Hà Nội: Một học sinh lớp 3 mắc Covid-19, cách ly khẩn cấp 80 F1

Xác định 1 học sinh nhiễm Covid-19, 80 trường hợp F1 đã thực hiện cách ly tập trung ngay trong đêm. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện có khoảng hơn 25.000 giáo viên, học sinh... đang nghỉ ở nhà do có liên quan đến các yếu tố dịch tễ.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Chủ tịch UBND phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận trên địa bàn ghi nhận 1 ca nghi nhiễm Covid-19, là con của bệnh nhân Covid-19 số 1694 (BN1694). Đó là cháu N.Đ.N.K., học sinh lớp 3E, trường Tiểu học Xuân Phương.

Các học sinh cùng lớp với cháu K trở thành F1 và đã được đi cách ly tập trung, đồng nghĩa các cháu sẽ ăn tết trong khu cách ly. Cô giáo của lớp cũng thực hiện việc cách ly theo quy định.

{keywords}
Trường Tiểu học Xuân Phương.

Từ 18/1 đến 29/1, học sinh này đi học bình thường. Theo điều tra sơ bộ, K. tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh.

Ngày 24/1, K. tham gia hội chợ, chưa rõ đối tượng tiếp xúc. Ngày 28/1, K. tham gia buổi văn nghệ với đoàn thanh niên quận và cũng chưa rõ những người đã tiếp xúc gần.

Đến sáng 31/1, quận Nam Từ Liêm và ngành y tế TP đã thiết lập khu cách ly tập trung và cách ly khẩn cấp 80 F1 là học sinh, thầy cô và phụ huynh.

Các trường hợp F2 của trường Tiểu học Xuân Phương sẽ được thông báo đến các tổ dân phố để yêu cầu tổ chức cách ly tại gia đình.

Nhà cháu K. ở đường Phúc Diễn (phường Xuân Phương, Hà Nội). Cháu sống cùng bố (thường xuyên ở trọ gần cơ quan), mẹ, em của mẹ và 1 em gái là học sinh lớp mẫu giáo A4, trường Mầm non Cầu Diễn.

15h ngày 16/1, BN1694 (bố cháu K) từ Hà Nội về quê (ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương) có tiếp xúc gần một trường hợp hiện được xác định là bệnh nhân nhiễm Covid-19 (F0).

Ngày 29/1, BN1694 đến Trạm y tế phường Xuân Phương khai báo đi từ Hải Dương về, do có triệu chứng ho, mệt mỏi, đau đầu. Sau đó, BN được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm xác định là trường hợp nghi ngờ chỉ định lấy mẫu xét nghiệm và chuyển Bệnh viện đa khoa Đống Đa để cách ly.

1h ngày 30/1, BN được thông báo kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 do Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thực hiện. Hiện BN đã được chuyển tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2 để điều trị.

Hiện nay, Hà Nội đang đặt tình trạng chống dịch ở mức cao, do chủng virus lần này được xác định là siêu lây nhiễm. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện có khoảng hơn 25.000 giáo viên, học sinh... đang nghỉ ở nhà do có liên quan đến các yếu tố dịch tễ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều trường đề xuất Sở cho phép học sinh chuyển sang hình thức học trực tuyến (online). Từ đó, Sở có văn bản đề nghị các trường chủ động theo tình hình thực tế để chuẩn bị dạy học online ngay từ đầu tuần sau.

Huyện Đông Anh cũng xin phép UBND TP và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho học sinh nghỉ học từ tuần sau, coi như "nghỉ Tết sớm hơn 1 tuần" để chủ động phòng dịch Covid-19.

Theo đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, nhiều người cũng mong muốn cho học sinh được nghỉ học sớm để phòng ngừa dịch bệnh.

Về việc có cho học sinh nghỉ học trong tuần tới hay không, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội khẩn trương xem xét đề xuất để UBND TP quyết định sớm.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !