Hà Nội: Đầu tư, thúc đẩy phong trào khuyến học tại quận Hà Đông

Toàn bộ 17/17 phường trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) đã thành lập Hội khuyến học, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà giáo, trí thức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng Phòng GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hà Đông cho biết, công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 của quận đang tiếp tục được triển khai đầu tư từng giai đoạn. Đây là cơ sở để xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, đáp ứng nhu cầu học tập chất lượng cao của học sinh và phụ huynh.

Theo bà Hằng, hiện nay các phường trên địa bàn quận đều đầu tư đầy đủ nhà văn hóa, phòng đọc sách báo, trung tâm học tập cộng đồng nhằm tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia học tập trên mọi lĩnh vực đời sống. Từ đó nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được nâng cao.

{keywords}
Ảnh minh họa

Tổng số hội viên của Hội khuyến học quận Hà Đông đến nay đã lên đến con số 72.965 người. Năm 2021, Hội đã phối hợp với Phòng GD&ĐT tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học.

Hiện tại, 17/17 phường đã thành lập Hội khuyến học, huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, các nhà giáo, trí thức tâm huyết với sự nghiệp giáo dục.

"Đa số phường thành lập các chi hội khuyến học ở khu dân cư hay dòng họ. Đến nay, toàn quận có 194 chi hội khuyến học tổ dân phố; 172 dòng họ có quỹ và tổ chức các hoạt động khuyến học thu hút sự tham gia của đông đảo người dân", bà Hằng cho hay.

Ngoài ra, Hội khuyến học các phường đã tăng cường tuyên truyền chỉ thị của các cấp về công tác khuyến học, công tác xã hội hóa giáo dục đến từng thành viên trong hội và toàn thể nhân dân. Trong đó có tuyên truyền Đề án 03 của Quận ủy về "Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề quận Hà Đông giai đoạn 2021-2025" trong các hội nghị.

Hội cũng thường xuyên tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố để tập hợp những người có tâm huyết với giáo dục. Từ đó tạo mối liên kết giữa các ngành, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người dân với công tác xã hội hóa giáo dục địa phương.

"Trong thời gian tới, quận sẽ đưa cuộc vận động xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập trở thành phong trào quần chúng rộng rãi, tiến tới xây dựng mô hình công dân học tập trên toàn quận.

Đồng thời gắn kết phong trào thi đua khuyến học với các phong trào, cuộc vận động lớn của ngành giáo dục, của địa phương; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến trong hoạt động khuyến học", Phó Chủ tịch Hội Khuyến học quận Hà Đông chia sẻ thêm.

Hoàng Thanh

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.