Hà Nội phát phiếu đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 3 tuổi: Có bắt buộc không?

“Việc tiêm chủng phải có sự đồng thuận của người được tiêm, với trẻ  con là sự cam kết và đồng thuận của bố mẹ. Do đó, bố mẹ có thể quyết định việc tiêm vắc xin Covid-19 cho con".

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Cần làm gì để không trở thành F0 khi đi máy bay?

Hiện nay các tỉnh đã có phương án đón người dân của mình từ các tỉnh phía nam về. Ngoài ra, khi hàng không nội địa mở cửa sẽ có nhiều người có nhu cầu đi lại bằng phương tiện này.

Đây là ý kiến của Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà trao đổi với phóng viên Infonet xung quanh việc hiện nay tại các phường tại Hà Nội đang triển khai đăng ký tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho nhóm đối tượng trẻ em từ 3 đến đủ 18 tuổi.

{keywords}

Phiếu đăng ký tiêm chủng vắc xin Covid-19 đối với trẻ từ 3 tuổi trở lên tại phường Đại Kim, Hà Nội

Chị Nguyễn Thu Nam (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chị được tổ trưởng tổ dân phố phát một tờ phiếu đăng ký tiêm chủng cho các con. Con lớn chị 12 tuổi và con bé thì mới 3,5 tuổi.

“Đọc nhiều thông tin thì thấy trẻ nếu có nhiễm bệnh thì cũng có biểu hiện nhẹ. Bệnh chỉ làm biến chứng nặng lên đối với những trẻ có bệnh lý nền (béo phì, hen suyễn…) mà sức khoẻ của hai con tôi hoàn toàn bình thường. Tôi không biết có nên đăng ký cho con hay không? Nếu tôi không đăng ký thì thế nào?”, chị Nam băn khoăn.

Lý giải băn khoăn này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết, Bộ Y tế mới có định hướng tiêm vắc xin ngừa Covid- 19 cho trẻ em. Tuy nhiên hướng dẫn cụ thể tiêm cho lứa tuổi nào, tiêm vắc xin nào, thời điểm nào thì chưa có. 

Đối với Hà Nội, theo Giám đốc Sở Y tế  trước mắt chưa thể triển khai tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, nếu có triển khai thì cũng tiêm ở lứa tuổi từ 12 tuổi đến đủ 18 tuổi.

“Có thể như thế, vì hiện Bộ Y tế chưa có hướng dẫn cụ thể. Nhưng trước mắt theo quan điểm chỉ đạo của Bộ là sẽ tiêm cho lứa tuổi từ 12 trở lên”, bà Hà nhấn mạnh lại.

Trả lời câu hỏi, vậy trẻ 3 tuổi có cần đăng ký tiêm vắc xin Covid-19 ở các tổ dân phố trên địa bàn Hà Nội đang triển khai hay không?

Cho rằng trẻ 3 tuổi cũng là lứa tuổi tiêm chủng nhưng Giám đốc Sở Y tế Hà Nội khẳng định hiện giờ quan điểm là sẽ tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến đủ 18 tuổi.

“Việc tiêm chủng bao giờ cũng phải có: thứ nhất chỉ định tiêm chủng, thứ hai có sự đồng thuận của người được tiêm chủng. Với trẻ  con là sự cam kết và đồng thuận của bố mẹ. Do đó, bố mẹ có thể quyết định việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho con”, TS Trần Thị Nhị Hà cho hay.

{keywords}
Ảnh minh hoạ 

Theo PGĐ CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn, toàn thành phố có chưa đến 1 triệu trẻ độ tuổi từ 12 - 17, việc triển khai tiêm phòng vắc xin không có gì khó khăn. Nếu tiêm trong thời điểm trẻ đến trường thì thành phố sẽ tổ chức các điểm tiêm chủng tại trường học và sau đó tiêm vét tại xã, phường. Còn nếu tiêm trong thời điểm học sinh chưa đến trường, thì sẽ tổ chức tiêm tại các điểm tiêm chủng như vừa qua.

“Mọi công tác tiêm chủng để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ đã sẵn sàng.Vấn đề là bao giờ nguồn vắc xin về và trẻ sẽ được tiêm loại vắc xin nào thì chúng tôi chưa nắm được” – ông Tuấn nói.

Cũng liên quan đến vấn đề tiêm chủng cho trẻ em, trước đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, cuối tháng 10 này, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ, ưu tiên cho trẻ từ 12-17 tuổi tiêm trước và hạ dần độ tuổi, theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch tại địa phương.

Theo đó, Bộ Y tế phấn đấu trong quý 4/2021 sẽ tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 cho 95% trên tổng số 8,1 triệu trẻ em từ 12-17 tuổi trên cả nước. Cùng với đó, Bộ Y tế đang rà soát, thống kê số trẻ em từ 3 - 11 tuổi; đồng thời tiếp cận các nguồn vắc xin, tham khảo ý kiến chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học để sẵn sàng có hướng dẫn tiêm cho trẻ từ 3 - 11 tuổi khi có vắc xin.

Hiện các chuyên gia và Bộ Y tế vẫn tiếp tục xem xét về an toàn của vắc xin khi tiêm cho trẻ. Trả lời báo chí về việc loại vắc xin nào sẽ được lựa chọn tiêm cho trẻ, đại diện Bộ Y tế cho biết, vắc xin là loại đã được Bộ Y tế phê duyệt dùng cho lứa tuổi này, theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất và Bộ Y tế.

Hiện chưa rõ trẻ em sẽ được tiêm loại vắc xin gì, của nước nào.  Được biết, trên thế giới, hiện có vắc xin của Pfizer được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép khẩn cấp dùng cho lứa tuổi này. Nhiều nước hiện tại chỉ dùng vắc xin Pfizer cho trẻ em.

PGS. TS Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội cho rằng, số mắc Covid-19 ở trẻ em chỉ chiếm 2%, hầu hết là không triệu chứng. Chỉ một số ít trẻ béo phì, có bệnh lý nền bị nặng. 
Nếu tiêm để phòng bệnh nặng và tử vong thì chỉ nên tiêm cho một số trẻ em có nguy cơ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo có thể tiêm cho trẻ em béo phì, mắc bệnh lý nền. 

N. Huyền 

Di chứng sau Covid-19: Dấu hiệu nào cần đi khám bác sĩ ngay?

Di chứng sau Covid-19: Dấu hiệu nào cần đi khám bác sĩ ngay?

Sau đợt giãn cách lớn vì dịch bệnh, những ngày qua các bệnh viện hoạt động trở lại nhưng cũng tiếp nhận nhiều người bệnh tới đến khám bệnh vì vấn đề sức khoẻ sau khi đã nhiễm Covid-19.    

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !