Người trẻ cần kỹ năng số và ngoại ngữ để sinh tồn trong thời đại 4.0

Theo các chuyên gia, kỹ năng số, năng lực số, khả năng sáng tạo và ngoại ngữ là những kỹ năng sống còn mà người trẻ cần có trong thời đại công nghệ số.

Tại Thư viện Tạ Quang Bửu (Đại học Bách khoa Hà Nội), Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ (CYTAST, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần Oraichain Labs vừa tổ chức chương trình tổng kết Khóa học miễn phí “Blockchain Anyone” và tọa đàm “Khởi nghiệp, lập nghiệp bạn cần gì?”. 

Đây là hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng số, năng lực số và hướng nghiệp cho các bạn sinh viên, đồng thời hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”. Ngoài tổ chức trực tiếp, chương trình cũng được phát trực tuyến trên nền tảng Webex.

 Chương trình đào tạo kỹ năng số và hướng nghiệp do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ và Oraichain Labs tổ chức.


“Blockchain Anyone” là khóa học với tổng thời lượng hơn 10 tiếng. Khóa học được chia thành 4 buổi học với 11 chuyên đề về kiến thức Blockchain, 2 chuyên đề phụ trợ về thích ứng tâm lý, cơ hội việc làm, cùng với đó là buổi tọa đàm tư vấn, hướng nghiệp.

Theo Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, với khối lượng kiến thức khổng lồ về công nghệ chuỗi khối, các chuyên đề của Khóa học Blockchain Anyone đã trở thành nguồn học liệu bổ ích cho bất kỳ ai mong muốn tìm hiểu về lĩnh vực Blockchain. Sau thời gian đăng ký, khóa học đã thu hút hơn 400 bạn đoàn viên, thanh niên trên cả nước tham gia. 

Để giúp các bạn đoàn viên, thanh niên cả nước chưa có cơ hội tham gia trực tiếp khóa học được tiếp cận thông tin, Ban Tổ chức đã ghi hình toàn bộ các bài giảng, tọa đàm, hỏi đáp giữa diễn giả, học viên và đăng tải lên nền tảng Youtube của Oraichain Labs và Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

Cuối chương trình, ban tổ chức đã tổ chức một buổi tọa đàm gần gũi, chia sẻ về hành trang khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

 Sinh viên tham gia chương trình đặt câu hỏi với các diễn giả. 


Sau khi chia sẻ với các bạn trẻ sự khác nhau giữa khởi nghiệp và lập nghiệp, ông Nguyễn Thiên Tú - Giám đốc CYTAST cho rằng, trong thời đại ngày nay, kỹ năng số, năng lực số là một trong yếu tố quyết định để người trẻ sống được trên môi trường số.

Đào Thành Chung - CEO & Co-founder Oraichain Labs là một tiến sĩ trẻ đã tu nghiệp tại Phần Lan ở bậc học thạc sỹ và làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản trở về nước lập nghiệp. Sau khi được rèn luyện ở cả môi trường trong và ngoài nước, theo anh Chung, để khởi nghiệp thành công, các bạn trẻ cần phải tích lũy rất nhiều các kỹ năng ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Là cựu Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Tài chính và có nhiều năm kinh nghiệm về mảng nhân sự tại các tập đoàn công nghệ như FPT, Viettel, chị Nguyễn Thanh Hà cho rằng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, tinh thần tự học, sự sáng tạo và khả năng ngoại ngữ là điều các bạn trẻ cần trau dồi để bắt kịp nhanh nhất với các xu thế mới.

   Trọng Đạt  

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !