh Đàm…

Trả lời thêm dưới góc độ chuyên môn về lý do Hà Nội tiếp tục giãn cách, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, tình hình dịch hiện nay chưa ổn định hẳn. Nếu mở lại sớm thì nguy cơ bao nhiêu công sức chống dịch thời gian qua sẽ mất hết.

Khẳng định dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát, ông Tuấn thông tin các ổ dịch cũ đến nay đã kiểm soát hết nhưng lại xuất hiện một số ổ dịch mới đáng ngại. Trong số này phải kể đến ổ dịch tại chung cư HH 4C Linh Đàm

"Khu vực này không hẳn là ổ dịch mới nhưng mới bùng lên mạnh. Ngoài ra có các ổ dịch mới ở huyện Hoài Đức, quận Đống Đa (khu vực Văn Chương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám), các huyện Thanh Trì, Thường Tín, Đông Anh, Thạch Thất cũng vừa ghi nhận các ca bệnh mới. Hơn nữa vẫn còn những trường hợp F0 còn lẩn khuất trong cộng đồng mà chưa giám sát được", ông Tuấn nêu.

Phân tích cơ cấu phân bổ các ca bệnh, ông Tuấn cho rằng khu vực nội đô Hà Nội hiện dịch vẫn còn phức tạp.  Với việc tiếp tục giãn cách đến ngày 6/9 (qua đợt nghỉ lễ 2/9) cũng là biện pháp không để người từ các địa phương về Hà Nội  và ngược lại người ở Hà Nội không về quê, đi các tỉnh nghỉ ngơi, thăm hỏi, du lịch… do đó sẽ không làm lây nhiễm dịch từ các tỉnh vào Hà Nội và ngược lại.

“Trong khi đó, chúng tôi sẽ tập trung rà soát, bóc tách các ca F0 tại Hà Nội ra khỏi cộng đồng nhằm mở rộng các vùng xanh. Sau ngày 6/9 căn cứ vào diễn biến dịch thời điểm đó sẽ có những biện pháp phù hợp”, ông Tuấn cho hay.

N. Huyền 

TP.HCM mở rộng xét nghiệm để 'bóc' F0 khỏi cộng đồng: Bây giờ có kịp không?

TP.HCM mở rộng xét nghiệm để 'bóc' F0 khỏi cộng đồng: Bây giờ có kịp không?

Theo các chuyên gia, hiện tại nếu mở rộng xét nghiệm để 'bóc' F0 ra khỏi cộng đồng ở TP.HCM đã không còn kịp thời vì virus lây nhanh hơn, nguy cơ lây nhiễm chéo khi lấy mẫu.

Sáng 21/8, Hà Nội thêm 29 ca mắc Covid-19 mới, 18 ca ngoài cộng đồng

Sáng 21/8, Hà Nội thêm 29 ca mắc Covid-19 mới, 18 ca ngoài cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin, từ 18h ngày 20/8 đến 6h ngày 21/8 ghi nhận 29 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 18 ca tại cộng đồng và 11 ca trong khu cách ly.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !