Tài xế cho con trẻ thò đầu khỏi nóc xe, ôm vô lăng lái ô tô bị chỉ trích dữ dội

Một số ông bố bà mẹ vì chiều con hoặc chiều theo cái tôi của mình mà cho con làm những điều dại dột trên xe ô tô.

Mới đây, một tài khoản facebook đã đăng tải clip ghi lại vụ việc xảy ra vào sáng 9/8/2022 tại TP Vũng Tàu thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Theo đó, tại nút giao ngã 5 Vũng Tàu, bất chấp đèn tín hiệu giao thông đang màu đỏ, một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đã vượt lên phía trước. Hơn thế, tài xế đã mở cửa sổ trời của xe và để 2 cháu bé 1 trai 1 gái đứng lên thò hơn nửa người ra khỏi xe.

Đây là một tư thế rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ khi đi đường, nếu không may xảy ra va chạm giao thông thì không biết hậu quả sẽ ra sao.

{keywords}
Hình ảnh cắt từ clip

Ngoài ra, một clip khác cũng đang gây tranh cãi khi người lớn ngồi trong ô tô đã quay clip và đưa lên mạng xã hội "khoe" con gái lái xe giỏi. Điều đặc biệt gây chú ý là bé gái mới tầm 6-8 tuổi đang ngồi trong lòng tài xế, 2 tay bé cầm chặt vô lăng để điều khiển xe di chuyển trên đường. 

Chiếc xe ô tô di chuyển với tộc độ đều, vượt qua các phương tiện và người đi xe máy trên đường. Người phụ nữ quay clip còn khen "Em M. lái xe siêu thế, nhìn thẳng đường nhé".

Xem những đoạn clip trên, cư dân mạng tỏ ra bức xúc khi người lớn quá chủ quan khi để trẻ em thực hiện những hành vi nguy hiểm trên xe ô tô.

Một số bình luận của cư dân mạng:

"Tôi chạy xe ngoài đường thường xuyên thấy cảnh này. Nói thật đây là sự ngu ngốc của các ông bố bà mẹ coi rẻ tính mạng con mình khi cho thò đầu ra hoặc ngồi trên cửa nóc xe khi đang chạy. Rồi hối hận không kịp đâu, nên có chế tài xử phạt thật mạnh vào trường hợp như vậy";

"Phần lớn ai cũng biết trẻ ngồi trên nóc ôtô là không an toàn, nhưng với người mới mua được cái xe thì việc chiều trẻ con đi cùng với muốn khoe mẽ, khoe xe có cửa sổ trời nó đáng giá hơn chăng?";

"Nhiều người mua xe phải có cửa sổ trời, cửa nóc, phải cho con đứng lên mới sành điệu. Mùa hè buổi tối ra phố Hà Nội rất nhiều cha mẹ mở cửa cho con thò đầu ra. Đã nhiều vụ bị phạt rồi mà dường như tình yêu thương con cái vô lối nên vẫn không quan tâm đến an toàn là mấy";

"Quá nguy hiểm, chỉ cần 1 "cú hích" là 2 cháu bé có thể văng ra ngoài nhưng người điều khiển xe có vẻ không quan tâm. Sự ngu dốt nào cũng phải trả giá ít nhất là bằng tiền";

"Người lớn học 3 tháng thi bằng lái trầy trật, trẻ con cầm cái vô lăng xoay xoay lỡ chẳng may có tình huống khẩn cấp thì tài xế xử lý sao kịp?";

"Lái xe đâu phải chỉ cần mỗi việc cầm vô lăng lái cho thẳng đường đâu. Đi đường còn nhiều người đi cùng, nhiều tình huống phát sinh mà lại giao tính mạng của mình cho đứa con nít cầm lái. Đề nghị phạt nguội thật nặng";

"Rất nhiều người lớn thiếu ý thức đưa trẻ em vào tình huống nguy hiểm như thế, khi góp ý thì cố cãi đi chậm nên rất an toàn tuy nhiên họ đi chậm nhưng xe khác không đi chậm hay xe khác bị sự cố mất lái nổ vỏ va vào xe mình".

Sự thật thú vị về những clip cụ bà nhảy hiện đại 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội

Sự thật thú vị về những clip cụ bà nhảy hiện đại 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội

Phong trào dân vũ đang dần phát triển ở các địa phương, đây được coi là một hoạt động thể thao quần chúng không đòi hỏi cao về kỹ thuật nên thu hút đông đảo người dân tham gia.

Lam Giang

Clip: MXH

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.