Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Sức khỏe ngoài trời Người trung - cao tuổi Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold.

Khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ, hàng nghìn người cao tuổi xếp thành hàng dài hàng kilomet tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội) trong Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi TP. Hà Nội. Trong giai điệu hùng tráng của bài hát Khỏe vì nước, những “vũ công” đã bước vào tuổi “xưa nay hiếm” bắt đầu bài đồng diễn của mình. 

Chương trình còn có những bài múa, động tác biểu diễn đòi hỏi sự dẻo dai cũng như khéo léo của người tham gia như trống hội, thái cực quyền, bóng thái cực ly tâm, võ thuật, khiêu vũ… Những động tác khi mềm dẻo, khi khoẻ khoắn kết hợp với thần thái tươi tắn của người trình diễn đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

                   

Màn đồng diễn ấn tượng của hơn 2.000 người cao tuổi tại phố đi bộ Hồ Gươm sáng ngày 28/10

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - cho biết, Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi được tổ chức hằng năm là một trong các hoạt động do thành phố tổ chức nhằm tạo sân chơi thiết thực để người cao tuổi có thể trình diễn những bài thể dục dưỡng sinh cũng như giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những bài tập hay. Qua đó, chương trình mong muốn khuyến khích, truyền cảm hứng tập luyện thể thao đến mọi người.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội - phát biểu khai mạc sự kiện

Các thống kê cho thấy số người cao tuổi ở Việt Nam liên tục tăng nhanh trong những năm trở lại đây. Cụ thể, theo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, tính đến tháng 2/2023, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi. Tỷ lệ dân số trên 60 tuổi ở Việt Nam được dự báo tăng từ mức 12% năm 2022 lên mức 28% năm 2050. 

Cùng với tuổi tác, những thay đổi về thể chất, tâm lý ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người cao tuổi. Các hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống tinh thần có ý nghĩa quan trọng với nhóm dân số này. Thông qua các bài vận động, dưỡng sinh, người cao tuổi sẽ có điều kiện tập luyện để cơ thể thêm dẻo dai, tinh thần minh mẫn, phấn chấn hơn và tận hưởng niềm vui trong cuộc sống thêm trọn vẹn.

Bên cạnh tăng cường sức khỏe, bà Nguyễn Thị Hảo, Chủ tịch Hội Sức khỏe ngoài trời Người trung - cao tuổi Hà Nội cho biết, các hoạt động thể dục thể thao tập thể còn giúp đời sống tinh thần của người cao tuổi phong phú hơn khi được giao lưu, chia sẻ với bạn bè đồng niên. Thậm chí, họ có thể cùng nhau tập luyện và tham gia các giải thi đấu quốc gia và châu lục, mang về nhiều huy chương vàng, bạc châu Á cũng như hàng trăm huy chương vàng quốc gia.

Hoạt động thể dục kết hợp với dinh dưỡng sẽ đem lại sức khỏe tốt cho người cao tuổi

Hướng đến mục tiêu chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho người trưởng thành Việt, nhãn hàng Vinamilk Sure Prevent Gold gắn liền với các chiến dịch, hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là dành cho người cao tuổi. Sự kiện đồng hành cùng Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi thành phố Hà Nội là một trong các nỗ lực của Vinamilk Sure Prevent Gold nhằm lan tỏa cảm hứng tập luyện thể thao, tinh thần sống vui sống khỏe.

Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - cho biết, “Thực tế cho thấy, nếu kiên trì rèn luyện sức khỏe, áp dụng chế độ dinh dưỡng tốt và chú ý khám sức khỏe định kỳ, người cao tuổi hoàn toàn có được một cuộc sống khỏe mạnh, lạc quan, và tuổi thọ ngày càng kéo dài hơn. Do đó, bên cạnh cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội, chúng tôi cũng chú trọng các hoạt động cộng đồng. Việc đồng hành cùng Ngày hội Rèn luyện sức khỏe người cao tuổi Hà Nội đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi, một trong những đối tượng cần được quan tâm nhất”.

 

Bà Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội - chia sẻ đồng thời nhận hoa và cờ từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Cũng theo bà Tâm, hiện Vinamilk đã phát triển hơn 250 sản phẩm dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe của hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong đó, nhóm sản phẩm phục vụ đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng của người cao tuổi theo chức năng chính bao gồm: Vinamilk Sure Prevent Gold: Dinh dưỡng toàn diện giúp người cao tuổi ăn ngon ngủ ngon; Sure Diecerna: Dinh dưỡng toàn diện giúp ổn định đường huyết hiệu quả; KenKo Haru: Dinh dưỡng toàn diện giúp tăng cường đề kháng - Bí quyết sống khỏe từ người Nhật; Canxi Pro: Dinh dưỡng ít béo giúp xương khớp chắc khỏe.

Các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk thăm khám, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người cao tuổi tại sự kiện

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bác sĩ của Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk đã thăm khám và tư vấn sức khỏe dinh dưỡng cho người cao tuổi, chia sẻ các phương pháp hữu ích giúp phòng tránh những căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, tiểu đường…, đồng thời tư vấn cách ăn uống, chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm hỗ trợ kiểm soát đường huyết, tăng cường sức đề kháng và giảm mệt mỏi, nhất là vào những thời điểm chuyển mùa như hiện nay. Người cao tuổi tham dự chương trình cũng được sử dụng những sản phẩm dinh dưỡng của Vinamilk.

Thanh Hà

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Vì sao người trẻ tuổi lại bị rụng tóc nhiều?

Ngoài hóa chất, thói quen cột chặt tóc, những yếu tố nào khiến một số người chưa đến tuổi trung niên đã bị rụng nhiều tóc?

Đang cập nhật dữ liệu !