Hà Nội: Danh sách các phường/xã, quận cấp độ 3 dừng đi học trực tiếp

Do chuyển từ cấp độ 2 (vàng) sang cấp độ 3 (cam), học sinh lớp 12 tại quận Đống Đa và quận Hai Bà Trưng phải tạm dừng học trực tiếp từ 20/12.

UBND Hà Nội vừa cập nhật đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn. Thành phố vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng) nhưng có 3 huyện chuyển từ cấp độ 1 (vùng xanh) lên cấp độ 2, quận Hai Bà Trưng chuyển từ cấp độ 1 lên cấp độ 3 (vùng cam).

Theo quy định của Hà Nội, những trường học đảm bảo công tác phòng, chống dịch và ở vùng cấp độ 1, 2 mới được đón học sinh đến lớp. Do đó, từ ngày 20/12, học sinh lớp 12 của quận Hai Bà Trưng sẽ chuyển sang hình thức học trực tuyến.

{keywords}
Trường học tiến hành phun khử khuẩn

Ông Trần Thế  Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: "Tiếp theo sau quận Đống Đa, từ ngày 20/12, học sinh lớp 12 tại quận Hai Bà Trưng sẽ dừng học trực tiếp ở trường cho đến khi quận này được đánh giá cấp độ 2 hoặc 1".

Cùng với đó, học sinh nhiều xã, phường ở cấp độ 3 trên địa bàn thành phố đều phải tạm dừng đến trường từ đầu tuần tới. Các phường gồm: Vân Nội, Việt Hùng (huyện Đông Anh), xã Yên Viên (huyện Gia Lâm), các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đồng Xuân, Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm), các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), xã Đông Xuân (huyện Quốc Oai), các phường Quảng An, Yên Phụ (quận Tây Hồ), xã Văn Bình (huyện Thường Tín).

Theo chỉ đạo của Hà Nội, chỉ các trường đủ điều kiện phòng chống dịch và ở vùng cấp độ 1 và 2 mới được đi học trực tiếp. Như vậy, các nhà trường và địa phương được phép linh hoạt việc dạy học theo từng cấp độ dịch.

Hà Nội chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1 (màu xanh, nguy cơ thấp), gồm Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa và có 24 quận, huyện ở cấp độ 2 (tăng 3 quận, huyện).

Theo thống kê của Sở GDĐT Hà Nội, tính đến hết ngày 9/12, tỷ lệ học sinh lớp 12 trở lại trường tại 30 quận, huyện tương đối cao. Một số địa phương vượt 90% gồm quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân 94,16%; huyện Chương Mỹ - H.Thanh Oai 96,1%; huyện Phú Xuyên, huyện Thường Tín 93,7%, huyện Đông Anh 92,6%, huyện Ba Vì 95%...

Tuy nhiên, tại một số trường có học sinh cư trú tại các địa bàn phong tỏa hoặc cấp độ 3, tỷ lệ học trực tiếp khá thấp.

Trong hai ngày mở cửa, trường THPT Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) chỉ có tổng 42/681 học sinh trở lại trường, chiếm 6,1%. Đến ngày đi học thứ tư, duy nhất một em học trực tiếp.

Trước đó, ngày 13/12, học sinh quận Đống Đa cũng phải tạm đừng đến trường do địa bàn chuyển cấp độ dịch từ 2 lên thành 3.

Học sinh lớp 12 ở Hà Nội được phép đến trường từ ngày 6/12, trong khi các trường THCS, PTCS trên địa bàn huyện Ba Vì chuyển sang dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9 từ ngày 8/11. Học sinh lớp 9 tại 17 huyện, thị xã khác đến lớp từ ngày 22/11 (một số nơi chậm hơn 1-2 ngày).

Hoàng Thanh

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !