Sĩ tử mang bóng đèn, giấy báo dự thi đi cầu may

Nhiều sĩ tử mang sách vở, bóng đèn, máy tính bỏ túi tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) để cầu may trước ngày vượt vũ môn.

Muon kieu

Sáng 4/7, nhiều sĩ tử, phụ huynh tới Văn Miếu - Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) để cầu may cho kỳ thi THPT Quốc gia 2021 diễn ra 3 ngày tới.

Muon kieu

Mặc dù Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn chưa được mở cửa để đảm bảo công tác chống dịch Covid-19, nhiều phụ huynh, thí sinh vẫn có mặt tại đây từ sớm để vái vọng cầu may mắn trong kỳ thi sắp tới.

Muon kieu

Nhiều lễ vật cầu may khác nhau từ hoa quả, bánh kẹo cho tới máy tính, giấy báo dự thi, sách, bút được sĩ tử, phụ huynh chuẩn bị sẵn.

Muon kieu

Nhóm bạn học chuyên Toán của 2 trường THPT Trần Nhân Tông và THPT Trương Định đặt máy tính bỏ túi cạnh hoa quả, hương, cau trước khi khấn. "Bọn em đi từ 7h, tranh thủ ăn sáng rồi qua Văn Miếu. Em hy vọng những chiếc máy tính bỏ túi sẽ giúp chúng em vượt qua được kỳ thi sắp tới", Đinh Ngọc Anh (Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai), đại diện nhóm chia sẻ.

Muon kieu

Một số thí sinh đặt tập bản đồ Atlat Địa lý Việt Nam kèm mâm lễ với hy vọng sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Muon kieu

Để một chiếc bóng đèn lên trên quyển sách, bên cạnh là một vài chiếc bút bi, bút chì, thí sinh này mong muốn mình sẽ minh mẫn, có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn đáp án trong các bài thi.

Muon kieu

"Đồng hồ, bút là những vật dụng sắp tới con sẽ dùng để đi thi. Tôi hy vọng con sẽ đạt được kết quả như ý muốn", nam phụ huynh ở quận Tây Hồ cho biết.

Muon kieu

Một số phụ huynh còn cầm cả giấy báo dự thi của con để khấn cầu may.

Muon kieu

Mong muốn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021, Nguyễn Thị Ngọc Trang (áo trắng) cùng bạn đi từ Từ Sơn (Bắc Ninh) lúc 7h30 sáng tới Văn Miếu. Trang hy vọng sẽ đỗ vào Học viện Toà án, Hà Nội.

Muon kieu

"Năm nay, các con chịu thiệt thòi khi phải học online do dịch bệnh. Tuy thầy ở trường nói chương trình được giảm tải nhưng đây vẫn là một kỳ thi khá khó khăn. Con thi khối A, dự định chọn đại học Bách Khoa, Hà Nội. Tôi mong con sẽ bình tĩnh, tự tin, cố gắng làm bài tốt", bà Nguyễn Thị Tố Uyên (45 tuổi) chia sẻ.

Muon kieu

Chỉ còn 3 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7. Thành phố Hà Nội là một trong những tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tổ chức kỳ thi trong dịch Covid-19.

Nữ sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tự tin hay lo lắng?

Nữ sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT: Tự tin hay lo lắng?

Gia Linh bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, Hiền Linh và Minh Ngọc đã xác định ngôi trường trong mơ. Trong khi đó, Hà Anh thận trọng chờ kết quả thi rồi mới quyết định chọn trường đại học phù hợp.

Theo zingnews.vn

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Đang cập nhật dữ liệu !