Giúp sinh viên tiếp cận sớm việc làm

"Mặc dù mới là sinh viên năm nhất nhưng thông qua sự kiện này, em đã định hướng được mục tiêu nghề nghiệp và lập kế hoạch sớm cho tương lai”, Nguyễn Trường An - sinh viên Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, chia sẻ.

Tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và định hướng việc làm, ngày 22/4, Trường Quốc tế - Trường ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức ngày hội “Job Fair 2023 - Your Career We Care”.

Đây là sự kiện thường niên của trường nhằm đón đầu cơ hội tuyển dụng đến từ rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn trong và ngoài nước. Sự kiện năm nay thu hút hơn 54 gian hàng tuyển dụng, trong đó, có nhiều gian hàng triển lãm các sản phẩm khoa học công nghệ và công trình nghiên cứu khoa học của Trường Quốc tế, hơn 30 gian hàng của các doanh nghiệp.

 Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng ngày hội việc làm giúp người trẻ có góc nhìn mới mẻ về vấn đề việc làm.


Phát biểu tại ngày hội, Tiến sĩ Nguyễn Quang Thuận - Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế - Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết: “Ngày hội việc làm không chỉ là cầu nối giữa sinh viên, cựu sinh viên và các doanh nghiệp, đối tác chiến lược, còn mở ra những góc nhìn mới mẻ về hành trình tìm kiếm công việc phù hợp cho những người trẻ".

 Tham quan, trải nghiệm các gian hàng


Tại ngày hội, các doanh nghiệp trực tiếp phỏng vấn các ứng viên phù hợp các vị trí tuyển dụng. Những buổi tọa đàm, hoạt động phỏng vấn giúp các sinh viên có cơ hội học hỏi những kiến thức từ cựu sinh viên cũng như được các doanh nghiệp giải đáp những thắc mắc - hành trang cần thiết khi tốt nghiệp đại học.

Nguyễn Trường An, sinh viên năm nhất khoa Phân tích kiểm toán, cùng bạn bè tham dự để tìm định hướng nghề nghiệp tương lai và được nghe chia sẻ tuyển dụng từ các doanh nghiệp. 

“Ngày hội việc thu hút nhiều doanh nghiệp ở tất cả lĩnh vực sẽ giúp sinh viên dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận thông tin từ các nhà tuyển dụng ở mọi ngành nghề.

Mặc dù mới là sinh viên năm nhất nhưng thông qua sự kiện này, em đã định hướng được mục tiêu nghề nghiệp và lập kế hoạch sớm cho tương lai”, Nguyễn Trường An chia sẻ.

 

Nguyễn Trường An - sinh viên năm nhất, tham quan một gian hàng.

Nam sinh cũng  hoàn toàn tự tin với những kiến thức học được tại trường để đăng ký phỏng vấn và tham gia các khóa học của doanh nghiệp.

 

Các gian hàng triển lãm sản phẩm khoa học công nghệ và công trình nghiên cứu khoa học của Trường Quốc tế – Trường ĐH Quốc gia Hà Nội thu hút người tham dự...

Hoàng Thị Thu Ngân - sinh viên năm nhất khoa Kinh doanh Quốc tế, cho biết: “Trước đây, em chưa có định hướng rõ ràng về nghề nghiệp tương lai. Sau khi tham quan các gian hàng và nghe tư vấn, em đã hình dung được công việc mình mong muốn".

 

Sinh viên tương tác trực tiếp với các nhà tuyển dụng.

Trường Quốc tế, tiền thân là Khoa Quốc tế - ĐH Quốc gia Hà Nội được thành lập ngày 1/12/2021 với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nhân lực, phát triển nghiên cứu khoa học với việc thu hút các nhà khoa học tên tuổi, trường còn chuyển giao công nghệ; thực hiện tự chủ về tài chính; tăng cường trao đổi sinh viên quốc tế; phát triển về các ngành đào tạo kỹ thuật công nghệ mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuyển đổi số và ứng dụng toàn diện công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập.

Bảo Khánh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !