Diễn biến mới vụ các bệnh nhân ở Quảng Nam nhập viện sau khi dùng pate Minh Chay

Chiều 8/9, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, sức khỏe các trường hợp ngộ độc thực phẩm nghi nhiễm vi khuẩn Botulinum từ pate Minh Chay đã ổn định, không diễn biến theo chiều hướng xấu hơn.

Trong 4 ca mà bệnh viện này tiếp nhận trước đó, có một bệnh nhân là chị L.T.V.K. (30 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đã chuyển ra bệnh viện ở Đà Nẵng điều trị.

{keywords}
Sư cô T. nằm điều trị bệnh viện (Ảnh: Nguyễn Bửu Thuyên)

Hiện Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức đang điều trị cho 3 bệnh nhân là bà V.T.H. (65 tuổi, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn), em N.T.N. (15 tuổi, phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) và sư cô N.A.T. (61 tuổi, trú xã Điện Phương)

Đang chăm sóc cho bà H. và em N. tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hồng Rớt (28 tuổi, gọi bà H. bằng mợ) cho biết, sức khỏe của 2 người này có phần ổn định nhưng vẫn còn hơi mệt.

Chị Rớt kể, trước đó, người hàng xóm là chị K. có cho bà H. một ít pate Minh Chay về dùng. Sau khi sử dụng, bà H. và em N. cảm thấy chóng mặt, người mệt, tay chân bủn rủn và mắt mờ.

Do gia cảnh khó khăn và 2 người cứ nghĩ đau ốm bình thường nên không đến bệnh viện thăm khám. Đến khi bệnh nặng dần, chị Rớt mới nghe tin và chạy qua đưa hai bà cháu đi cấp cứu.  

Cũng theo chị Rớt, hôm 6/9, có người của công ty bán pate Minh Chay gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe và nói muốn chuyển tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, do không có số tài khoản ngân hàng nên chị Rớt nói phía công ty có gì vô gặp trực tiếp.

Còn sư cô T. cho hay, phía công ty bán pate Minh Chay cũng đã liên lạc và xin lỗi bà vì sự cố vừa qua. “Sau khi hỏi thăm sức khỏe, phía công ty hỏi tôi đang nằm điều trị ở đâu để họ đến thăm”, sư cô T. thuật lại.

{keywords}
Pate Minh Chay mà sư cô T. sử dụng (Ảnh: Nguyễn Bửu Thuyên)

Như đã đưa tin, chiều 27/8, chị K. làm 2 ổ bánh mỳ kẹp pate Minh Chay cho 4 người ăn và chia sẻ cho vài người nữa mang về nhà sử dụng. Đến trưa 1/9, chị K. và bà H. đều có cảm giác mệt, khó thở, nhìn mờ, nhìn đôi, đau họng, yếu cơ nên đến bệnh viện cấp cứu, còn em N. nhập viện vào ngày hôm sau.

Đến sáng 4/9, sư cô T. cũng đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức cấp cứu với triệu chứng tương tự sau khi ăn pate Minh Chay vào ngày 25 và 27/8. Sư cô T. không có mối liên hệ, quen biết với nhóm của chị K., bà H. và em N.

Liên quan đến vụ việc này, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát trên thị trường và chủ động thu hồi pate Minh Chay cùng 12 sản phẩm khác của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới (Hà Nội).

Sở Y tế cũng yêu cầu các địa phương cần thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng tạm thời không mua và không sử dụng các sản phẩm của công ty trên.

Sơn Tùng

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !