Hà Nội quản lý chặt chẽ việc dạy liên kết ngoại ngữ tại các trường

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa học kỳ I năm học 2019-2020 cấp trung học cơ sở. Hội nghị được tổ chức trực tuyến kết nối với điểm cầu của 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, năm học này, toàn thành phố có 628 trường THCS với gần 453.000 học sinh, trong đó có 603 trường công lập. So với năm học trước, Hà Nội tăng 4 trường THCS và gần 25.000 học sinh.

Trong nửa đầu học kỳ I năm học 2019-2020, nề nếp, kỷ cương các nhà trường được duy trì ổn định. Các trường đã hoàn thành việc dạy học thí điểm giáo dục an toàn giao thông (ATGT) ở các lớp học để chuẩn bị sơ kết thí điểm và chuẩn bị điều kiện tốt nhất để triển khai đại trà toàn thành phố.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Vân Anh)

Trong nửa cuối học kỳ I, yêu cầu đặt ra đối với cấp THCS là thực hiện hiệu quả công tác kiểm định, đánh giá và tự đánh giá của các trường theo Thông tư 18, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu dạy và học; quản lý chặt chẽ việc dạy liên kết ngoại ngữ' tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện dạy đại trà bộ tài liệu giáo dục ATGT; bổ sung, chỉnh sửa tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh Hà Nội.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị các phòng GD&ĐT, các trường THCS trên địa bàn Thành phố thời gian tới tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trường học, chú ý đảm bảo an toàn cho học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần, không để ra tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, các trường học cần quan tâm cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh, hoạt động dạy của giáo viên. Cụ thể là quan tâm nghiêm túc đến nhà vệ sinh trường học. Ban giám hiệu, giáo viên phải thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cho học sinh; đồng thời chăm chút cảnh quan sư phạm trong trường, tạo ra không gian xanh, sạch, đẹp.

Hoàng Thanh
Từ khóa: dạy liên kết ngoại ngữ Hà Nội sơ kết học kỳ

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !