Hà Tĩnh: Thêm đám cưới linh đình của con lãnh đạo Tổ chức huyện ủy giữa mùa dịch

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức đám cưới linh đình cho con trai giữa mùa dịch nói do con đầu cháu sớm, nhiều trường hợp không mời nhưng không cấm được tình cảm của họ như chuyện làm giúp làm, đến mừng...
Mặc dù đã có Công điện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về ma chay cưới hỏi trong mùa dịch bệnh, nhưng Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) vẫn tổ chức đám cưới cho con trai hết sức linh đình, khiến dư luận lo lắng, bất bình.

Thiệp mời cưới của con trai Phó ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc

Sau trường hợp ông Võ Tá Đinh, nguyên giám đốc Sở TN&MT Hà Tĩnh tổ chức đám cưới cho con trai tại khách sạn sang trọng bậc nhất ở trung tâm TP Hà Tĩnh, dư luận tại địa phương này lại xôn xao khi chứng kiến cảnh ông T.V.N. tổ chức đám cưới cho con trai hết sức đình đám vào ngày 17/3, tại thôn Tân Tiến, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Được biết, ông T.V.N. hiện là Phó ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc, có vợ là Hiệu trưởng một trường Tiểu học ở huyện Can Lộc.

Một người dân thôn Tân Tiến cho biết: “Bác N. cưới con trai trưởng nên khách mời rất đông, hôm đó xe ô tô đậu đầy tuyến đường liên xã này. Vì ở nông thôn, bác không đặt cỗ nhà hàng mà tự làm nên cả xóm đến giúp”.

Ban đầu khách khứa, bạn bè cơ quan của hai ông bà được mời tại khách sạn ở thị trấn Nghèn tuy nhiên, do phía huyện không đồng ý vì đang trong mùa dịch Covid-19 nên hoãn ở khách sạn và mời về quê luôn.

Rất đông khách mời đến mừng cưới (Ảnh người dân cung cấp)

Trao đổi với PV, ông Trần Văn Mùi, Phó Bí thư xã Thanh Lộc nói: “Khoảng mấy chục mâm thôi, chủ yếu là bà con xóm làng và hai nội ngoại. Kế hoạch ban đầu thì nhiều, làm cả khách sạn, nhưng sau giảm. Họ phản ánh thế thôi chứ không có như vậy đâu”.

“Thông thường đám cưới ở đây phải trăm mấy mâm, nhưng đám này giảm hết nên cả hai đợt khoảng năm sáu chục mâm thôi.

Trong ảnh nhiều khi nó hư cấu lên thế”, ông Mùi khẳng định.

PV liên hệ qua điện thoại với ông T.V.N., Phó ban Tổ chức Huyện ủy Can Lộc, ông N. nói: “Hướng ban đầu là tổ chức tại nhà hàng Phú Anh Tây, nhưng sau khi phát giấy mời được 1 ngày thì phải hoãn”.

Nhiều người cho rằng, trong thời điểm dịch bệnh mà tổ chức tụ tập đông người là trái quy định của Tỉnh ủy (Ảnh người dân cung cấp)

“Nhờ hồng phúc tổ tiên nên anh em nội ngoại rất đông. Về quy mô, chúng tôi chỉ tổ chức rất nội bộ, chỉ nội tộc, ngoại tộc, xóm làng cận thân, cận lân thôi”, ông N. thông tin thêm.

Cũng theo ông N., do ở làng, con đầu cháu sớm, nhiều trường hợp không mời nhưng không cấm được tình cảm của họ như chuyện làm giúp làm, đến mừng...

“Ai phản ánh như thế nào thực ra tôi cũng không quan tâm lắm. Bản thân tôi cảm thấy rất thanh thản, nhẹ nhõm và hài hòa. Bình thường một đám giỗ của chúng tôi cũng đã vài chục mâm rồi”.

Dương Cầm

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !