Sự thật thú vị về những clip cụ bà nhảy hiện đại 'làm mưa làm gió' trên mạng xã hội

Phong trào dân vũ đang dần phát triển ở các địa phương, đây được coi là một hoạt động thể thao quần chúng không đòi hỏi cao về kỹ thuật nên thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, có nhiều câu lạc bộ dân vũ được thành lập, thu hút đông đảo chị em phụ nữ tham gia. Đây là hoạt động thể dục thể thao lành mạnh, nâng cao sức khỏe, gắn kết tình làng nghĩa xóm nên số người tham gia ngày một tăng. 

Mới đây, đoạn clip ghi lại một bài nhảy của các "cụ già" tại sân nhà văn hóa xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trên sân khấu ngoài trời, trước đông đảo khán giả, một đoàn "vũ công" trong trang phục cụ già gồm áo nâu, khăn mỏ quạ, lưng còng và đi dép lê lần lượt bước ra khiến người xem phấn khích. Nhạc nổi lên, "các cụ" say sưa nhảy rất bài bản khiến khán giả ai nấy được phen cười nghiêng ngả thư giãn cuối ngày.

Do là tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" nên khán giả vừa xem vừa tò mò tìm kiếm xem người thân của mình đâu, đoán xem cụ áo đen là ai, cụ đội khăn xanh là người nhà nào, mẹ chồng mình là cụ nào trên sân khấu....

{keywords}
Nhóm dân vũ xóm Tân Hùng sau màn biểu diễn hóa thân thành cụ bà nhảy trên sân khấu.

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị Giang Nhung - trưởng nhóm dân vũ xóm Tân Hùng, xã Hải Hòa cho biết: "Nhóm dân vũ được hình thành từ 8 tháng trước, các chị em mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng cùng nhau tập luyện các điệu nhảy. Tập xong lại đi đánh bóng chuyền hơi. Các hoạt động tập thể rất vui và khỏe nên được các gia đình cũng như chính quyền địa phương hết sức ủng hộ". 

Thành viên nhóm dân vũ xóm Tân Hùng có người lớn tuổi nhất là 65 tuổi, nhiều người lên chức bà rồi nhưng vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động tập thể vui, khỏe, có ích không phân biệt độ tuổi.

Được biết, nhóm dân vũ xã Hải Tây là nơi đầu tiên tiết mục hóa thân thành cụ bà nhảy các vũ điệu hiện đại. Khi clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều xã đã học theo và giờ đây các xã Hải Tây, Hải Hòa, Hải Đông (huyện Hải Hậu, Nam Định) đều có "các cụ" nhảy dân vũ rất điệu nghệ.

Hoạt động của các câu lạc bộ dân vũ đã phần nào thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. 

Một đoạn clip khác ghi lại hình ảnh các cụ bà đầu chít khăn mỏ quạ nhảy tưng bừng tại sân nhà văn hóa nhân dịp ra mắt câu lạc bộ dân vũ xã Hải Đông. 

Trao đổi với phóng viên Infonet, chị Minh C, một thành viên của câu lạc bộ dân vũ xã Hải Đông cho biết: "Chúng tôi thấy các cụ già cũng tập thể dục thể thao hàng ngày duy trì sức khỏe. Vì thế nhóm đóng giả các cụ để các cụ già thấy vui và nghĩ rằng mình già cũng có thể làm được, không cứ gì phải đội trẻ".

"Trong clip của xã Hải Tây thì vũ công trẻ nhất 28 tuổi và người già nhất năm nay 55 tuổi" - chị Minh C cho biết thêm.

{keywords}
Các "cụ bà" trong câu lạc bộ dân vũ xã Hải Tây tuổi đời từ 28 tới 55 lên sân khấu nhảy rất điệu nghệ.

Những đoạn clip cụ bà nhảy hiện đại hiện đang "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội, mang lại niềm vui giải trí lành mạnh cho hàng chục ngàn cư dân mạng.

Dưới đây là một số bình luận của cư dân mạng về các clip trên:

"Các bà hài quá. Niềm vui tuổi già đấy, chúc các bà luôn sống khoẻ, sống vui, sống có ích nhé";

"Chủ yếu các cụ U30 -U40, chức cụ xịn chắc chỉ có 1-2 cụ mà sao nhìn yêu thế. Bao nhiêu tuổi cũng được, miễn sao thấy đời vui khỏe là tốt rồi";

"Lãnh đạo địa phương cũng như người dân thật là tân tiến, cứ hoạt động bổ ích lành mạnh thế này thì ai cũng hưởng ứng nhiệt tình".

"Tuyệt vời quá, phong trào dân vũ góp phần xây dựng nông thôn mới. Quê tôi cũng có nhiều câu lạc bộ dân vũ nhưng chưa có các cụ nhảy như thế này bao giờ. Để về rủ mọi người diễn cho vui nào".

Mẹ bầu 7 tháng hóa thân thành Trư Bát Giới với bộ ảnh 'để đời'

Mẹ bầu 7 tháng hóa thân thành Trư Bát Giới với bộ ảnh 'để đời'

9 tháng 10 ngày ấp ủ giọt máu yêu thương trong bụng, mẹ bầu nào cũng muốn lưu giữ những khoảnh khắc thiêng liêng ấy theo cách riêng của mình. Bà mẹ dưới đây đã lựa chọn hóa thân thành Trư Bát Giới qua bộ ảnh ấn tượng.

* Không copy nội dung bài viết dưới mọi hình thức khi chưa được Infonet chấp thuận bằng văn bản!

Lam Giang

Clip, ảnh: NVCC

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.