Đào Thị Hà - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ: Tôi không thiện cảm với 'yêu nhanh cưới vội’

Một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không phải là mục tiêu Đào Thị Hà đeo đuổi. Ngược lại Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 cho rằng, chính sự độc thân giúp cô luôn xinh đẹp, kiêu hãnh và giành được nhiều thành công trong sự nghiệp.

Không tin tưởng, mong chờ quá nhiều vào tình yêu

Đào Thị Hà (SN 1997) - Người Đẹp Biển -  top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 , từ lâu đã tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Thực ra không phải vì người đẹp Nghệ An không thích yêu đương mà bởi vì cô không đặt nặng mục tiêu vào việc đó.

Đào Thị Hà - Người Đẹp Biển -  top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016; Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2019 

Chia sẻ với Infonet, Đào Thị Hà thẳng thắn: "Trong sự nghiệp mình thường đặt mục tiêu rõ ràng. Ví dụ như năm nay mình làm được gì, đạt được thành tựu nào. Nhưng về chuyện tình cảm thì lại không. Bởi đó là nhân duyên. Khi đến thì mình đón nhận, còn chưa thì mình vẫn vui vẻ với cuộc sống độc thân. Mình không áp lực chuyện có người yêu, hay phải có được 1 cuộc hôn nhân như ý. Cái gì đến sẽ đến.

Trong nhóm mình chơi chung, các chị em ly hôn nhiều lắm. Mọi người thường nói câu: "Trong chán ngoài thèm". Khi chưa yêu ai, khi chưa kết hôn thì mơ mộng lắm. Lúc chọn lựa cũng có nhiều cơ hội lắm và tất nhiên ai cũng chọn người tốt nhất, phù hợp với mình nhất, trong số đó không ít người là doanh nhân, thiếu gia con nhà giàu... Nhưng kết quả thì sao, vẫn có nhiều mối tình tan vỡ, hôn nhân đứt gánh giữa đường... Thậm chí có nhiều cặp yêu nhau 9-10 năm nhưng đến khi kết hôn 2 năm chia tay vẫn là chia tay. Điều đó khiến mình cũng cảm thấy buồn lây và không tin tưởng, mong chờ quá nhiều vào tình yêu.

Hơn nữa, Hà vẫn còn trẻ, đang hết mình cho sự nghiệp và những dự định riêng. Vì thế chuyện tình cảm không phải là ưu tiên số 1 của Hà lúc này".

"Thà độc thân còn hơn là lấy nhầm người"

Hà bảo, khi là "bông hoa đẹp nhưng không thuộc về ai", cô có sự tự do, không bị giới hạn và có thể thoải mái làm điều mình muốn. Những lúc rảnh rỗi, Hà thường đọc sách, làm đẹp, trau dồi thêm nhiều kỹ năng để bản thân tiến xa hơn, dành thời gian cho cha mẹ. Đôi khi cô cũng tham gia nhiều chuyến thiện nguyện để làm điều có ích cho xã hội.

"Cuộc sống độc thân giúp mình có nhiều thói quen tốt. Mình dành được nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân, vì thế mình thấy hạnh phúc, bình an và thoải mái. Mình nghĩ điều này giúp cho bản thân trẻ lâu hơn, thành công trong sự nghiệp vang dội hơn.

Tuy nhiên việc là "cô nàng độc thân" khiến mình gặp không ít rắc rối. Thi thoảng về quê, nhất là các dịp lễ, Tết... mình khá đau đầu và bối rối khi mọi người liên tục hỏi 'bao giờ lấy chồng', 'bao giờ cho ăn cỗ',... Mọi người còn khuyên mình nên hạ tiêu chuẩn của bản thân xuống, đừng kén cá chọn canh. Con gái có lứa có thì... Phụ nữ không cần phải kiếm tiền nhiều quá, chủ yếu ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái.

Rồi thì đôi lúc chính bản thân mình cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè đồng trang lứa có đôi, có cặp, yên bề gia thất hết rồi. Còn mình vẫn lủi thủi làm mọi thứ", Top 5 hoa hậu Việt Nam 2016 chia sẻ.

Đào Thị Hà chia sẻ, việc đang độc thân cũng khiến cô gặp một số rắc rối

Tuy nhiên, Đào Thị Hà nói cô không quá để tâm đến những lời giục cưới của mọi người. Thứ mà người đẹp quan tâm đó là tìm được người phù hợp với mình. Để tìm được như ý, cô sẵn sàng chờ đợi. May mắn cho Hà, bố mẹ cô cũng là người tâm lý và hiểu được ước mơ, hoài bão của con gái nên không hề thúc giục. 

Người đẹp Nghệ An bộc bạch: "Mình nghĩ bản thân mình cũng khá khó tính trong chuyện tình cảm của mình. Tuy nhiên mình nghĩ chậm mà chắc còn hơn là tìm được 10 mà không chọn được 1. Mình cũng không thích sa đà vào mối quan hệ kiều nữ - đại gia, hay mập mờ với 1 ai đó. Bởi nó tốn thời gian và kết quả cũng chẳng đi tới đâu".

Chia sẻ quan điểm trên không phải Hà coi thường hay chê bai những người phụ nữ đã lã lập gia đình. Ngược lại, cô vô cùng ngưỡng mộ và quý trọng họ. 

"Mọi chuyện trôi qua đều có nguyên do, và định mệnh nó đến thì cứ đến thôi. Còn hiện tại, mối bận tâm nhất của mình hiện tại hướng về sự nghiệp nhiều hơn.  

Mọi người hay nói với mình, yêu đương, lấy chồng làm gì để rồi lại ly hôn. Nhưng mình nghĩ ly hôn không phải là thất bại, nó chỉ là bài học, mỗi ng đi qua thì đều có 1 giá trị để nhận lại.  

Mình rất phản đối yêu vội cưới vội, tính cách mình nhiều lúc bản thân còn không hiểu hết được, nên yêu có vài tháng đã tính chuyện xa hơn thì mình phản đối kịch liệt. Mình vẫn luôn có tiêu chí chậm mà chắc, thà độc thân còn hơn là lấy nhầm người' - Top 5 Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 bày tỏ.

Người đẹp phản đối việc các cặp đôi yêu nhanh, cưới vội

Bạch Dương

Ảnh: NVCC

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !