Thí sinh tự do có được tham dự kỳ thi riêng 2020 của ĐH Bách khoa Hà Nội không?

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố những thay đổi liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có rất nhiều nội dung khiến thí sinh dự thi năm nay băn khoăn.

{keywords}
Ảnh minh họa

Hỏi: Em là thí sinh tự do thì có thể tham dự kỳ thi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội và sử dụng kết quả để xét tuyển đại học không? – Nguyễn Quang Anh (Thái Bình)

Trả lời: Lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, thí sinh tự do cũng có thể tham gia kỳ thi riêng của trường trường nếu hội tụ đủ các điều kiện theo yêu cầu. Trong quá trình xét tuyển, thí sinh sẽ được ưu tiên cộng điểm nếu có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS (hoặc tương đương).

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội dự kiến sẽ công bố kết quả kỳ thi riêng và lịch xác nhận nhập học theo phương thức này trước kỳ xét tuyển chung dựa trên kết quả thi THPT quốc gia.

Do đó, thí sinh lựa chọn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội, nếu đỗ, sẽ xác nhận nhập học theo lịch riêng của trường, đồng thời, nếu thí sinh chưa tốt nghiệp THPT thì tiếp tục tham gia kỳ thi THPT tốt nghiệp 2020 vào tháng 8 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo điều kiện tốt nghiệp THPT.

Trong thời gian tới đây, trường ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục cung cấp tới phụ huynh, thí sinh và toàn xã hội về những thông tin xung quanh kỳ thi riêng của trường, như: hình thức sơ tuyển, cách thức thi, nội dung cụ thể của bài thi, tỷ lệ chỉ tiêu,…

Về mặt nội dung, bài thi được thiết kế phù hợp với trình độ THPT và có tính phân loại cao. Mục tiêu của bài thi không chỉ nhằm kiểm tra kiến thức, mà còn đánh giá được năng lực cần có của học sinh để theo học tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Nhà trường sẽ công khai các bài thi mẫu trong thời gian tới để thí sinh được tiếp cận và làm quen với dạng thi này. Thời lượng dự kiến của bài thi là 180 phút.

Kỳ thi riêng của ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được triển khai theo các bước sau: Thông báo về kỳ thi, các điều kiện nộp hồ sơ; Sơ tuyển dựa trên hồ sơ và kết quả học tập tại bậc THPT; Thông báo kết quả sơ tuyển, danh sách các học sinh đủ điều kiện dự thi; Tổ chức thi; Công bố kết quả.

Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi riêng của nhà trường là phương thức song song, độc lập với các phương thức tuyển sinh khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Nghĩa là, để xét tuyển vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ngoài phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả của các kỳ thi khác như: kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, Quốc tế, kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh, ACT, SAT, A-Level, kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh có nguyện vọng học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội có thể tham gia và sử dụng kết quả của kỳ thi riêng này để xét tuyển vào trường.

ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng mở thêm cơ hội xét tuyển cho thí sinh

ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng mở thêm cơ hội xét tuyển cho thí sinh

Ngày 3/4, trường ĐH Bách khoa Hà Nội thông báo tổ chức thêm kỳ thi riêng tạo cơ hội cho thí sinh vào đại học. Thời điểm tổ chức kỳ thi dự kiến trong khoảng thời gian từ 20/7 đến 26/7/2020.

PV (ghi)

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

Đang cập nhật dữ liệu !