Chủ tịch huyện Thanh Chương nói về bác sĩ 78 tuổi xung phong lên tuyến đầu chống dịch

MXH đang lan truyền hình ảnh bác sĩ đã nghỉ hưu, 78 tuổi xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Đó là bác sỹ Nguyễn Văn Trang, sinh năm 1943, hiện trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An.

{keywords}
Bác sĩ 78 tuổi Nguyễn Văn Trang xung phong lên tuyến đầu chống dịch


Bác sĩ Nguyễn Văn Trang cho biết đã viết đơn gửi Huyện ủy, UBND huyện, Trung tâm y tế huyện Thanh Chương đề nghị được "ra trận".

Là bác sĩ nghỉ hưu, ông Trang xét thấy bản thân tinh thần minh mẫn sáng suốt, thể lực dồi dào, sức khỏe loại A1.

Với tâm huyết, ông mong về già còn làm thêm được việc có ích cho xã hội, và trong những ngày này, dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, ông mong muốn được gia nhập đoàn quân áo trắng xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

Đặt tay lên trái tim mình, nghe trái tim mách bảo, ông cảm nhận rằng hãy sống bằng trách nhiệm, tình thương, đừng bao giờ vô cảm trước mọi sự bất hạnh.

“Hãy tới đó (nơi tâm dịch) làm điều tử tế”, ông Trang nói. Nếu được chuẩn y, ông coi đó là vinh dự lớn trước hết cho bản thân và gia đình.

Trao đổi với phóng viên Infonet, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương - Trình Văn Nhã cho biết, bác sĩ Nguyễn Văn Trang nguyên là Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương.

Bác Trang là người đặc biệt, có chuyên môn tốt và có tâm. Dù đã nghỉ hưu lâu rồi nhưng lâu nay bác vẫn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện tại nơi sinh sống, trong đó có việc bác khám chữa bệnh miễn phí thường xuyên.

“Hiện đơn theo văn bản thì tôi chưa nhận được. Nhưng bản dự thảo được bác gửi lên MXH thì tôi đã tiếp cận. Tôi đã trao đổi với bác”, ông Nhã cho hay.

Chủ tịch huyện Thanh Chương đã thay mặt nhân dân Thanh Chương, BCĐ phòng chống dịch của huyện, đặc biệt những vùng cao điểm như Bắc Giang, Bắc Ninh cảm ơn và trân trọng việc làm của bác Trang.

“Hành động của bác có sức lan toả thể hiện trách nhiệm xã hội của mỗi người dân trong cộng đồng trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, hiện bác là người đã lớn tuổi, sức khoẻ không như trước. Do đó, huyện xin được ghi nhận tấm lòng này và khi cần huyện sẽ mời bác tham gia đội ngũ phòng chống dịch tại huyện Thanh Chương.

Còn để bác đi vào nơi điểm nóng không đảm bảo. Hơn nữa hiện nay ở những nơi này cả hệ thống chính trị, các lực lượng đang tập trung và đang chủ động được lực lượng và phương tiện phòng chống dịch”, ông Nhã kể lại cuộc trao đổi với bác Trang.

Được biết sau khi có ý kiến của Chủ tịch huyện, bác Trang đã vui vẻ đồng ý và khẳng định luôn luôn sẵn sàng tham gia chống dịch khi nào huyện đề nghị.

N. Huyền 

Bác sĩ trẻ cạo trọc đầu ra tâm dịch: 'Tôi gửi đơn xin đi Bắc Giang'

Bác sĩ trẻ cạo trọc đầu ra tâm dịch: 'Tôi gửi đơn xin đi Bắc Giang'

Trước khi chuẩn bị ra Bắc Giang chống dịch, Bác sĩ trẻ Đặng Minh Hiệu đã quyết định 'xuống tóc' để thuận tiện mặc quần áo phòng hộ chống dịch.

Mẹ đi chống dịch sốt vì căng sữa, con đòi mẹ bế qua tivi

Mẹ đi chống dịch sốt vì căng sữa, con đòi mẹ bế qua tivi

Điều dưỡng Hạnh được tăng cường từ Bệnh viện 103 về Bắc Giang điều trị cho bệnh nhân Covid -19. Những ngày đầu xa con, bầu sữa căng tức, chị nhớ con khủng khiếp. Mỗi khi gọi điện về, con thấy mẹ là cười bập bẹ “mẹ ơi… mẹ bế” 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !