Hoa hậu Nông Thúy Hằng: ‘Tôi độc thân, độc lập nhưng chưa bao giờ cô đơn’

Giống như nhiều người trẻ hiện nay, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đang chọn cuộc sống độc thân để tự do làm điều mình muốn, tập trung thời gian và sức lực phát triển sự nghiệp.

Người đẹp Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, là người dân dân tộc Tày, quê ở Hà Giang. Ở tuổi 23, Nông Thúy Hằng đang là một “gái ế" ưu tú trong mắt mọi người. 

Cuộc sống độc thân không vướng bận giúp cô có thời gian tập trung toàn bộ sức lực, trí tuệ, tài chính...  để xây dựng sự nghiệp. Thành công vang dội gần đây của người đẹp là giành vị trí cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022.

Sau khi đăng quang, nàng hậu gặp nhiều "sóng gió", bị dân mạng soi mói, bàn tán từ học vấn đến cuộc sống đời tư. Tuy nhiên, người đẹp Hà Giang cho hay cô luôn đón nhận tất cả với thái độ tích cực, cầu thị.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng

Hoa hậu Nông Thúy Hằng chia sẻ về cuộc sống độc thân hiện tại: "Hằng đang sống hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Hằng là người độc lập nên gần như chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. 

Việc chưa vướng bận hôn nhân giúp mình có nhiều thời gian và trí lực để phát triển sự nghiệp. Hằng ủng hộ quan điểm con gái nên độc lập, tự chủ, không chỉ là để chuẩn bị cho hôn nhân mà còn để đứng vững trong mọi hoàn cảnh. 

Không nhất thiết phải kiếm được tiền tỉ mới tiến đến hôn nhân mà chỉ cần kiếm được một khoản phù hợp với nhu cầu của bản thân đủ để đề phòng cho bản thân là được”.

Nông Thúy Hằng bận rộn với các lịch trình của một hoa hậu.

Trước câu hỏi “Có bao giờ mong muốn bước vào một chuyện tình lãng mạn với đại gia, thiếu gia nào đó không?”, người đẹp Hà Giang bày tỏ: “Mình nghĩ ai cũng có "đại gia" của mình cả, như với mình đó là gia đình, là họ hàng. Mọi người có cảm thấy trọn vẹn tình yêu của những "đại gia" sát cận mình chưa? Đi tìm một ai đó mang danh đại gia với mình không phải là mục tiêu”.

Từ quan điểm của Nông Thúy Hằng có thể thấy người đẹp thực sự đã chuẩn bị tâm thế, lựa chọn lối sống độc thân để dấn thân và tiến xa hơn trên con đường của một hoa hậu.

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.