Hà Nội khen thưởng học sinh đoạt Huy chương Vàng kỳ thi quốc tế

UBND TP Hà Nội vừa quyết định khen thưởng đột xuất cho 6 học sinh và 8 cán bộ giáo viên đã có thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2021.

Theo đó, 5 học sinh đạt huy chương Vàng Olympic quốc tế, mỗi em được thưởng 20 triệu đồng. 1 học sinh đạt huy chương đồng Olympic Châu Á Thái Bình Dương được nhận 5 triệu đồng. Các thầy cô có thành tích huấn luyện, bồi dưỡng học sinh đạt giải, mỗi người được nhận 1.490.000 đồng.

Tổng số tiền khen thưởng là 116.920.000 đồng sẽ được UBND TP tổ chức trao tặng khi tình hình dịch bệnh ổn định.

{keywords}
Các học sinh được khen thưởng (ảnh: Sở GD&ĐT Hà Nội)

Năm 2021 là năm học sinh Hà Nội đạt thành tích xuất sắc nhất trong lịch sử tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế khi cả 6 học sinh tham dự đều đạt giải, với 8 huy chương, trong đó có 7 huy chương Vàng và 1 huy chương Đồng.

Nguyễn Mạnh Quân và Trần Quang Vinh lập cú đúp huy chương Vàng tại 2 kỳ thi Olympic. Nguyễn Mạnh Quân là học sinh có điểm số cao nhất, thủ khoa tại kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương. Đỗ Bách Khoa cũng là học sinh Hà Nội đầu tiên đạt được huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế.

Trước Hà Nội, Cần Thơ đã khen thưởng cho học sinh đạt huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 50 triệu đồng; Thanh Hóa khen thưởng học sinh đạt huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế 60 triệu đồng, thưởng giáo viên 60 triệu đồng; Vĩnh Phúc thưởng 2 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế 2021 và 3 giáo viên trực tiếp hướng dẫn 900 triệu đồng.

Kỷ lục tiền thưởng cho học sinh đạt huy chương Olympic quốc tế đang thuộc về Hải Phòng với 500 triệu đồng cho 1 huy chương Vàng. Giáo viên hướng dẫn cũng được thưởng số tiền kỷ lục là 250 triệu đồng.

 6 học sinh được khen thưởng gồm:

Nguyễn Lê Thảo Anh - Học sinh lớp 12 Hóa 1 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Nguyễn Duy Anh - Học sinh lớp 12 Hóa 1 - Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế

Đỗ Bách Khoa- Học sinh lớp 12 Toán 1- Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế

Nguyễn Mạnh Quân - Học sinh lớp 12 Vật lý 1- Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương.

Trần Quang Vinh - Học sinh lớp 12 Vật lý 1- Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, huy chương Vàng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương.

Nguyễn Hoàng Nam - Học sinh lớp 12 Vật lý 1- Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam: huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á Thái Bình Dương.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !