Hồng Đăng có thể chịu kỷ luật cao nhất là buộc thôi việc khi về nước

"Phải dựa trên thông tin chính thức và giải trình từ Hồng Đăng lúc đó mới có hình thức xử lý", NSND Trung Hiếu nói. 

Sáng 8/8, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, tối 7/8, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh gọi điện cho ông thông báo đã về nước an toàn.

Tuy nhiên, cụ thể sự việc như thế nào ông Đông chưa nắm được vì chưa có báo cáo. Ông chia sẻ thêm, hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị trước. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh
Hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng vướng lùm xùm tại Tây Ban Nha

Liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, chiều 8/8, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội NSND Trung Hiếu đã liên lạc với phóng viên. Ông cho biết vừa họp xong và “hiện nhà hát vẫn chưa liên lạc được với Hồng Đăng”.

Chúng tôi đang liên lạc yêu cầu Hồng Đăng lên nhà hát để làm việc, có giải trình cụ thể. Sau đó, sẽ họp hội đồng và xin ý kiến của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Nội. Phải dựa trên thông tin chính thức và giải trình từ Hồng Đăng lúc đó mới có hình thức xử lý.

Có tín hiệu mừng là Hồng Đăng đã về. Nếu đúng là đã về thực sự mà bên kia không có chứng cứ gì để quy kết được thì đó cũng là tín hiệu mừng. Bước tiếp theo xử lý theo luật trên tinh thần có tình có lý. Vi phạm đến mức độ nào sẽ xử lý ở mức độ đó”, NSND Trung Hiếu cho hay.

Theo Luật Viên chức, Hồng Đăng ra nước ngoài 1,5 tháng không xin phép thì có thể sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao nhất đó là buộc thôi việc.

Trong khi đó, trả lời Tiền Phong, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam-đơn vị mà Hồ Hoài Anh đang giảng dạy- cho biết chưa liên lạc với nam nhạc sĩ. “Chúng tôi đã yêu cầu bộ phận tổ chức báo với khoa nơi anh Hồ Hoài Anh công tác để liên lạc, yêu cầu trình diện ở trường vào ngày 15/8”, ông Lê Anh Tuấn cho biết. Ban Giám đốc Học viện đã tạm dừng công tác của Hồ Hoài Anh ngay khi vụ việc xảy ra.

Liên quan đến sự việc, trước đó vào ngày 7/8, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin tòa án Palma đã quyết định trả lại hộ chiếu cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vào ngày 3/8. Theo Ultima Hora, họ bị tịch thu hộ chiếu và cấm rời khỏi Tây Ban Nha từ tháng 6 vì vướng cáo buộc hiếp dâm cô gái 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx.

Ultima Hora cho biết, gần một tháng rưỡi sau khi vụ việc xảy ra, họ đã có thể trở về nước. Ultima Hora cho biết hai nghi phạm sau vài giờ bị bắt được đưa đến tòa án Via Germany. Cả hai đều sử dụng quyền im lặng. Sau đó, thẩm phán quyết định cho hai bị cáo tại ngoại nhưng tịch thu hộ chiếu của họ.  

Hồng Đăng sinh năm 1984 là diễn viên với nhiều vai diễn để lại dấu ấn cho công chúng. Năm 2018, Hồng Đăng nhận giải Nam diễn viên ấn tượng tại VTV Awards 2018 nhờ vai diễn Phong trong bộ phim Cả một đời ân oán.

Vai diễn mới nhất của Hồng Đăng là Đức trong Thương ngày nắng về - bộ phim vừa kết thúc phát sóng ngày 3/8. Tuy nhiên hình ảnh của Hồng Đăng đã bị cắt khỏi phim sau khi xuất hiện lùm xùm tại Tây Ban Nha. Các tập cuối nhân vật này chỉ được nhắc tên và xuất hiện với tiếng nói qua điện thoại.

Hồ Hoài Anh sinh năm 1979, là nhạc sĩ sáng tác rất nhiều ca khúc nhạc trẻ được yêu thích như: "Dẫu Có Lỗi lầm" (Hiền Thục), "Tình Yêu Muôn Màu" (Minh Quân), "Nuối Tiếc" (Hồ Quỳnh Hương), "Cô Gái Tự Tin" (Lưu Hương Giang), "Giọt Sương Và Chiếc Lá" (Lưu Hương Giang), "Với Anh" (Mỹ Linh), "Gánh Hàng Rau" (Hà Anh Tuấn), "Mưa Và Nỗi Nhớ" (Mỹ Tâm), "Rơi" (Hoàng Thùy Linh)...

Nhờ các sáng tác của mình, anh đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả và thu về nhiều giải thưởng. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2015. Hồ Hoài Anh đã có 20 năm công tác thuộc biên chế Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh là giảng viên đàn bầu tại khoa Âm nhạc truyền thống.

N. Huyền 

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !