Hà Nội: Giá thuê nhà, phòng trọ tăng vọt

Các phòng trọ có mức giá thuê 2-2,5 triệu đồng hiện khó tìm, muốn thuê nhà gần các trường đại học ở Hà Nội thời điểm này buộc phải thuê những căn hộ giá từ 4-5 triệu đồng/tháng.
Người đi thuê nhà nườm nượp tại các con phố gần trường đại học ở Hà Nội... (Ảnh: Minh Thư)

Được người nhà ở quê gửi gắm nhờ tìm nhà trọ ở Hà Nội cho cháu trai vừa thi đỗ đại học, hơn 2 tuần nay, anh Văn Tuấn (Hoàng Mai, Hà Nội) mải miết đến các ngõ ngách tìm thuê nhà nhưng vẫn chưa tìm được  chỗ nào ưng ý.

Cần tìm nhà gần khu vực Trường Đại học Giao thông Vận tải nên anh Tuấn đi đến các con phố Pháo Đài Láng, Chùa Láng, các ngõ đường Láng, khu chợ Chùa Hà, Dịch Vọng, Cầu Giấy… để tìm thuê.

Với nhu cầu cần thuê nhà ở mức giá khoảng 2 – 2,5 triệu đồng/tháng, anh Tuấn đã lòng vòng hết các con phố mà vẫn chưa thể thuê được bởi những phòng trọ, căn hộ có mức giá như nhu cầu thì không còn. Hiện chỉ còn các loại căn hộ chung cư mini có giá đắt hơn hoặc nhà cho thuê nguyên căn 4-5 triệu đồng/tháng.

Tương tự, Quốc An đang là sinh viên năm cuối ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, thuê trọ ở khu Nhổn khá rẻ nhưng vì năm nay có em trai đỗ Học Viện Báo chí và Tuyên truyền nên An phải chuyển nhà lên khu nào gần trường em để 2 anh em ở cho tiện.

Các nhà cho thuê ở gần trường đại học luôn kín phòng.... (Ảnh: Minh Thư)

Cũng lang thang khắp các ngõ ngách tìm kiếm, nhưng thời điểm này người đi tìm nhà thuê nhiều hơn nhà cho thuê nên An đành chốt tạm căn hộ rộng khoảng 25m2 với giá hơn 4,5 triệu đồng ở đường Trần Thái Tông.

Theo quan sát của PV Infonet, thời điểm cuối tháng 9 và đầu tháng 10 là thời điểm sinh viên năm thứ nhất của các trường đại học sẽ nhập học nên những ngày này nhu cầu tìm nhà cho thuê rất nhiều.

Các khu vực ở gần các trường đại học như Dịch Vọng, Quan Hoa, Trần Thái Tông, Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Chùa Láng, Pháo Đài Láng, Láng Hạ (quận Đống Đa)…. hầu như các khu cho thuê trọ đều kín khách thuê, để tìm được căn còn trống không dễ dàng ở thời điểm này. Nếu còn thì là những căn có giá thuê cao.

Đơn cử, tại phố Láng Hạ, một phòng cho thuê rộng khoảng 17m2, giá thuê là 3 triệu đồng. Kèm theo đó, người thuê sẽ phải trả thêm tiền điện tính theo giá 3.800 đồng/kWh và tiền nước tính theo khối dùng.

Một căn chung cư mini rộng 25m2 ở phố Nguyễn Khánh Toàn có giá thuê 4,8 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, người thuê còn phải trả tiền điện 3.700 đồng/kWh, nước 100.000 đồng/người và internet 100.000 đồng/tháng.

Nhiều nơi cho thuê theo mô hình homestay vẫn còn phòng cho sinh viên thuê, mức giá từ 1,4 triệu đồng/người/tháng nhưng phải chấp nhận ở chung đông người. (Ảnh: Chill Homestay)

Tại một homestay ở phố Nguyễn Khang (Cầu Giấy), phòng có 3 giường tầng, tức là ở 6 người. Người thuê có thể thuê bao cả phòng hoặc thuê từng người, giá 1,4 triệu đồng/người/tháng. Người ở thuê được miễn phí tiền gửi xe máy và phải trả thêm tiền điện giá 3.800 đồng/kWh và nước 90.000 đồng/người/tháng. 

Chung cư mini cho thuê có ở nhiều khu vực nhưng giá thuê khá cao, dao động 4-6 triệu đồng/tháng, tùy khu vực. Cùng với chi phí tiền phòng, người thuê phải trả tiền điện, nước, internet hàng tháng và phí dịch vụ chung.

Bà Thu, chủ một khu nhà trọ ở phố Trần Thái Tông cho biết, cả tháng nay rất nhiều người đi tìm thuê nhà nhưng khu nhà trọ của bà đã cho thuê kín phòng từ cuối tháng 8. Các phòng cho thuê đều rộng rãi, giá cho thuê 4-5 triệu đồng/tháng, tùy phòng.

“Trước đây, khi dịch bệnh, sinh viên nghỉ học thì các khu trọ đều hỗ trợ giảm giá, còn giờ nhu cầu thuê nhiều thì giá tăng chút. Hầu hết các nhà cho thuê ở khu vực này đều tăng giá khoảng 400.000 - 500.000 đồng/phòng”, bà Thu nói.

Anh Quốc Huy, chủ một khu nhà trọ ở đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) cho biết, thời điểm này rất đông người tìm thuê nhà gần trường đại học để thuận tiện đi lại học tập.

Khu nhà trọ với 8 phòng khép kín của anh Huy đã cho thuê kín phòng, hiện còn 2 phòng sinh viên chưa lên nhưng người nhà đã đặt cọc trước để cuối tháng 9 lên nhập học. 

“Tôi cho thuê giá 3-4 triệu đồng/tháng, tùy phòng. Phòng rộng có thể ở được 2-3 người nên sinh viên rất thích, có thể rủ nhau ở cùng đỡ chi phí hàng tháng. Tiền điện nước tính theo số, theo khối nên dùng tiết kiệm thì trả ít tiền”, anh Huy cho hay.

Minh Thư

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.